TPO - Những bộ trang phục ngành hỏa xa được phục dựng theo Sắc lệnh 109 ngày 18/6/1946 lần đầu được trình diễn, tái hiện hình ảnh người làm đường sắt trong những năm đầu của đất nước.
Ngày 21/8, trong chương trình gặp mặt các nhân chứng lịch sử và những gia đình có 4-5 thế hệ gắn bó với ngành đường sắt, hướng tới kỷ niệm 145 năm hình thành và phát triển Đường sắt Việt Nam cùng 80 năm Ngày truyền thống ngành, Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam tổ chức trình diễn các mẫu trang phục ngành hỏa xa được phục dựng theo nguyên mẫu của Sắc lệnh 109 ngày 18/6/1946.
Những bộ trang phục mang chất liệu kaki, gam màu kem sáng, lấy cảm hứng từ trang phục của đội ngũ nhân viên hỏa xa trong những năm đầu của nước Việt Nam mới.
Từ mũ, phù hiệu đến cấp hiệu, các chi tiết của bộ sắc phục đều được nghiên cứu và thiết kế dựa trên những quy định được ghi trong Sắc lệnh 109.
Trong ảnh là trang phục dành cho lực lượng lãnh đạo và điều hành cao cấp, từ quận trưởng, ty trưởng đến giám đốc và phó giám đốc. Chất liệu kaki, kiểu dáng áo măng tô và sơ mi trang trọng tạo sự uy nghiêm, thể hiện vị trí và trách nhiệm của những người đứng đầu bộ máy điều hành ngành hỏa xa.
Nhóm trang phục dành cho khối chuyên trách ga và chuyến tàu (gọi chung là vận thâu) có thiết kế gọn gàng, linh hoạt hơn, phù hợp với đặc thù công việc luôn gắn với nhịp vận hành khẩn trương của đoàn tàu, sân ga và những chuyến đi nối dài khắp các vùng miền. Trang phục của khối hành chính cũng được phục dựng với kiểu dáng riêng cho nam và nữ. Dù ở vị trí nào, trang phục vẫn hướng đến sự chỉn chu, gọn gàng và thanh lịch, gợi nhắc hình ảnh đội ngũ làm công tác tham mưu, điều phối và vận hành bộ máy của ngành đường sắt trong một giai đoạn lịch sử đặc biệt.
Đằng sau mỗi bộ trang phục là dấu ấn của một thời kỳ lịch sử, là ký ức về những con người đã dành tuổi trẻ và tâm huyết cho những tuyến đường ray.
"Từ những đường ray đầu tiên đến khát vọng phát triển đường sắt hiện đại, câu chuyện của ngành không chỉ được kể bằng những đoàn tàu hay công trình, mà còn bằng hành trình của nhiều thế hệ người lao động. Việc phục dựng trang phục theo Sắc lệnh 109 vì thế trở thành một cách nhìn lại lịch sử, để nhận ra những giá trị truyền thống vẫn đang được tiếp nối", ông Đặng Sỹ Mạnh - Chủ tịch Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam - cho biết và nói thêm, để phục dựng được các mẫu sắc phục cũ, đơn vị phải tìm gặp các nhân chứng từng gắn bó với ngành, đồng thời tra cứu những tư liệu quý trong và ngoài nước để đối chiếu, từng bước hoàn thiện từ kiểu dáng đến các chi tiết nhỏ.