Nâng ngưỡng tính thuế theo doanh thu lên 10 tỷ đồng
Tại Hội thảo “Hộ kinh doanh - động lực tăng trưởng” do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức ngày 21/8, bà Cao Thị Thanh Lan - đại diện Cục Quản lý, giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí, Bộ Tài chính - cho biết, Bộ Tài chính đang xây dựng nghị quyết của Quốc hội về một số chính sách hỗ trợ thuế. Trong đó, hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu hằng năm không quá 10 tỷ đồng được đề xuất giảm 30% số thuế thu nhập cá nhân phải nộp trong các năm 2026 và 2027. Doanh nghiệp có doanh thu không quá 10 tỷ đồng cũng được đề xuất giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong hai năm này.
Đáng chú ý, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Tài chính nghiên cứu nâng ngưỡng doanh thu áp dụng phương pháp tính thuế theo tỷ lệ trên doanh thu từ 3 tỷ lên 10 tỷ đồng/năm.
Số liệu cơ quan thuế cho thấy, trong khoảng 2,7 triệu hộ, cá nhân kinh doanh đang được quản lý thuế, nhóm có doanh thu dưới 1 tỷ đồng chiếm 96,23%; từ 1-3 tỷ đồng chiếm 2,84%; từ 3-10 tỷ đồng chiếm 0,73%; trên 10 tỷ đồng chỉ chiếm 0,14%.
Như vậy, nếu ngưỡng được nâng lên 10 tỷ đồng, khoảng 99,86% số hộ kinh doanh có thể thuộc diện áp dụng phương pháp tính thuế đơn giản. Bà Lan lưu ý, đây không phải là phương thức bắt buộc. Hộ kinh doanh vẫn có quyền lựa chọn phương pháp kê khai, sử dụng sổ sách kế toán nếu thấy phù hợp.
Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Phó Tổng thư ký Hội Tư vấn thuế Việt Nam (VTCA) - cho rằng giảm thuế là giải pháp trước mắt, còn về lâu dài cần thiết kế ngưỡng doanh thu áp dụng phương pháp tính thuế đơn giản linh hoạt hơn, đồng bộ với ngưỡng doanh thu của doanh nghiệp siêu nhỏ.
Theo bà Hà, nếu hộ kinh doanh có doanh thu từ 3 tỷ đồng đã phải ngay lập tức thực hiện đầy đủ chế độ sổ sách, kế toán và xác định chi phí như doanh nghiệp thì áp lực sẽ rất lớn. Nhiều khoản chi phí thực tế như sử dụng nhà ở làm cửa hàng, phương tiện cá nhân để vận chuyển hàng hóa cũng không dễ xác định và hạch toán.
Giảm nỗi lo tuân thủ, hạn chế tối đa xử phạt
Bà Vũ Thị Bình - Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn và Đào tạo quản trị doanh nghiệp Bình Vũ - cho biết, ngưỡng 10 tỷ đồng là con số nhiều hộ kinh doanh mong chờ. Tuy nhiên, phương pháp tính thuế cũng cần phân theo bậc doanh thu và nhóm ngành nghề, bởi biên lợi nhuận giữa các lĩnh vực rất khác nhau. Ngành dịch vụ có thể có biên lợi nhuận 30-35% hoặc cao hơn, trong khi thương mại thường chỉ khoảng 10-20%.
Bà Bình cũng cho rằng, ngưỡng 1 tỷ đồng cần tiếp tục được đánh giá. Với nhiều hộ thương mại có biên lợi nhuận chỉ khoảng 10-20%, doanh thu 1 tỷ đồng có thể chỉ tạo ra 100-200 triệu đồng lợi nhuận. Khi so với mức giảm trừ gia cảnh của người làm công ăn lương, lại không được giảm trừ người phụ thuộc và còn phải bỏ vốn để kinh doanh, mức này chưa thực sự tạo ra sự cân đối.
Ghi nhận các ý kiến tại hội thảo, ông Bùi Anh Tuấn - Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể, Bộ Tài chính - nhận định, hộ kinh doanh là khu vực “lớn nhất, năng động nhất nhưng cũng dễ tổn thương nhất” của nền kinh tế.
Theo ông Tuấn, việc nâng ngưỡng áp dụng phương pháp thuế đơn giản lên 10 tỷ đồng sẽ góp phần giảm đáng kể chi phí tuân thủ và tâm lý lo ngại của hộ kinh doanh. Khi đó, hộ có thể tập trung vào hoạt động kinh doanh thay vì phải quá lo lắng về việc hạch toán từng khoản chi phí.
“Bán 50 bát phở thì ghi nhận doanh thu, không phải lo quá nhiều về việc mua bao nhiêu gà, bao nhiêu xương để nấu phở, bao nhiêu chi phí, bao nhiêu đĩa...”, ông Tuấn lấy ví dụ
Lãnh đạo Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể nhấn mạnh, bài toán quan trọng là phải tìm được điểm cân bằng giữa hỗ trợ hộ kinh doanh, khuyến khích phát triển và bảo đảm công bằng trong môi trường kinh doanh.
"Chúng tôi luôn phải tìm điểm cân bằng”, ông Tuấn nói, đồng thời khẳng định các ý kiến từ cộng đồng hộ kinh doanh, chuyên gia và tổ chức tư vấn là đầu vào quan trọng để cơ quan quản lý tiếp tục hoàn thiện chính sách trong thời gian tới.