Sau 1 năm vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, Gia Lai chuyển động ra sao?

TPO - Sau 1 năm triển khai vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tỉnh Gia Lai ghi nhận nhiều chuyển biến trong tinh gọn bộ máy, nâng hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Ngày 29/5, Tỉnh ủy Gia Lai sơ kết 1 năm vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp. Ông Thái Đại Ngọc - Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai nhấn mạnh, hội nghị có ý nghĩa rất quan trọng nhằm đánh giá toàn diện việc triển khai chủ trương lớn của Trung ương về tiếp tục sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy; nâng cao hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị theo tinh thần Nghị quyết số 18 và các kết luận, chỉ đạo của Trung ương.

tp-c_img-3220.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc phát biểu. Ảnh: Trương Định.

Ông Thái Đại Ngọc cho biết, Ban Chỉ đạo Trung ương yêu cầu việc sơ kết lần này phải bảo đảm “thực chất, toàn diện, khách quan”, đánh giá đầy đủ kết quả vận hành của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Đặc biệt, làm rõ những việc đã làm được, chưa làm được, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động trong thời gian tới.

Tỉnh Gia Lai cũng đã bố trí đầy đủ các chức danh lãnh đạo chủ chốt cấp xã; đúng cơ cấu, tiêu chuẩn, bảo đảm yêu cầu nhiệm vụ và phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Qua 1 năm vận hành, thực tiễn cũng xuất hiện nhiều mô hình mới, cách làm hiệu quả, thể hiện tinh thần trách nhiệm, năng lực thích ứng và quyết tâm đổi mới của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong toàn hệ thống chính trị.

tp-c_img-3235.jpg
Ông Mai Việt Trung - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai trình bày báo cáo tại hội nghị.

Cán bộ còn tâm lý e ngại thay đổi

Tại phường Pleiku, ông Nguyễn Xuân Phước - Bí thư Đảng ủy phường cho biết, bước đầu địa phương đạt được nhiều kết quả nổi bật sau 1 năm vận hành mô hình mới. Nhưng theo ông Phước, thực tiễn vận hành mô hình mới cũng còn một số khó khăn, hạn chế đó là: Một bộ phận cán bộ còn tâm lý e ngại thay đổi, chưa thích ứng nhanh với yêu cầu nhiệm vụ mới; kỹ năng số, kỹ năng hành chính và kỹ năng giao tiếp của một số cán bộ còn hạn chế; áp lực công việc tăng trong khi biên chế giảm; việc phối hợp liên thông giữa một số cơ quan đôi lúc chưa đồng bộ.

Thời gian tới, địa phương đề nghị tỉnh tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực tương xứng cho cấp cơ sở, nhất là đối với các lĩnh vực quản lý đô thị, đầu tư hạ tầng, cải cách hành chính và chuyển đổi số; điều chỉnh tỷ lệ điều tiết ngân sách và cơ chế tự chủ tài chính phù hợp cho cấp xã để chủ động trong việc xử lý các vấn đề hạ tầng, an sinh xã hội phát sinh ngay tại địa bàn.

Về tiêu chí đánh giá cán bộ sau sắp xếp, lãnh đạo phường Pleiku đề nghị tỉnh sớm ban hành hướng dẫn cụ thể việc lượng hóa các tiêu chí đánh giá cán bộ theo Điều 6 Nghị định số 178/2024/NĐ-CP và Nghị định số 67/2025/NĐ-CP của Chính phủ. "Đây sẽ là cơ sở khách quan, thực chất để cấp ủy cơ sở đánh giá, sàng lọc, bố trí cán bộ, tinh gọn bộ máy và bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung", ông Phước nói.

tp-c_img-3238-5163.jpg
Các đại biểu dự hội nghị sơ kết.

Lãnh đạo phường Pleiku cũng đề nghị tỉnh quan tâm đầu tư đồng bộ hạ tầng số, cơ sở dữ liệu dùng chung, trang thiết bị phục vụ giải quyết thủ tục hành chính nhằm nâng cao hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp. Đồng thời, đổi mới phương thức và nội dung đào tạo cán bộ cơ sở. Thay vì chỉ bồi dưỡng lý luận thuần túy, cần tăng cường các khóa đào tạo, tập huấn chuyên sâu về kỹ năng quản trị địa phương hiện đại, kỹ năng phân tích dữ liệu số, kỹ năng xử lý khủng hoảng truyền thông và xử lý tình huống thực tế khi tiếp xúc với người dân, doanh nghiệp trong môi trường số.

Cùng chuyên mục

Thu giữ 36 tấn đường nhập lậu ở Lao Bảo

Thu giữ 36 tấn đường nhập lậu ở Lao Bảo

TPO - Từ tháng 7/2026 đến nay, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (Quảng Trị) chủ trì, phối hợp với các lực lượng phát hiện 33 vụ liên quan 33 người, thu giữ tổng cộng 36 tấn đường kính trắng nhập lậu.

Một người rơi xuống vực sâu hơn 300m ở Tuyên Quang

Một người rơi xuống vực sâu hơn 300m ở Tuyên Quang

TPO - Một nam thanh niên rơi từ taluy đường xuống vực sâu tại thôn Lô Lô Chải, xã Đồng Văn, tỉnh Tuyên Quang, chiều 24/10. Lực lượng chức năng phải di chuyển theo đường vòng để tiếp cận, đưa nạn nhân lên vị trí an toàn.

Gia cảnh người mẹ ôm con 2 tuổi nhảy cầu ở Phú Thọ

Gia cảnh người mẹ ôm con 2 tuổi nhảy cầu ở Phú Thọ

TPO - Theo người thân và đại diện UBND xã Sơn Đông tỉnh Phú Thọ, cuộc sống gia đình của T.T.T.H trước khi xảy ra sự việc nhảy cầu không có biểu hiện bất thường rõ rệt. Vợ chồng được nhận xét sống hòa thuận, kinh tế tương đối ổn định. Tuy nhiên, thông tin người phụ nữ từng có biểu hiện trầm cảm, đi khám bệnh trước đó khiến những người ở lại càng thêm bàng hoàng xót xa.

Lan tỏa nghị lực của trẻ mồ côi từ hành trình 5 năm ‘Cùng con đi tiếp cuộc đời’

Lan tỏa nghị lực của trẻ mồ côi từ hành trình 5 năm ‘Cùng con đi tiếp cuộc đời’

TPO - Bí thư Thường trực T.Ư Đoàn Nguyễn Minh Triết đề nghị Báo Thanh Niên quan tâm lan tỏa nhiều hơn nữa những tấm gương nghị lực của các em đã nhận được học bổng và sự hỗ trợ suốt 5 năm qua cùng những câu chuyện đẹp, tấm lòng của các nhà hảo tâm, qua đó tạo hiệu quả lan tỏa rộng rãi đến toàn thể thanh niên Việt Nam và toàn xã hội.

Thủ tướng: Bộ Y tế là cơ quan quản lý về an toàn thực phẩm

Thủ tướng: Bộ Y tế là cơ quan quản lý về an toàn thực phẩm

TPO - Bộ Y tế là cơ quan chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. Tại địa phương, nhiệm vụ này do Sở Y tế phụ trách; ở cấp xã, Phòng Văn hóa - Xã hội sẽ được bổ sung nhân sự chuyên trách về an toàn thực phẩm, Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu rõ.

Hà Nội xem xét đề xuất nạo vét sông Hồng, sông Đà

Hà Nội xem xét đề xuất nạo vét sông Hồng, sông Đà

TPO - Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội vừa cơ bản thống nhất chủ trương nghiên cứu phương án cải tạo, nạo vét lòng dẫn sông Hồng, sông Đà theo đề xuất của Tập đoàn Vingroup. Dự án chưa từng có tiền lệ này được kỳ vọng giải quyết bài toán thoát lũ và cung cấp nguồn vật liệu san lấp khổng lồ cho Thủ đô.