* Ông Bùi Quốc Hùng - Phó Cục trưởng Cục Điện lực, Bộ Công Thương:
Quảng Ngãi có quy mô nguồn điện đáng kể và cơ cấu tương đối đa dạng. Mục tiêu đến năm 2030 tổng công suất các nguồn điện trên địa bàn tỉnh đạt khoảng 6.852 MW; chú trọng phát triển điện mặt trời, sinh khối, điện từ rác, nâng cấp lưới truyền tải và phân phối để bảo đảm giải tỏa công suất, cung cấp điện an toàn, ổn định.
Một cấu phần có ý nghĩa đặc biệt là chuỗi khí - điện tại Dung Quất. Điều chỉnh Quy hoạch điện VIII xác định ba dự án nhà máy điện tuabin khí hỗn hợp Dung Quất I, Dung Quất II và Dung Quất III, mỗi dự án 750 MW, gắn với nguồn khí Cá Voi Xanh. Cùng với hệ thống lọc, hóa dầu, công nghiệp nặng và cảng biển, cụm dự án này có thể tạo thành hạt nhân năng lượng - công nghiệp quan trọng của khu vực miền Trung nếu tiến độ nguồn nhiên liệu, nhà máy điện, lưới điện và hạ tầng dùng chung được tổ chức đồng bộ.
Để mục tiêu hình thành trung tâm năng lượng đi vào thực chất, Quảng Ngãi cần thực hiện 5 đầu việc lớn và không nên chỉ đặt mục tiêu có nhiều nhà máy hoặc tổng công suất nguồn điện lớn, mà cần đồng thời chú trọng năm nhóm năng lực.
Theo đó, tập trung vào năng lực sản xuất và chuyển đổi năng lượng đa dạng với điện khí, thủy điện, năng lượng tái tạo, điện từ sinh khối, chất thải và các dạng năng lượng phù hợp với quy hoạch, đồng thời gắn với hệ thống lọc, hóa dầu và công nghiệp chế biến sâu.
Thước đo của “trung tâm năng lượng” phải chuyển từ tư duy cộng dồn công suất sang tư duy hình thành một hệ sinh thái năng lượng - công nghiệp - hạ tầng - thị trường. Đây cũng là cách để năng lượng tạo ra giá trị gia tăng lớn hơn cho địa phương, thay vì chỉ là nơi đặt các công trình nguồn điện.
Để hiện thực hoá mục tiêu đề ra, cần đồng bộ quy hoạch và thiết lập danh mục dự án điện theo dõi, ưu tiên triển khai; tập trung tháo gỡ chuỗi khí - điện Dung Quất theo cách tiếp cận đồng bộ; coi lưới điện là hạ tầng cần được triển khai đồng bộ, kịp thời với nguồn điện và phụ tải; phát triển năng lượng tái tạo theo nguyên tắc “có thị trường, có lưới, có khả năng điều tiết”; gắn phát triển năng lượng với phát triển phụ tải công nghiệp xanh và thị trường điện và xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, gắn trách nhiệm tiến độ với chất lượng công nghệ và phát triển bền vững.
Quảng Ngãi nên tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuẩn hóa dữ liệu quy hoạch và đất đai, rút ngắn thời gian xử lý trong phạm vi pháp luật cho phép; kịp thời rà soát, xử lý theo quy định đối với các trường hợp chậm tiến độ hoặc không đáp ứng các điều kiện theo quy định. Song song với đó là đầu tư cho nguồn nhân lực kỹ thuật, dịch vụ vận hành - bảo dưỡng, nghiên cứu ứng dụng và đào tạo nghề, để giá trị gia tăng từ phát triển năng lượng được giữ lại nhiều hơn tại địa phương.
* Ông Nguyễn Văn Trọng - Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Quảng Ngãi:
Sáu nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế - xã hội Quảng Ngãi giai đoạn mới:
- Thứ nhất, quán triệt một tư duy phát triển mới: Liên kết để mạnh hơn, tập trung để bứt phá, bản sắc để trường tồn. Đây là mô hình phát triển dựa trên sự liên kết chặt chẽ giữa không gian Tây Nguyên và Duyên hải Nam Trung Bộ, lấy hành lang Tây - Đông từ Bờ Y qua khu vực Tây Nguyên, miền núi Quảng Ngãi đến biển và cảng nước sâu Dung Quất làm trục động lực chủ đạo.
- Thứ 2, tập trung tạo lập các động lực tăng trưởng mới, phấn đấu đạt tăng trưởng hai con số. Để hiện thực hóa mục tiêu này, cần chú trọng vào các động lực chủ yếu: Phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại, theo chiều sâu và phát triển Khu kinh tế Dung Quất; biến hành lang Đông - Tây thành hành lang kinh tế thực sự, tạo bước đột phá về dịch vụ, nhất là logistics và du lịch. Cùng đó là phát triển nông nghiệp theo hướng xanh, công nghệ cao và hình thành chuỗi giá trị, lấy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực xuyên suốt.
- Thứ 3, đột phá về kết cấu hạ tầng, tạo không gian phát triển và giảm chi phí logistics. Quan điểm của tỉnh là không chạy theo số lượng công trình, mà lựa chọn những công trình có khả năng mở rộng không gian phát triển và kéo theo đầu tư tư nhân.
- Thứ 4, đổi mới mạnh mẽ thể chế, cải thiện môi trường đầu tư và huy động tối đa các nguồn lực xã hội.
- Thứ 5, phát triển nguồn nhân lực, khoa học - công nghệ và chất lượng cuộc sống
- Thứ 6, phát triển nhanh nhưng phải bền vững theo hướng xanh hóa nền kinh tế và nâng cao khả năng chống chịu. Quan điểm phát triển trong giai đoạn mới của tỉnh là tăng trưởng nhanh, bền vững, phát triển kinh tế phải đi đôi với bảo vệ môi trường, sử dụng hiệu quả tài nguyên và thích ứng với biến đổi khí hậu.
Đặc biệt, trong công nghiệp, ưu tiên chuyển đổi và thu hút công nghệ sạch, tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải, kinh tế tuần hoàn và các ngành công nghiệp xanh. Tỉnh Quảng Ngãi đặt mục tiêu đến năm 2030, 100% khu công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt quy chuẩn môi trường; các cụm công nghiệp thuộc diện phải xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung cũng phải đáp ứng quy định về môi trường.
* Ông Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong:
Quảng Ngãi đang đứng trước một không gian phát triển mới với nhiều thay đổi quan trọng. Cùng với sự mở rộng về không gian địa lý là sự cộng hưởng về nguồn lực, các cực phát triển, các hành lang kinh tế và cơ hội liên kết vùng.
Điều quan trọng là phải nhìn nhận rõ Quảng Ngãi đang có gì, còn thiếu gì, đâu là những điểm nghẽn và đâu là những động lực mới có thể tạo ra tăng trưởng. Đây cũng chính là lý do Báo Tiền Phong phối hợp với tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội thảo “Quảng Ngãi hiện thực hóa mục tiêu trở thành cực tăng trưởng miền Trung”.
Sau sáp nhập, Quảng Ngãi có diện tích hơn 14.800 km², dân số hơn 2,1 triệu người và một cấu trúc phát triển đặc biệt, trải dài từ biển xanh đến đại ngàn.
Thực tế tăng trưởng những năm gần đây cũng cho thấy nội lực của nền kinh tế Quảng Ngãi. Theo số liệu thống kê của tỉnh, năm 2025, GRDP Quảng Ngãi tăng 10,02%. Đây là mức tăng GRDP cao nhất của tỉnh trong 5 năm qua. Nhưng nếu chỉ nhìn Quảng Ngãi qua diện tích, tài nguyên hay những dự án công nghiệp lớn thì vẫn chưa đủ. Phía sau tất cả những lợi thế ấy là một nguồn lực đặc biệt quan trọng, đó là con người Quảng Ngãi.
Bên cạnh những tiềm năng và lợi thế, Quảng Ngãi cũng cần thẳng thắn nhìn nhận những khó khăn, thách thức đang đặt ra. Trước hết là bài toán hạ tầng và kết nối. Không gian phát triển được mở rộng đòi hỏi hệ thống giao thông, logistics và các hạ tầng chiến lược phải đi trước một bước. Việc chưa có sân bay đang khai thác cũng đặt ra những yêu cầu mới về kết nối hàng không và liên kết với các trung tâm kinh tế lớn.
Tiếp đó là nguồn nhân lực. Một nền kinh tế mới đòi hỏi ngày càng nhiều nhân lực chất lượng cao, đặc biệt cho công nghiệp công nghệ cao, năng lượng, logistics, dịch vụ và đổi mới sáng tạo. Trong khi đó, hệ thống các cơ sở giáo dục đại học trên địa bàn chưa đủ mạnh. Bài toán đặt ra không chỉ là đào tạo được nhân lực, mà còn là làm sao thu hút nhân lực giỏi đến làm việc và ở lại Quảng Ngãi.
Yêu cầu về phát triển khoa học - công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; ứng phó với biến đổi khí hậu, thiên tai, môi trường; phát triển đô thị và nâng cao chất lượng cuộc sống… Đây đều là những vấn đề đòi hỏi tư duy dài hạn và sự phối hợp chặt chẽ giữa Trung ương và địa phương.
* Ông Trần Phước Hiền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi:
Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 xác định mục tiêu đến năm 2030, Quảng Ngãi trở thành tỉnh phát triển khá, một cực tăng trưởng quan trọng ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên; phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2026-2030 từ 10%/năm trở lên.
Đây là mục tiêu lớn, thể hiện quyết tâm chính trị cao của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đồng thời đặt ra yêu cầu phải phát huy hiệu quả hơn nữa những tiềm năng, lợi thế hiện có, chủ động tạo dựng và nuôi dưỡng các động lực phát triển mới.
Tỉnh cũng nhận thức rõ rằng, có tiềm năng và lợi thế chưa đồng nghĩa với việc trở thành một cực tăng trưởng. Điều quan trọng là phải chuyển hóa hiệu quả tiềm năng thành năng lực sản xuất, giá trị gia tăng và kết quả phát triển thực chất; đồng thời nâng cao chất lượng hạ tầng, nguồn nhân lực, năng lực quản trị và khả năng liên kết.
Quảng Ngãi đặc biệt quan tâm đến việc cải thiện chất lượng điều hành và môi trường đầu tư, kinh doanh. Tỉnh xác định đây là một trong những điều kiện quan trọng để khơi thông nguồn lực, củng cố niềm tin và tạo động lực cho cộng đồng doanh nghiệp.
Tỉnh đã xác định mục tiêu tạo chuyển biến mạnh mẽ, thực chất và bền vững trong chất lượng điều hành, xây dựng môi trường kinh doanh thông thoáng, thân thiện, công khai, minh bạch và thuận lợi.
Đến năm 2030, tỉnh Quảng Ngãi phấn đấu đưa Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) vào TOP 20 tỉnh, thành phố trong cả nước. Điều tỉnh hướng đến không chỉ là cải thiện thứ hạng, mà quan trọng hơn là nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp; rút ngắn thời gian, giảm chi phí thực hiện thủ tục; tăng cường công khai, minh bạch; kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc; qua đó củng cố niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp đối với chính quyền.
Đây cũng là yêu cầu để tỉnh tiếp tục chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang kiến tạo phát triển, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, đồng hành cùng doanh nghiệp và nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện.
Với ý nghĩa đó, tôi mong muốn tại hội thảo hôm nay, các chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp và quý vị đại biểu tập trung phân tích những vấn đề có tính quyết định đối với khả năng bứt phá của Quảng Ngãi, chỉ rõ những nút thắt cần ưu tiên tháo gỡ, những nguồn lực cần khơi thông và những giải pháp có thể triển khai hiệu quả trong thực tiễn.
Hội thảo “Quảng Ngãi hiện thực hóa mục tiêu trở thành cực tăng trưởng miền Trung”, với sự tham dự của các đại biểu, khách mời:
- Ông Ngô Văn Trọng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ngãi
- Ông Trần Phước Hiền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi
- TS. Nguyễn Khánh Tùng - Đại diện Cục Đổi mới sáng tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ.
- PGS, TS. Phạm Trung Lương - thành viên Tổ chuyên gia tư vấn quy hoạch quốc gia
- PGS, TS. Bùi Quang Bình - nguyên Trưởng khoa Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
- TS. Hoàng Hồng Hiệp - Giám đốc Phân hiệu Trường Đại học Tài chính - Marketing TP. Huế
- Đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai
- Đại diện lãnh đạo Sở Nông Nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai
- Đại diện lãnh đạo Sở Công Thương TP. Đà Nẵng
* Về phía Báo Tiền Phong:
- Ông Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong
- Ông Nguyễn Ngọc Tiến - Phó Tổng Biên tập Báo Tiền Phong
* Các nhà tài trợ và các đơn vị đồng hành cùng sự kiện:
- Công ty Cổ phần - Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam - Nhà tài trợ chính.
- Công ty TNHH Sâm Ngọc Linh K5 - Nhà tài trợ đồng hành
- Công ty TNHH VSIP Quảng Ngãi - Nhà tài trợ đồng hành
- Tập đoàn Thiên Tân - Nhà tài trợ đồng hành
- Công ty Cổ phần Golden City - Nhà tài trợ đồng hành
Sáng 24/9, Báo Tiền Phong phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội thảo “Quảng Ngãi hiện thực hóa mục tiêu trở thành cực tăng trưởng miền Trung”. Hội thảo diễn ra trong bối cảnh Quảng Ngãi bước vào giai đoạn phát triển mới với không gian phát triển rộng hơn, đặt ra yêu cầu cao hơn về năng lực quản trị, huy động nguồn lực và tổ chức thực hiện.
Theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành tỉnh phát triển khá, một cực tăng trưởng quan trọng ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên; phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2026-2030 từ 10%/năm trở lên.
Ngày 24/9, Báo Tiền Phong phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội thảo “Quảng Ngãi hiện thực hóa mục tiêu trở thành cực tăng trưởng miền Trung”.
Quảng Ngãi có nền tảng phát triển về công nghiệp, kinh tế biển, cảng biển, logistics, du lịch và không gian phát triển đa dạng. Trong đó, Khu kinh tế Dung Quất tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong cấu trúc kinh tế của tỉnh, gắn với các ngành công nghiệp nền tảng và định hướng phát triển Trung tâm Lọc hóa dầu và Năng lượng quốc gia.
Các đại biểu sẽ tập trung thảo luận, nhận diện những lợi thế, cơ hội và động lực tăng trưởng mới của Quảng Ngãi; bàn giải pháp về năng lượng, đổi mới sáng tạo, du lịch, công nghiệp, logistics và liên kết vùng. Các chuyên gia cũng phân tích những điểm nghẽn về kết nối sau cảng, vận tải đa phương thức, dịch vụ logistics và đề xuất các giải pháp giảm chi phí logistics, tăng giá trị gia tăng giữ lại tại địa phương.
Một nội dung trọng tâm là phiên thảo luận “Tháo gỡ điểm nghẽn để Quảng Ngãi bứt phá trở thành cực tăng trưởng”, tập trung vào các rào cản về thể chế, hạ tầng và nguồn lực, đồng thời trao đổi khả năng xây dựng các cơ chế, chính sách phù hợp nhằm khơi thông nguồn lực phát triển.
Thông qua hội thảo, Ban Tổ chức kỳ vọng có thêm những đề xuất về cơ chế, chính sách và giải pháp nhằm khơi thông nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy liên kết vùng và góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa Quảng Ngãi trở thành cực tăng trưởng quan trọng của miền Trung - Tây Nguyên.