Trao đổi với phóng viên Báo Tiền Phong về vụ việc 5 cháu bé bị đánh tại chùa Bầu, ông Nguyễn Trung Hải - Bí thư Đảng ủy phường Vĩnh Phúc cho biết, hiện 4 cháu gồm Pi Năng Xuân Hiệp, Pi Năng Xuân Hà, Pi Năng Xuân Hải và Pi Năng Xuân Hoàng, quê ở Khánh Hòa đã được tạm thời đưa vào Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh để chăm sóc, bảo đảm an toàn. Cháu Kim Thế Khang đã trở về với gia đình tại xã Yên Lạc, tỉnh Phú Thọ.
Ngay sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương đã vào cuộc phối hợp với nhà chùa rà soát hoàn cảnh của từng cháu, đồng thời liên hệ với gia đình để tìm phương án chăm sóc phù hợp. “Địa phương đã phối hợp với nhà chùa liên hệ với gia đình các cháu. Trước mắt, các cháu được đưa đến nơi an toàn, bảo đảm điều kiện chăm sóc và sinh hoạt”, Bí thư Đảng ủy phường Vĩnh Phúc nói.
Được biết, các cháu đều có hoàn cảnh gia đình khó khăn, được cha mẹ gửi vào chùa với mong muốn có nơi ăn ở, được chăm sóc và học tập. Trong số này, Pi Năng Xuân Hiệp, Pi Năng Xuân Hà và Pi Năng Xuân Hoàng là anh em ruột. Do gia đình chỉ còn mẹ, điều kiện kinh tế khó khăn, người mẹ không đủ khả năng lo cho các con ăn học đầy đủ nên đã gửi các cháu vào chùa Bầu.
Theo Trụ trì chùa Bầu, các cháu được nhận về chùa thông qua một phật tử ở Bình Thuận cũ. “Qua một Phật tử ở Bình Thuận cũ, tôi biết hoàn cảnh gia đình các cháu rất khó khăn. Ban đầu, tôi hỗ trợ một con bò để mẹ và các cháu chăn nuôi. Sau đó, mẹ cháu gửi các cháu về chùa để có nơi sinh hoạt và học tập. Vì thương các cháu nên nhà chùa đã nhận”, Thượng tọa Thích Thanh Lâm cho biết.
Theo tìm hiểu, Pi Năng Xuân Hà được gửi về chùa từ khi 2 tuổi. Hai người em là Pi Năng Xuân Hiệp và Pi Năng Xuân Hoàng về chùa khoảng 2 năm nay. Cùng sinh hoạt tại chùa còn có Pi Năng Xuân Hải và Kim Thế Khang. Tại chùa, các cháu được bố trí nơi ở, ăn uống và sinh hoạt chung. Việc học tập được duy trì tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn.
Thượng tọa Thích Thanh Lâm cho biết, việc chăm sóc các cháu tại chùa được phân công cho những người trực tiếp phụ trách sinh hoạt, ăn ở và quản lý. Người chăm sóc không cố định mà có sự thay đổi.
Sư ông Đức Thạnh, người từng trực tiếp chăm sóc các cháu tại chùa Bầu cho biết, các cháu đa phần là người dân tộc thiểu số, trong quá trình sinh hoạt, nếu các cháu mắc lỗi thì được nhắc nhở hoặc áp dụng một số hình thức phạt như đứng, quỳ hương. Theo sư ông Đức Thạnh, việc sử dụng roi đánh các cháu không phải hình thức được chuẩn bị hay đặt ra như một biện pháp giáo dục, răn dạy trẻ.
Sau khi vụ việc được phát hiện, phương án trước mắt được chính quyền địa phương thực hiện là đưa các cháu ra khỏi môi trường cũ, bảo đảm an toàn, đồng thời kiểm tra sức khỏe và xác minh đầy đủ hoàn cảnh gia đình.
Theo Bí thư Đảng ủy phường Vĩnh Phúc, việc đưa 4 cháu vào Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh được thực hiện trong bối cảnh cơ quan chức năng cần thêm thời gian để xác minh hoàn cảnh, người thân cũng như điều kiện chăm sóc của từng trường hợp.
“Trước mắt phải bảo đảm an toàn cho các cháu. Địa phương đang phối hợp với các đơn vị liên quan để rà soát, xác minh hoàn cảnh của từng cháu và có phương án phù hợp”, ông Hải cho biết.
Đối với cháu Kim Thế Khang, sau khi xác định được người thân và điều kiện gia đình, cháu đã được trở về với gia đình tại xã Yên Lạc, tỉnh Phú Thọ. Chính quyền địa phương tiếp tục phối hợp theo dõi, nắm tình hình. Trong khi đó, 4 cháu quê Khánh Hòa hiện được chăm sóc tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh. Tại đây, các cháu được bố trí nơi ăn ở, sinh hoạt và chăm sóc trong môi trường tập trung.
Trong báo cáo nhanh, Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Phú Thọ đề nghị các cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ vụ việc. Nếu phát hiện dấu hiệu vi phạm, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
Đáng chú ý, Sở đề nghị Sở Y tế phối hợp UBND phường Vĩnh Phúc thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần cho 5 trẻ em. Trường hợp UBND phường không đủ điều kiện bảo đảm an toàn cho các cháu, Sở đề nghị nghiên cứu đưa các cháu đến Trung tâm Công tác xã hội tỉnh để hỗ trợ chăm sóc, nuôi dưỡng.
Đối với Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Phú Thọ, Sở đề nghị tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng trong quá trình xác minh; đồng thời kiểm tra, xác minh và kịp thời có biện pháp xử lý theo thẩm quyền.
Sở cũng đề nghị Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Phú Thọ có biện pháp quản lý, chấn chỉnh các tăng, ni, trụ trì cơ sở tự viện trên địa bàn; bảo đảm việc chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em đang tu học, sinh sống tại các cơ sở Phật giáo đúng quy định. Trong đó, cần quán triệt, không để xảy ra hành vi bạo lực, xâm phạm thân thể, danh dự, nhân phẩm của trẻ em.
Trụ trì chùa Bầu giải trình gì?
Trong bản tường trình gửi Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Phú Thọ, Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Phú Thọ, Công an tỉnh Phú Thọ, Thượng tọa Thích Thanh Lâm, Trụ trì chùa Bầu cho biết: Sáng 10/8, ông cùng các thầy trong chùa đang tham dự Đại hội đại biểu Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Phú Thọ lần thứ I. Do đó, trụ trì và các thầy không có mặt tại chùa vào thời điểm xảy ra sự việc.
Thượng tọa Thích Thanh Lâm cho biết, nhà chùa chỉ biết sự việc sau khi đoạn video được lan truyền trên các kênh thông tin. Sau khi nắm được thông tin, trụ trì chỉ đạo liên hệ với các chức sắc để báo cáo, đồng thời trình báo chính quyền địa phương và Công an phường Vĩnh Phúc.
Khoảng 10h ngày 10/8, ông Lâm trực tiếp làm việc với cơ quan chức năng và cung cấp các thông tin, tài liệu liên quan để phục vụ việc xác minh. Trong tường trình, trụ trì chùa Bầu cho rằng đây là sự việc đáng tiếc. Ông cam kết nhà chùa sẽ cung cấp đầy đủ, trung thực, kịp thời các thông tin, tài liệu liên quan và phối hợp với cơ quan pháp luật, cơ quan có thẩm quyền trong quá trình xác minh, điều tra, giải quyết vụ việc.
Thượng tọa Thích Thanh Lâm cũng nêu rõ, nếu cơ quan có thẩm quyền xác định có hành vi vi phạm thì đề nghị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
Theo tường trình của trụ trì, sự việc xảy ra hoàn toàn bột phát; nhà chùa không có chủ trương, chỉ đạo hay cho phép hành vi được thể hiện trong đoạn video.
Sáng 12/8, một lãnh đạo UBND xã Vạn Thắng, tỉnh Khánh Hòa cho biết: Nguyễn Thế Duy- đối tượng đánh các trẻ nhỏ ở chùa Bầu, tốt nghiệp Đại học Giao thông Vận tải vào năm 2024.
Sau khi tốt nghiệp, Nguyễn Thế Duy về sinh sống tại địa phương. Đến ngày 7/4/2026, Duy có đơn xin phát nguyện xuất gia gửi Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Phú Thọ và được chấp thuận.
Như đã thông tin, chiều 11/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thế Duy về tội “Cố ý gây thương tích”, quy định tại Điều 134 Bộ luật Hình sự.