TPHCM:

Nhìn gần 8 cây cổ thụ ở Thảo cầm viên vừa được công nhận là cây di sản

TPO - 8 “cụ mộc” có tuổi đời trên 100 năm tại Thảo cầm viên Sài Gòn vừa được công nhận là cây di sản, không chỉ mang giá trị sinh thái mà còn là “nhân chứng sống” của những năm tháng thăng trầm của lịch sử Việt Nam.

Ngày 29/12, tại Thảo cầm viên Sài Gòn, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam và Hội Cây Di sản Việt Nam đã công nhận 8 cây cổ thụ gồm một cây giáng hương, một cây tung và 6 cây xà cừ là Cây Di sản Việt Nam.

Các cây cổ thụ này đều có tuổi đời từ 120 năm đến hơn 200 năm. Trong đó, cây giáng hương quả to nổi bật có tuổi đời hơn 2 thế kỷ, chu vi thân ở vị trí 1,3m là 4m, cao khoảng 34m. Cây được xếp vào cấp độ nguy cấp (EN) trong sách đỏ Việt Nam.

Thảo cầm viên Sài Gòn vừa có 8 cây cổ thụ được công nhận là cây di sản Việt Nam

Thảo cầm viên Sài Gòn vừa có 8 cây cổ thụ được công nhận là cây di sản Việt Nam

Các bạn trẻ nhộn nhịp "check-in" với một gốc cây xà cừ có tuổi đời hơn 100 năm

Các bạn trẻ nhộn nhịp "check-in" với một gốc cây xà cừ có tuổi đời hơn 100 năm

Bà Huỳnh Thu Thảo - Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Thảo cầm viên Sài Gòn nói rằng, đây là một sự kiện hết sức quan trọng và ý nghĩa đối với công tác bảo tồn động thực vật trong suốt bề dày lịch sử 160 năm qua của Thảo cầm viên.

“Việc công nhận cây di sản không chỉ là hoạt động bề nổi, mà còn mang tính chiều sâu trong công tác bảo tồn nguồn gene quý, hiếm của các loài động, thực vật” – bà Thảo nói.

GS.TS Phùng Chí Sĩ - Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam cho biết, hiện nay Việt Nam có khoảng 8.000 cây thuộc 145 loài sinh sống trên 57 tỉnh, thành được công nhận là cây di sản.

Các cây di sản không chỉ có giá trị sinh thái mà còn là nhân chứng sống của lịch sử Việt Nam

Các cây di sản không chỉ có giá trị sinh thái mà còn là nhân chứng sống của lịch sử Việt Nam

Những thân cây cao hàng chục mét vươn mình giữa trời xanh

Những thân cây cao hàng chục mét vươn mình giữa trời xanh

Theo ông Sĩ, tiêu chí công nhận cây di sản Việt Nam bao gồm ba yếu tố chính. Thứ nhất, cây có tuổi đời trên 200 năm. Thứ hai, cây di sản cần có giá trị về mặt bảo tồn nguồn gen, bảo vệ môi trường và phải là loài quý hiếm. Thứ ba, cây cần có mối liên hệ mật thiết với hoạt động và cuộc sống của người dân, góp phần vào phát triển văn hóa và sinh kế của cộng đồng.

PGS.TS Trần Ngọc Hải - Phó chủ tịch Hội đồng Cây di sản Việt Nam nói rằng, những cụ thụ mộc hàng trăm năm, thậm chí nghìn năm là những sinh vật sống, chứng kiến tất cả sự biến đổi kể cả mặt khí hậu, thủy văn, lẫn sự thay đổi về mặt xã hội. Hơn thế, những cây di sản ở các đảo, quần đảo trên biển còn được xem như những cột mốc sống khẳng định chủ quyền, biển đảo Việt Nam.

Gốc cây xà cừ có rễ nổi to trên mặt đất

Gốc cây xà cừ có rễ nổi to trên mặt đất

Cây tỏa bóng mát quanh năm

Cây tỏa bóng mát quanh năm

Theo các chuyên gia, việc công nhận 8 cây di sản trong khuôn viên Thảo cầm viên Sài Gòn sẽ góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng trong việc gìn giữ, tuyên truyền trong việc bảo vệ môi trường và di sản thiên nhiên. Các cây này sẽ trở thành biểu tượng cho việc bảo tồn và phát triển bền vững của hệ sinh thái tại Thảo cầm viên Sài Gòn. Du khách có thể đến thăm và chụp ảnh cùng những cây di sản, góp phần lan tỏa tình yêu thiên nhiên, bảo vệ cảnh quan và môi trường sống.

Cùng chuyên mục

Chia tay sư tử trắng châu Phi cuối cùng ở Thảo Cầm Viên

Chia tay sư tử trắng châu Phi cuối cùng ở Thảo Cầm Viên

TPO - Sau gần 16 năm gắn bó với Thảo Cầm Viên Sài Gòn (TPHCM), sư tử trắng Mimi qua đời ở tuổi gần 18, khép lại hành trình của cá thể sư tử trắng cuối cùng trong cặp đôi từng được đưa từ Nam Phi về Việt Nam. Lời tiễn biệt giản dị “Tạm biệt em nhé Mimi, em bé dễ thương” khiến nhiều người xúc động.

Phát hiện con vật quý hiếm 'đi lạc' ở Đồng Nai

Phát hiện con vật quý hiếm 'đi lạc' ở Đồng Nai

TPO - Người đàn ông khi đi làm phát hiện một cá thể động vật nằm cuộn tròn bên lề đường. Nghi đây là động vật hoang dã quý hiếm đi lạc, người đàn ông đã dùng vải bọc con vật rồi mang đến Công an phường Bình Phước giao nộp.

32 giờ theo siêu sà lan chở vòm thép cầu đi bộ 3.400 tấn về TPHCM

32 giờ theo siêu sà lan chở vòm thép cầu đi bộ 3.400 tấn về TPHCM

TPO - Từ cảng Đông Xuyên, khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu, tổ hợp vòm thép nặng khoảng 3.400 tấn được lai dắt vượt quãng đường 124km trên sông, biển để về đến khu vực trung tâm TPHCM chiều 19/10. Hành trình đặc biệt thu hút sự chú ý của đông đảo người dân, nhất là tại khu vực Bến Bạch Đằng.

Cú hích cho OCOP TPHCM

Cú hích cho OCOP TPHCM

TPO - Chiều 19/10, Sở Nông nghiệp và Môi trường - Chi cục Phát triển nông thôn TPHCM phối hợp cùng Báo Tuổi Trẻ tổ chức lễ phát động cuộc thi "Đại sứ OCOP - Hành trình lan tỏa giá trị OCOP TPHCM năm 2026", kết hợp triển khai hội thảo chuyên đề: "Chiến lược phát triển sản phẩm OCOP - Sứ mệnh Đại sứ Thương hiệu trong kỷ nguyên số".

Một tháng, hơn 900 học sinh ở TPHCM vi phạm giao thông

Một tháng, hơn 900 học sinh ở TPHCM vi phạm giao thông

TPO - Chỉ trong tháng 9/2026, lực lượng CSGT TPHCM đã lập biên bản hơn 900 trường hợp học sinh vi phạm giao thông, trong đó có 454 trường hợp không đội mũ bảo hiểm và 321 trường hợp chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện.

Phát hiện thi thể cô gái trên sông Sài Gòn

Phát hiện thi thể cô gái trên sông Sài Gòn

TPO - Tối 18/10, người dân phát hiện một thi thể trôi trên sông Sài Gòn, đoạn gần phố đi bộ Bạch Đằng, nơi hai ngày trước có cô gái để lại đôi dép và xe máy.