Nhiều trào lưu AI hot của giới trẻ năm 2025

TPO - Năm qua, mạng xã hội liên tục bùng nổ với nhiều trào lưu sáng tạo, nhưng gây chú ý mạnh mẽ nhất chính là loạt xu hướng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong việc tự thể hiện bản thân. Sự xuất hiện dày đặc của các trào lưu này không chỉ cho thấy sức hút của công nghệ mới, mà còn phản ánh cách AI đang thay đổi cách người trẻ định hình phong cách, ký ức và bản sắc trên không gian số.

Trào lưu "10 năm sau, tôi sẽ..."

Đầu năm, mạng xã hội rộ lên trào lưu "10 năm sau, tôi sẽ..." với những video của giới trẻ chia sẻ về cuộc sống mà họ mong muốn có được trong một thập kỷ tới. Hot trend nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng rộng rãi, góp phần kích thích động lực cho các bạn trẻ ở thời điểm hiện tại.

Theo đó, nhiều chủ nhân của clip đã chia sẻ, việc đăng tải lời hứa sẽ trở thành ai sau 10 năm nữa như một dấu mốc để sau này nhìn lại, xem mình đã thực hiện được tới đâu, thành công hay thất bại. "Tôi của 10 năm sau..." không đơn thuần là lời nói suông, mà là một cách để mỗi người đặt ra mục tiêu cụ thể và từng bước thực hiện nó.

Có bạn trẻ mong muốn trở thành bác sĩ để cứu giúp bệnh nhân, có người khao khát xây dựng một doanh nghiệp riêng, có người hy vọng sẽ được đặt chân đến nhiều vùng đất mới, có một gia đình hạnh phúc...

Một số bạn không đặt nặng thành công về vật chất mà đơn giản chỉ mong muốn có một cuộc sống bình yên, ấm áp bên gia đình. Những chia sẻ này không chỉ truyền cảm hứng cho người khác mà còn giúp chính các bạn trẻ có thêm động lực để biến ước mơ thành hiện thực.

image.jpg
Bên cạnh việc hướng về tương lai, nhiều bạn trẻ tham gia trào lưu này còn mong chờ: Liệu 10 năm sau, khi nhìn lại những gì mình đã chia sẻ, mỗi người sẽ cảm thấy thế nào?

Trào lưu "đóng vỉ" chân dung trên ChatGPT

Năm qua, bạn trẻ có nhiều trào lưu với AI, trong đó, sử dụng AI để tạo hình ảnh bản thân dưới dạng mô hình đồ chơi hành động (action figure) hoàn chỉnh, đi kèm bao bì phong cách retro. Từ người làm văn phòng, sinh viên, giáo viên đến nghệ sĩ, ai cũng có thể trở thành nhân vật chính trong chiếc vỉ được thiết kế riêng.

Trào lưu này được thực hiện chỉ trong 10 giây, nhờ khả năng kết hợp giữa ChatGPT-4o - công cụ xử lý ngôn ngữ của OpenAI và DALLE, công nghệ tạo ảnh từ văn bản. Người dùng chỉ cần nhập mô tả ngắn gọn về bản thân: nghề nghiệp, sở thích, phong cách ăn mặc, và các phụ kiện mong muốn, hệ thống sẽ tự động tạo ra hình ảnh một nhân vật có đầy đủ chi tiết, được “đóng gói” trong vỏ hộp đồ chơi với thiết kế bắt mắt, trông giống như một sản phẩm công nghệ, thiết bị điện tử...

Việc tạo ra hình ảnh bản thân như một sản phẩm sưu tầm cũng thể hiện sự dịch chuyển thú vị trong cách người trẻ tự nhận diện bản thân trên nền tảng số.

Đây cũng là trào lưu công nghệ cho thấy AI đang dần trở thành công cụ phổ biến trong sáng tạo cá nhân, thúc đẩy quá trình tự thể hiện bản thân một cách sinh động, độc đáo hơn.

Trào lưu "đóng vỉ" chân dung trên ChatGPT.
Trào lưu "đóng vỉ" chân dung trên ChatGPT.

Trào lưu tìm lại ký ức trên Google Maps

Trào lưu tìm lại ký ức trên Google Maps tưởng chừng rất giản dị nhưng lại chạm đến tận sâu thẳm cảm xúc của nhiều người. Thay vì chỉ dùng để xem đường hay tìm địa điểm, bạn trẻ sử dụng tính năng ảnh vệ tinh cũ trên Google Maps để nhìn lại ngôi nhà, con phố hay quán nhỏ của nhiều năm về trước - nơi gắn với ký ức gia đình, tuổi thơ và những người thân yêu đã khuất.

Chỉ với vài thao tác đơn giản, người dùng có thể truy cập vào ảnh Street View của nhiều năm trước, được Google cập nhật vào khoảng năm 2019. Với tính năng “Xem ảnh cũ” (Street View timeline), rất nhiều người đã tìm lại được những hình ảnh cảm động, như khoảnh khắc người cha ngồi trước hiên nhà, người bà đang tưới cây, hay hình ảnh của chính mình và người thân vào thời điểm cách đây gần một thập kỷ.

Những bức ảnh ấy dù không sắc nét, dù chỉ là khoảnh khắc vô tình bị chụp lại nhưng lại trở thành những "di vật số" vô giá. Trào lưu này nhanh chóng lan rộng trên các nền tảng mạng xã hội như TikTok, Facebook...

Hàng trăm nghìn người đã chia sẻ lại hình ảnh ngôi nhà cũ cùng những dòng trạng thái đầy xúc cảm, đi kèm là những câu chuyện riêng có buồn, có vui, nhưng đều chân thành và gợi nhắc giá trị của ký ức.

Trào lưu tìm lại ký ức trên Google Maps.
Trào lưu tìm lại ký ức trên Google Maps.

Trào lưu tạo ảnh cưới bằng AI

Hot trend tạo ảnh cưới bằng AI đã “gây sốt” trên mạng xã hội thời gian năm qua. Từ TikTok, Facebook đến Instagram, nhiều bạn trẻ chia sẻ ảnh cưới ảo của mình cùng caption hài hước: “Lấy chồng AI”, “Chụp ảnh cưới với crush trong mơ”, “Cưới hụt nhưng vẫn có ảnh đẹp”…

Chỉ cần một bức ảnh chân dung và vài thao tác đơn giản, bạn trẻ có thể hóa thân thành cô dâu - chú rể trong những bức ảnh cưới lung linh như chụp tại studio hay phim trường chuyên nghiệp.

Điểm đặc biệt của trào lưu này là không cần váy cưới, không cần trang điểm, thậm chí cũng... không cần bạn đời. Chỉ với một tấm ảnh chân dung, có thể là selfie, các ứng dụng AI sẽ tự động nhận diện khuôn mặt, phân tích các đặc điểm nổi bật rồi ghép vào những mẫu ảnh cưới có sẵn.

Người dùng có thể chọn phong cách Hàn Quốc dịu dàng, châu Âu cổ điển, hoặc lãng mạn hiện đại. Chỉ sau vài phút xử lý, AI sẽ trả lại kết quả là những bức ảnh trông chẳng khác gì chụp tại studio thật, với váy cưới trắng tinh khôi, vest lịch lãm, ánh sáng hài hòa và hậu cảnh lãng mạn.

anh-man-hinh-2025-12-11-luc-145727.png
Trào lưu tạo ảnh cưới bằng AI.

Trào lưu tạo tượng chính mình bằng AI

Trào lưu tạo tượng bằng AI cũng nhanh chóng “hút view” vì mới lạ với các “phiên bản thu nhỏ” của chính chủ: mái tóc uốn y hệt, nụ cười quen thuộc, dáng đứng cầm laptop… Tượng do AI tạo ra trông sống động đến mức dễ khiến người xem quên rằng đó chỉ là sản phẩm của thuật toán.

Những bức tượng được tái hiện trong hình ảnh thương mại tỉ lệ 1/7, phong cách hiện thực, đặt trên bàn máy tính. Từ góc bàn làm việc bỗng thành bệ trưng bày phiên bản mini của chính chủ, cạnh máy tính là hộp bao bì kiểu sưu tầm để… lên hình cho đẹp.

Đây là trào lưu mới nổi nhưng được cộng đồng mạng hưởng ứng rất nhiệt tình, tạo cơ hội để mọi người tương tác và giải trí. Chỉ trong vài phút là có “mini-me” để khoe góc bàn làm việc, đổi ảnh đại diện. Nhiều bạn còn đặt dáng đứng theo nghề nghiệp tay cầm laptop, micro, cây vợt tennis hay theo sở thích như đứng cạnh xe phân khối lớn, thú cưng...

anh-man-hinh-2025-12-11-luc-150147.png
Trào lưu tạo tượng chính mình bằng AI.

Năm qua, trên mạng xã hội có nhiều trào lưu thể hiện rõ dấu ấn cá nhân, nhưng nổi bật nhất chính là sự bùng nổ của các xu hướng liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI). Hàng loạt trào lưu mới như “đóng vỉ” chân dung, tạo ảnh cưới ảo, dựng tượng mini bằng AI khẳng định AI trở thành công cụ sáng tạo chủ đạo của giới trẻ. Sự xuất hiện dày đặc của những trào lưu này không chỉ phản ánh sức hút mạnh mẽ của công nghệ, mà còn cho thấy AI đang ngày càng gắn sâu với đời sống cá nhân, khiến việc tự thể hiện trên nền tảng số trở nên dễ dàng.

Cùng chuyên mục

Cô gái bại liệt 10 năm vẽ tranh bằng miệng

Cô gái bại liệt 10 năm vẽ tranh bằng miệng

TPO - Bùi Thị Thơm (SN 2001), cô gái bại liệt được nuôi dưỡng tại Cô nhi viện Thánh An Bùi Chu (xã Xuân Trường, Ninh Bình), đã kiên trì suốt 10 năm tập vẽ bằng miệng. Vượt qua những giới hạn của cơ thể, Thơm tìm thấy ở hội họa một cách thể hiện cảm xúc, gửi gắm ước mơ và mở ra thế giới riêng đầy màu sắc.

Rapper Đen: 'Tôi mong muốn xây dựng nguồn nhân lực văn hóa trình độ cao'

TPO - Sau chương trình Thủ tướng gặp mặt, đối thoại với thanh niên chiều 15/10, rapper Đen bày tỏ mong muốn đưa công nghệ, quy trình mới từ nước ngoài về Việt Nam, góp phần xây dựng nguồn nhân lực văn hóa trình độ cao, hướng tới phục vụ không chỉ nghệ sĩ trong nước mà cả nghệ sĩ quốc tế.

Hội nghị Ban Chỉ đạo các hoạt động giao lưu thanh niên Việt Nam – Trung Quốc lần thứ nhất

Hội nghị Ban Chỉ đạo các hoạt động giao lưu thanh niên Việt Nam – Trung Quốc lần thứ nhất

TPO - Tại Hội nghị Ban Chỉ đạo các hoạt động giao lưu thanh niên Việt Nam - Trung Quốc lần thứ nhất, anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư thường trực T.Ư Đoàn nhấn mạnh, nếu tình hữu nghị giữa nhân dân là nền tảng bền vững cho quan hệ song phương thì sự hiểu biết, gắn bó và hợp tác giữa thế hệ trẻ chính là một trong những yếu tố bảo đảm cho nền tảng ấy tiếp tục được củng cố và phát triển trong tương lai.

Đêm gala ý nghĩa của các thủ lĩnh thanh niên áo lính

Đêm gala ý nghĩa của các thủ lĩnh thanh niên áo lính

TPO - Tối 15/10, tại Trường Sĩ quan Chính trị, 107 cán bộ Đoàn và cán bộ đảm nhiệm công tác thanh niên từ các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã trình diễn một đêm gala ý nghĩa, khép lại hành trình gần một tháng tham gia Lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên Quân đội năm 2026.

Bài cuối: Tự tạo vắc-xin, lan tỏa điều tử tế

Bài cuối: Tự tạo vắc-xin, lan tỏa điều tử tế

TPO - Người trẻ đang chủ động dùng công nghệ để kiểm chứng thông tin, phát hiện tin giả, cảnh báo nội dung độc hại và lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng. Theo chuyên gia, để thực sự làm chủ thế giới mạng, mỗi người trẻ cần được trang bị một “hệ miễn dịch số” bằng những “liều vắc- xin số”.

Trải nghiệm công dân toàn cầu tại Festival Thanh niên quốc tế

Trải nghiệm công dân toàn cầu tại Festival Thanh niên quốc tế

TPO - Với thông điệp "Hà Nội-Gặp gỡ-Khám phá-Kết nối-Lan tỏa", Ngày hội Thanh niên quốc tế lần thứ IV năm 2026 diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, trải nghiệm ý nghĩa giúp sinh viên, thanh niên hoàn thiện các tiêu chí "Hội nhập tốt" và "Thể lực tốt"; hoàn thành trải nghiệm “Hội nhập tốt-Công dân toàn cầu”.

Huế, Bắc Ninh tuyên dương thanh niên tiêu biểu

Huế, Bắc Ninh tuyên dương thanh niên tiêu biểu

TPO - Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam, Huế tuyên dương 27 tập thể, 54 cá nhân tiêu biểu có đóng góp tích cực trong học tập, lao động và hoạt động vì cộng đồng.

Thủ tướng đối thoại với thanh niên năm 2026

TPO - Chiều 15/10, tại Thủ đô Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì Chương trình Thủ tướng Chính phủ đối thoại với thanh niên năm 2026, với chủ đề: “Phát huy vai trò thanh niên Việt Nam trong khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và tạo việc làm”.

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Khơi thông, đa dạng hóa nguồn vốn cho thanh niên khởi nghiệp

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Khơi thông, đa dạng hóa nguồn vốn cho thanh niên khởi nghiệp

TPO - Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, việc nghiên cứu, hoàn thiện các cơ chế, chính sách để khơi thông, đa dạng hóa nguồn vốn cho thanh niên khởi nghiệp, doanh nghiệp trẻ và doanh nghiệp đổi mới sáng tạo. Trong đó chú trọng huy động nguồn lực xã hội và lồng ghép, sử dụng hiệu quả các nguồn lực nhà nước để thực hiện các chương trình, đề án hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và tạo việc làm.

52 cặp đôi rạng rỡ trong lễ cưới tập thể ở TPHCM

52 cặp đôi rạng rỡ trong lễ cưới tập thể ở TPHCM

TPO - 52 cặp đôi thanh niên công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TPHCM cùng có ngày vui trọn vẹn khi được các cơ quan, đơn vị thành phố tổ chức chu đáo một lễ cưới tập thể ấm áp, đầy đủ các nghi thức truyền thống.

Bộ trưởng GD&ĐT nói gì về việc sử dụng AI trong dạy và học?

Bộ trưởng GD&ĐT nói gì về việc sử dụng AI trong dạy và học?

TPO - Theo Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn, giáo dục trong kỷ nguyên AI cần đổi mới cả nội dung lẫn phương pháp dạy học, giúp người học phát triển tư duy, làm chủ công nghệ và có đạo đức, trách nhiệm khi sử dụng AI. Trong đó, người học cần dùng AI làm công cụ, không để AI làm thay mình.