Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu được trao hằng năm vào dịp kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3).
Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu là phần thưởng cao quý do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng, nhằm tôn vinh những thanh niên tiêu biểu không quá 35 tuổi, có thành tích xuất sắc trong nhiều lĩnh vực: Học tập, Nghiên cứu khoa học - Sáng tạo, Lao động sản xuất, Kinh doanh - Khởi nghiệp, Quốc phòng, An ninh trật tự, Thể dục thể thao, Hoạt động xã hội, Văn hóa nghệ thuật, và Quản lý hành chính Nhà nước.
Năm 2025, Thường trực Giải thưởng đã nhận được 145 hồ sơ đề cử từ 37 đơn vị trên cả nước, trong đó có 4 hồ sơ tự ứng cử. Một trong những điểm nhấn nổi bật là chất lượng hồ sơ năm 2025 rất tốt. Nhiều gương mặt quen thuộc, với những thành tích nổi bật trong sự nghiệp của mình lan tỏa giá trị tích cực cho cộng đồng. Hội đồng Giải thưởng đã trải qua hai vòng xét chọn và bình chọn trực tuyến để tìm ra 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và 9 Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2025.
Câu chuyện về nhóm nhân vật lĩnh vực an ninh thời đại mới là đại diện của 4 lĩnh vực.
Trong kỷ nguyên hòa bình và hội nhập ngày nay, Tổ quốc vẫn đang gọi tên những "Phù Đổng" của thời đại mới. Kẻ thù của họ không hiện hình rõ rệt.
Đó có thể là những cuộc chiến không tiếng súng, đầy cân não trên không gian mạng để bảo vệ tuyệt mật quốc gia như cách Đại úy an ninh quân đội Đoàn Văn Chí đang từng giây, từng phút bám trụ. Hay đó là những cuộc chiến giành giật lại sinh mạng nhân dân từ tay mẹ thiên nhiên gầm thét. Nơi tuyến đầu Đông Bắc, Thiếu tá Nguyễn Văn Thành và những người lính mang quân hàm xanh không có khái niệm lùi bước. Họ tự hào là người Việt Nam, và họ chọn chứng minh niềm tự hào ấy bằng cách chốt chặt mọi ranh giới của hiểm nguy, giữ đất nước bình yên để cất cánh vươn mình.
Để có được một khoảnh khắc quốc kỳ tung bay, những vận động viên như Nguyễn Thị Hương hay Nguyễn Đình Bắc đã phải đánh đổi bằng hàng ngàn giờ tập luyện vắt kiệt sức lực, những chấn thương giấu kín và kỷ luật thép vươn lên vượt ngưỡng giới hạn của bản thân. Ở đó, họ không thi đấu chỉ cho riêng mình. Mỗi bước chạy, mỗi nhịp chèo là hàng triệu ánh mắt kỳ vọng, là tinh thần không bao giờ bỏ cuộc của người Việt Nam trước mọi đối thủ lớn.
Để có được một khoảnh khắc quốc kỳ tung bay, những vận động viên như Nguyễn Thị Hương hay Nguyễn Đình Bắc đã phải đánh đổi bằng hàng ngàn giờ tập luyện vắt kiệt sức lực, những chấn thương giấu kín và kỷ luật thép vươn lên vượt ngưỡng giới hạn của bản thân. Ở đó, họ không thi đấu chỉ cho riêng mình. Mỗi bước chạy, mỗi nhịp chèo là hàng triệu ánh mắt kỳ vọng, là tinh thần không bao giờ bỏ cuộc của người Việt Nam trước mọi đối thủ lớn.
Tinh thần vươn ra biển lớn ấy cũng đang sục sôi trên một mặt trận khác, đó là mặt trận của thanh âm và cái đẹp. Không chọn cách hòa tan vào những trào lưu quốc tế dễ dãi, thế hệ những nghệ sĩ trẻ như Hòa Minzy, Phương Mỹ Chi hay Đức Phúc đang chọn con đường khó hơn đó là trở về với cội nguồn.
Dù là trên đường đua rực lửa hay dưới ánh đèn sân khấu lộng lẫy, họ đều có chung một khát vọng dùng sức trẻ để kiến tạo một hệ giá trị mới.
Ngay sau khi thể hiện ca khúc “Khát vọng là người Việt”, Đức Phúc - Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2025 bày tỏ, dù đứng dưới bất kỳ ánh đèn lộng lẫy nào trên thế giới, người trẻ chúng tôi luôn kiêu hãnh mang theo hồn cốt, bản sắc và tiếng nói của Việt Nam vươn xa.
Tiếp nối tinh thần ấy, ca sĩ Phương Mỹ Chi - Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2025 khẳng định, mỗi người trẻ là một đại sứ của quê hương. Chúng tôi nguyện dùng thanh xuân này để khẳng định bản lĩnh, mang niềm kiêu hãnh dân tộc tỏa sáng khắp năm châu.
Anh Phạm Chí Nhu – Giám đốc điều hành Coolmate, Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025 lĩnh vực Kinh doanh – Khởi nghiệp, xuất hiện trên sân khấu với chiếc áo thun được gấp vuông vức nguyên vẹn tem mác.
Anh Nhu chia sẻ, Việt Nam là một trong những công xưởng gia công hàng may mặc lớn nhất hành tinh. Suốt nhiều thập kỷ, những đôi tay khéo léo của nười Việt đã cắt may ra hàng triệu sản phẩm cho các thương hiệu trên thế giới. Tuy nhiên, phần lớn giá trị thương hiệu không dành cho chúng ta.
Coolmate ra đời từ trăn trở gỡ bỏ định kiến “gia công giá rẻ”, để khẳng định Việt Nam hoàn toàn có thể sản xuất và làm nên một thương hiệu.
Đến nay, Coolmate không chỉ là một dự án thử nghiệm, chúng tôi đã phục vụ hàng triệu khách hàng tại Việt Nam. Chúng tôi có một đội ngũ, chúng tôi có quy trình có thể tự chủ từ khâu thiết kế, phát triển sản phẩm, quản lý chuỗi cung ứng, sản xuất và sau cùng đó là câu chuyện về việc làm thương hiệu, bán hàng. Chúng tôi cạnh tranh một cách sòng phẳng với các thương hiệu lớn trên thế giới ngay tại thị trường của Việt Nam.
Không dừng lại ở đó, chúng tôi bắt đầu bước ra thế giới trên một cái nền tảng thương mại điện tử lớn nhất thế giới mang tên Amazon. Sau hơn một năm, chúng tôi nhận ra rằng đây là nơi mà người ta không quan tâm rằng bạn đến từ đâu, họ chỉ quan tâm sản phẩm của bạn tốt đến đâu. Và chúng tôi đã trả lời câu hỏi đó bằng tất cả các sản phẩm mà chúng tôi đem tới cho những người dân ở nước Mỹ. Hàng triệu sản phẩm đã được bán ra và nhiều triệu đô la ngoại tệ được mang về cho đất nước.
Câu chuyện không chỉ dừng lại ở bán được bao nhiêu, mà với chúng tôi điều quan trọng hơn đó là các sản phẩm Made in Vietnam đã được coi không chỉ về nơi tạo ra sản phẩm mà còn là một thương hiệu. Đây không chỉ là một chiếc áo, mà nó còn đại diện cho một xu hướng chuyển dịch, chuyển dịch rất lớn tại Việt Nam: Từ gia công sang làm chủ, từ ẩn danh sang có tên và từ làm cho người khác sang làm cho chính mình. Và tôi, và tôi tin chắc rằng nó mới chỉ là khởi đầu, khởi đầu cho một kỷ nguyên của Việt Nam vươn mìn”.
Phạm Chí Nhu khẳng định sự thành công của Coolmate xuất phát từ tinh thần tiên phong, dấn thân, không ngại khó, không ngại khổ, không ngại làm việc mới, không ngại sai. Bên cạnh đó, việc trao cơ hội, trao quyền cho người trẻ góp phần để doanh nghiệp thành công.
Kỹ sư Nguyễn Chí Đông - Phó phòng Giải pháp quản trị dữ liệu, Trung tâm Công nghệ thông tin Viettel, chia sẻ:
“Trong thế giới số, ai nắm giữ dữ liệu, người đó nắm giữ tương lai. Nhưng có một thực tế từng khiến chúng tôi trăn trở: Dù chính mình tạo ra dữ liệu, chúng ta lại phải phụ thuộc vào các nền tảng phân tích từ nước ngoài. Mỗi năm, hàng triệu USD phải chi trả chỉ để ‘thuê’ người khác hiểu người Việt. Điều đó đặt ra một câu hỏi lớn: Vì sao trí tuệ và kỹ sư Việt Nam lại chưa thể làm chủ những công nghệ này?
Chính sự trăn trở ấy buộc chúng tôi bước ra khỏi vùng an toàn, lựa chọn con đường khó nhất: Bắt đầu từ con số không để tự chủ hoàn toàn công nghệ. Và chúng tôi đã làm được. Nền tảng dữ liệu lớn Viettel (VLP) không chỉ giải bài toán lõi cho tập đoàn, mà còn được triển khai tại 10 thị trường quốc tế.
Những hệ thống như nền tảng số liệu thông minh GenBI không chỉ mang lại hàng trăm tỷ đồng doanh thu, mà quan trọng hơn, khẳng định năng lực tự chủ công nghệ của người Việt - giúp tiết kiệm hàng triệu USD chi phí mua giải pháp ngoại, riêng với tập đoàn là hơn 9 triệu USD.
Anh muốn chứng minh rằng kỹ sư Việt Nam hoàn toàn có thể làm chủ những công nghệ từng phải phụ thuộc vào nước ngoài. Anh Đông mang theo một lõi vi mạch lưu trữ mã nguồn như một thông điệp gửi ra thế giới: Việt Nam không chỉ là nơi tiêu thụ công nghệ, mà đã sẵn sàng làm chủ và kiến tạo các nền tảng công nghệ lõi.
Kỹ sư Nguyễn Chí Đông cho rằng, điều cốt lõi giúp người Việt tiến xa trong lĩnh vực công nghệ chính là niềm tin vào năng lực tự chủ. Theo anh, để có thể sánh vai với các quốc gia hàng đầu, đội ngũ kỹ sư Việt Nam không chỉ cần chuyên môn mà còn phải kiên cường, bền bỉ theo đuổi mục tiêu và sẵn sàng chịu trách nhiệm đến cùng với sản phẩm của mình.
Bên cạnh đó, sự quan tâm và định hướng sát sao từ các cấp lãnh đạo cũng đóng vai trò như lực đẩy quan trọng, giúp các dự án công nghệ tạo ra giá trị thực tiễn cho xã hội và đạt được những kết quả như hiện nay.
Ở góc nhìn doanh nghiệp, CEO Phạm Chí Nhu nhấn mạnh tinh thần dấn thân là điểm nổi bật của người trẻ Việt Nam khi bước ra thế giới. Anh cho rằng chính sự sẵn sàng đối mặt với khó khăn, không ngại thử thách đã giúp người trẻ thích nghi và phát triển trong môi trường cạnh tranh toàn cầu. Doanh nghiệp vì thế cần đóng vai trò trao cơ hội, tạo điều kiện và trang bị năng lực để đội ngũ này có thể triển khai các dự án thành công, không chỉ trong nước mà còn vươn ra thị trường quốc tế.
Phóng sự “Nét bút thanh xuân” trên bản đồ hội nhập đã ghi lại hành trình kiến tạo tương lai của những gương mặt trẻ được bắt đầu từ những nét bút miệt mài trên trang giấy trắng.
Và khi những ngòi bút ấy trưởng thành, bước ra khỏi ghế nhà trường, chúng hóa thành những bản vẽ kỹ thuật phức tạp, những dòng mã code tiên phong, và những chiến lược định hình thương hiệu, vươn mình ra biển lớn.
Đó là Tiến sĩ Phạm Anh Tuấn với vị trí top 2% nhà khoa học có ảnh hưởng trên thế giới hay TS. Đặng Thị Lệ Hằng ghi dấu ấn với những bằng độc quyền sáng chế có sức ảnh hưởng trong giới học thuật quốc tế và đang trong quá trình áp dụng lên thực tiễn.
Lễ trao giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025 khai màn bằng giai điệu “Lên đàng” khơi dậy mạch nguồn sức mạnh, giục giã lớp lớp thanh niên Việt Nam một thời chưa xa, gác lại thanh xuân, xông pha nơi hòn tên mũi đạn để giành lại độc lập, tự do cho Tổ quốc.
Đất nước hòa bình và bước vào kỷ nguyên mới – kỷ nguyên vươn mình dân tộc, tuổi trẻ ngày nay “đáp lời sông núi” bằng khát vọng chinh phục những đỉnh cao tri thức; bản lĩnh bứt phá trên thương trường; sự dấn thân nơi tuyến đầu biên giới hải đảo; là niềm tự hào mang trí tuệ, bản sắc Việt Nam tự tin bước ra thế giới.
Dự chương trình có:
- Ông Nguyễn Thanh Nghị - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương.
- Bà Hà Thị Nga - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.
- Trung tướng Đặng Hồng Đức – Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an.
- Thượng tướng Lê Quang Minh – Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam.
- Ông Trần Thắng – Phó Bí thư Đảng uỷ MTTQ, các đoàn thể Trung ương.
- Bà Nguyễn Thị Hà – Thứ trưởng Bộ Nội vụ.
- Vũ Hải Quang – Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV).
- Ông Lê Quyền – Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam.
Về phía Trung ương Đoàn có:
- Anh Bùi Quang Huy – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Giải thưởng.
- Anh Nguyễn Minh Triết – Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Giải thưởng.
- Anh Nguyễn Tường Lâm – Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Giải thưởng.
- Chị Nguyễn Phạm Duy Trang – Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Giải thưởng.
Về phía báo Tiền Phong có:
- Nhà báo Phùng Công Sưởng – Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Giám đốc Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam
- Ông Lê Xuân Sơn – Nguyên Tổng Biên tập Báo Tiền Phong
Tham dự chương trình còn có đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng của các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; các ban, đơn vị Trung ương Đoàn; đại diện lãnh đạo các đơn vị của các cá nhân đạt Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu, Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2024, các Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu nhiều thời kỳ; các đơn vị đồng hành và đông đảo các các bạn đoàn viên, thanh niên..
Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025 tiếp tục ghi nhận và tôn vinh những thanh niên có thành tích học tập, nghiên cứu nổi bật, tạo dấu ấn ở các đấu trường học thuật quốc gia và quốc tế.
Anh Nguyễn Chí Đông - Phó Trưởng Phòng giải pháp quản trị dữ liệu, Trung tâm Công nghệ thông tin, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel), đã cùng các cộng sự nỗ lực xây dựng các nền tảng dữ liệu và trí tuệ nhân tạo, để tạo nên “hạ tầng số” phục vụ hoạt động của Viettel, góp phần thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số.
Trong khuôn khổ Lễ trao Giải thưởng, sáng nay 25/3, các Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và triển vọng đã tham gia nhiều hoạt động như: Lễ báo công dâng Bác và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; dâng hương Tượng đài Liệt sĩ đường Bắc Sơn...
Đặc biệt, dịp này, các Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và triển vọng năm 2025 sẽ tham dự chương trình Thủ tướng gặp mặt 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và 9 Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2025, và 100 cán bộ Đoàn tiêu biểu toàn quốc năm 2026 (dự kiến chiều 26/3).