Giới trẻ hôm nay tự tin khoác lên trang phục truyền thống, xem đó như cách thể hiện niềm tự hào và trách nhiệm gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc.
Không còn bó hẹp trong không gian lễ hội hay bảo tàng, trang phục thổ cẩm truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk đang dần trở lại đời sống đương đại, đặc biệt trong giới trẻ.
Từ môi trường học đường đến các sự kiện văn hóa cộng đồng, nhiều bạn trẻ chủ động lựa chọn trang phục dân tộc. Tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), hình ảnh học sinh mặc trang phục truyền thống trong các dịp lễ, sự kiện của nhà trường đã trở nên quen thuộc.
Em Đặng Tuyết Nhung (dân tộc Thái), học sinh lớp 7, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Buôn Ma Thuột, chia sẻ rằng mỗi lần khoác lên bộ váy áo truyền thống, em cảm thấy tự tin và tự hào hơn khi giới thiệu với bạn bè về văn hóa dân tộc mình.
Em H’Mai Teh (buôn Cuôr Tăk, xã Liên Sơn Lắk, Đắk Lắk) cho biết, với em, thổ cẩm không đơn thuần là trang phục mà còn là ký ức, là câu chuyện về cội nguồn và bàn tay khéo léo của các bà, các mẹ. Em thường mặc trang phục truyền thống trong những ngày lễ, dịp quan trọng như một cách thể hiện niềm tự hào là người con của buôn làng.
Ở không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng, anh Y Lêvi Niê Siêng - Chủ nhiệm Câu lạc bộ cồng chiêng trẻ buôn Kroa B (xã Cuôr Đăng, tỉnh Đắk Lắk) là gương mặt quen thuộc trong trang phục truyền thống Ê Đê.
Anh Y Lêvi Niê Siêng (bìa phải) cho biết, mỗi lần tham gia các sự kiện văn hóa, trình diễn cồng chiêng, anh luôn chọn trang phục dân tộc Ê Đê để tôn vinh di sản và lan tỏa tình yêu văn hóa truyền thống. “Khoác lên trang phục truyền thống giúp tôi tự tin hơn và thể hiện niềm tự hào về văn hóa dân tộc”, anh chia sẻ.
Theo bà Nguyễn Thụy Phương Hiếu - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Lắk, công tác bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống, nhất là trang phục dân tộc, đã có chuyển biến rõ nét. Từ chỗ e dè, nay nhiều em đã tự tin, chủ động mặc trang phục truyền thống trong các lễ hội, sự kiện của nhà trường và cộng đồng. Qua đó, góp phần bồi đắp tình yêu và niềm tự hào về bản sắc dân tộc cho thế hệ trẻ. Trong ảnh, thổ cẩm được may áo cưới phục vụ nhu cầu của người trẻ.