Đàn ông dễ 'xuống phong độ', phụ nữ liên tục bốc hỏa khi qua tuổi 40, vì sao?

TPO - Nam giới có thể bắt đầu giảm ham muốn, trong khi phụ nữ có thể rối loạn chu kỳ kinh, bốc hỏa, mất ngủ sau tuổi 40. Những thay đổi này có liên quan đến sự biến động nội tiết, nhưng không phải cứ lớn tuổi là hormone sẽ giảm mạnh.

Giảm ham muốn, mệt mỏi có phải testosterone thấp?

Bước vào tuổi trung niên, cơ thể bắt đầu có những thay đổi rõ hơn. Ở nam giới, testosterone có xu hướng giảm dần theo tuổi. Ở phụ nữ, hoạt động của buồng trứng thay đổi, mở đầu cho giai đoạn tiền mãn kinh.

Theo TS.BS. Ngô Thị Kim Oanh - Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM (Cơ sở 3), mức testosterone suy giảm ở mỗi người khác nhau và không chỉ phụ thuộc vào tuổi tác. Béo phì, đái tháo đường type 2, hội chứng chuyển hóa, bệnh thận mạn, rối loạn giấc ngủ hoặc một số loại thuốc cũng có thể làm giảm testosterone.

nam.png
Nam giới có thể bắt đầu giảm ham muốn sau 40 tuổi. Ảnh minh họa: AI

Testosterone thấp có thể biểu hiện qua giảm ham muốn, giảm năng lượng, sức cơ và khả năng tập trung. Tuy nhiên, những triệu chứng này cũng có thể do thiếu ngủ, stress, ít vận động, thiếu máu, suy giáp hoặc bệnh mạn tính.

TS.BS. Ngô Thị Kim Oanh cho biết, nam giới 45 tuổi dù mệt mỏi, tăng mỡ bụng, giảm ham muốn cũng chưa thể khẳng định thiếu testosterone. Chẩn đoán suy sinh dục nam cần có triệu chứng phù hợp và xét nghiệm xác nhận testosterone thấp.

Sau đó, bác sĩ sẽ tìm nguyên nhân, có thể liên quan đến tinh hoàn, tuyến yên, bệnh mạn tính, thuốc đang dùng hoặc các yếu tố có thể điều chỉnh như béo phì và sức khỏe chuyển hóa.

Nam giới không nên tự ý dùng testosterone hay các sản phẩm “tăng testosterone”, vì có thể che lấp nguyên nhân thật sự của triệu chứng. Đặc biệt, người đang có kế hoạch sinh con cần thận trọng. Testosterone từ bên ngoài có thể ức chế quá trình sản xuất tinh trùng, ảnh hưởng đến khả năng sinh sản.

Phụ nữ sau 40 tuổi: Bước vào giai đoạn tiền mãn kinh

Ở phụ nữ, TS.BS. Ngô Thị Kim Oanh cho rằng sự thay đổi nội tiết sau tuổi 40 diễn ra theo cơ chế khác.

Khi tuổi tăng, số lượng và hoạt động của các nang noãn trong buồng trứng giảm dần. Quá trình rụng trứng trở nên kém ổn định hơn, kéo theo sự thay đổi của estrogen, progesterone và các hormone liên quan. Giai đoạn chuyển tiếp từ thời kỳ sinh sản đến mãn kinh thường được gọi là tiền mãn kinh.

"Điểm dễ gây hiểu nhầm là estrogen không giảm đều theo một đường thẳng. Trong những năm tiền mãn kinh, nồng độ hormone có thể dao động khá mạnh. Vì vậy, một phụ nữ có thể có vài tháng kinh nguyệt gần như bình thường, sau đó lại trễ kinh, kinh đến sớm hoặc lượng máu kinh thay đổi", bác sĩ Oanh nói.

nu.png
Phụ nữ có thể rối loạn chu kỳ kinh, bốc hỏa, mất ngủ sau tuổi 40. Ảnh minh họa: AI

Theo TS.BS. Ngô Thị Kim Oanh, không phải phụ nữ nào trên 40 tuổi có rối loạn kinh nguyệt cũng cần làm hàng loạt xét nghiệm nội tiết.

Ở phụ nữ từ 45 tuổi trở lên, các hormone trong giai đoạn này dao động khá nhiều. Vì vậy, các xét nghiệm nội tiết khác tại một thời điểm không phải lúc nào cũng phản ánh chính xác toàn bộ quá trình. Phụ nữ có dấu hiệu mãn kinh trước 40 tuổi cần được đánh giá kỹ hơn vì đây có thể là suy buồng trứng sớm.

Một tình huống khác không nên bỏ qua là chảy máu âm đạo sau mãn kinh. Nếu đã ngưng kinh ít nhất 12 tháng rồi xuất hiện chảy máu trở lại, dù chỉ một lần hoặc lượng máu ít, người bệnh nên đi khám để xác định nguyên nhân.

Đừng đổ tội cho hormone

Theo bác sĩ Oanh, một trong những sai lầm dễ gặp là cho rằng tất cả những vấn đề xuất hiện ở tuổi trung niên đều bắt nguồn từ nội tiết.

Mất ngủ, mệt mỏi, tăng cân, thay đổi tâm trạng hoặc suy giảm chức năng tình dục có thể xuất hiện cùng thời điểm hormone bắt đầu thay đổi. Tuy nhiên, đây cũng là những biểu hiện gặp trong bệnh tuyến giáp, thiếu máu, đái tháo đường, bệnh tim mạch, rối loạn giấc ngủ, stress, trầm cảm và nhiều bệnh lý khác.

TS.BS. Ngô Thị Kim Oanh khuyến cáo, nam giới có tình trạng giảm ham muốn kéo dài, mất cương buổi sáng hoặc rối loạn cương đáng kể nên được đánh giá thay vì tự tìm thuốc tăng testosterone.

Với phụ nữ, cần quan sát sự thay đổi của chu kỳ kinh và các triệu chứng đi kèm. Nếu triệu chứng ảnh hưởng rõ đến sinh hoạt, kinh nguyệt bất thường nhiều, xuất hiện dấu hiệu mãn kinh quá sớm hoặc chảy máu sau mãn kinh, việc thăm khám là cần thiết.

Khi nào nên dùng hormone?

TS.BS. Ngô Thị Kim Oanh nhấn mạnh, việc sử dụng hormone phụ thuộc vào từng trường hợp.

Với nam giới, liệu pháp testosterone chỉ nên được cân nhắc khi có triệu chứng phù hợp, xét nghiệm xác nhận testosterone thấp và bác sĩ đã đánh giá các nguyên nhân có thể liên quan.

Hormone cũng không phải lựa chọn bắt buộc đối với tất cả phụ nữ tiền mãn kinh hoặc mãn kinh. Bác sĩ cần cân nhắc tuổi, mức độ triệu chứng, thời điểm bắt đầu điều trị, tiền sử bệnh và các yếu tố nguy cơ của từng người. Nhiều trường hợp triệu chứng nhẹ có thể được theo dõi và xử trí bằng điều chỉnh lối sống, giấc ngủ, vận động, kiểm soát cân nặng.

Cùng chuyên mục

Bệnh viện Bạch Mai: Nâng tầm điều dưỡng, hướng tới chuẩn chất lượng quốc tế

Bệnh viện Bạch Mai: Nâng tầm điều dưỡng, hướng tới chuẩn chất lượng quốc tế

TPO - Bệnh viện Bạch Mai hiện có hơn 2.300 điều dưỡng, kỹ thuật viên và nữ hộ sinh, trong đó 54% có trình độ đại học, hơn 10% có trình độ sau đại học. Trước yêu cầu phát triển y tế hiện đại, đội ngũ này được kỳ vọng nâng cao năng lực chuyên môn, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và trở thành lực lượng nòng cốt trong bảo đảm chất lượng điều trị, an toàn người bệnh.

Nhận kỷ lục Việt Nam sau tạo hình cơ thể cho bệnh nhân nặng 264kg

Nhận kỷ lục Việt Nam sau tạo hình cơ thể cho bệnh nhân nặng 264kg

Ngày 24/10, Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam Sài Gòn tổ chức sự kiện “Vinh danh thành tựu Y học Thẩm mỹ 2026”. Điểm nhấn của chương trình là lễ trao chứng nhận Kỷ lục Việt Nam, ghi nhận thành tựu trong lĩnh vực phẫu thuật thẩm mỹ và tạo hình cơ thể cho bệnh nhân sau giảm cân.

Long Châu cùng các đối tác y tế phát động dự án vì phụ nữ Việt Nam, tặng 3.000 gói tầm soát ung thư miễn phí

Long Châu cùng các đối tác y tế phát động dự án vì phụ nữ Việt Nam, tặng 3.000 gói tầm soát ung thư miễn phí

Nhằm đồng hành cùng phụ nữ trong chủ động chăm sóc sức khỏe, tăng cường nhận thức về phát hiện sớm nguy cơ ung thư và kết nối các nguồn lực y tế, ngày 23/10, Long Châu hợp lực cùng các Sở Y tế, Quỹ Hope Foundation, bệnh viện chuyên khoa, Gene Solutions, 8 tập đoàn dược quốc tế phát động dự án chăm sóc sức khỏe cộng đồng “Vì phụ nữ Việt Nam - Không còn nỗi lo ung thư”.

Nội địa hóa dược phẩm: Tìm đối tác để làm chủ công nghệ

Nội địa hóa dược phẩm: Tìm đối tác để làm chủ công nghệ

Việt Nam đặt mục tiêu thuốc sản xuất trong nước đáp ứng khoảng 80% nhu cầu sử dụng vào năm 2030, trong khi phần lớn hoạt chất vẫn nhập khẩu. Triển lãm Dược phẩm và Công nghệ Sinh học Việt Nam 2027 (BioPharma Vietnam 2027), diễn ra từ ngày 05 đến 07/04/2027 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC, Đông Anh, Hà Nội), hướng tới kết nối doanh nghiệp dược, nhà đầu tư và đối tác công nghệ để trao đổi về hợp tác sản xuất và chuyển giao.

Ý nghĩa diễn đàn ‘Nói không với thuốc lá, thuốc lá điện tử và chất gây nghiện mới’

Ý nghĩa diễn đàn ‘Nói không với thuốc lá, thuốc lá điện tử và chất gây nghiện mới’

TPO - Diễn đàn “Nói không với thuốc lá, thuốc lá điện tử và chất gây nghiện mới” hướng tới nâng cao nhận thức, trang bị kỹ năng nhận diện và phòng tránh thuốc lá điện tử, các chất gây nghiện mới cho học sinh, đồng thời thúc đẩy sự chung tay của gia đình, nhà trường và xã hội trong xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh.

Những thay đổi đáng chú ý trong Luật An toàn thực phẩm sửa đổi

Những thay đổi đáng chú ý trong Luật An toàn thực phẩm sửa đổi

TPO - Bất kỳ “mắt xích” nào trong chuỗi cung ứng cũng có thể phát sinh nguy cơ mất an toàn thực phẩm. Vì vậy, vấn đề đặt ra đối với Luật An toàn thực phẩm sửa đổi là phải xác định nguy cơ xuất hiện ở đâu, từ khâu nào, ai chịu trách nhiệm và có thể truy xuất, khoanh vùng, xử lý nhanh đến đâu khi xảy ra sự cố.

Mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 28.000 ca ung thư vú

Mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 28.000 ca ung thư vú

TPO - Theo số liệu thống kê y tế, ung thư vú hiện là bệnh lý ác tính đứng đầu về tỷ lệ mắc ở nữ giới tại Việt Nam với khoảng 25.711 ca ghi nhận mới mỗi năm, chiếm 28,1% tổng số ca ung thư ở phụ nữ

Hiến mô, bộ phận cơ thể ở trẻ dưới 18 tuổi: Bộ Y tế làm rõ những điều dễ hiểu nhầm

Hiến mô, bộ phận cơ thể ở trẻ dưới 18 tuổi: Bộ Y tế làm rõ những điều dễ hiểu nhầm

TPO - Việc đưa người dưới 18 tuổi vào phạm vi điều chỉnh của một số quy định trong dự thảo Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi) đang thu hút sự quan tâm của dư luận, với những cách hiểu khác nhau về mục đích và điều kiện áp dụng. Trước những lo ngại trên mạng xã hội về nguy cơ mua bán mô, bộ phận cơ thể người, kể cả ở trẻ em, Ban soạn thảo cho rằng đây là mối quan tâm chính đáng.

GS.TS Trần Minh Điển: Hiểu đúng quy định về hiến mô, tạng ở trẻ em

GS.TS Trần Minh Điển: Hiểu đúng quy định về hiến mô, tạng ở trẻ em

TPO - Những quy định liên quan đến việc hiến mô, bộ phận cơ thể ở người dưới 18 tuổi trong dự thảo Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác đang thu hút sự quan tâm của dư luận. PV Tiền Phong đã có cuộc trao đổi về vấn đề này với GS.TS Trần Minh Điển, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, Chủ tịch Hội Nhi khoa Việt Nam.