TP - Trong kỷ nguyên số, không gian mạng đang trở thành “mặt trận không tiếng súng”, nơi các thế lực thù địch triệt để lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ và nhân quyền để tiến hành chiến tranh nhận thức. Đặc biệt tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và tín đồ tôn giáo, những thủ đoạn chống phá ngày càng tinh vi khi được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI), Deepfake và các nền tảng truyền thông xuyên biên giới.
TPO - Cơ quan công an phát đi cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo mới liên quan đến việc “tích hợp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất” lên ứng dụng VNeID nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
TPO - Liên quan dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, Công an tỉnh Bắc Ninh đã phát hiện, xử lý nghiêm 37 trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật, chưa kiểm chứng trên không gian mạng.
TPO - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 11 đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức livestream “đổ thạch” trên nền tảng YouTube.
TPO - Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình, Thông tin điện tử Lê Quang Tự Do cho biết, trong 6 tháng qua, đơn vị đang triển khai xây dựng một cổng thông tin và cơ sở dữ liệu trên toàn quốc về KOL và hệ thống quảng cáo trên mạng. Theo ông, việc này từ xưa đến nay chưa ai làm và cũng rất khó làm, vì liên quan đến thông tin, đến cơ sở dữ liệu, đến các hệ thống kỹ thuật rà quét để tập hợp.
TPO - Ông Nguyễn Tiến Nam cùng đồng phạm "nổ" trên mạng xã hội rằng có thể chữa bách bệnh bằng nước ion kiềm để thu hút bệnh nhân đến nhằm bán máy lọc nước với giá cao. Từ đó chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn của nhiều bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo...
TPO - Trung Quốc vừa xét xử 1 trùm tội phạm người Myanmar và các thành viên trong cùng đường dây, tiếp tục nỗ lực trấn áp nạn lừa đảo xuyên biên giới.
TPO - Sau khi mạo danh nhân viên trung tâm đấu giá để kêu gọi góp vốn đầu tư, 2 đối tượng ở Đắk Lắk bị cáo buộc lừa đảo, chiếm đoạt hơn 300 tỷ đồng.
TPO - Theo các chuyên gia, tội phạm mạng đã bắt đầu tận dụng AI để thực hiện các hành vi lừa đảo, giả mạo, phát tán mã độc và tổ chức các cuộc tấn công có chủ đích vào cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân, với nhiều ưu thế vượt trội con người.