Dòng tiền có trở lại?

Dòng tiền có trở lại?
TP - Chỉ còn ít ngày nữa, tháng 7 âm lịch - tháng được xem là tối kỵ với giới đầu tư chứng khoán và dân buôn bất động sản sẽ kết thúc. Liệu chuỗi ngày giao dịch èo uột của thị trường chứng khoán và “đóng băng” của bất động sản có biến đi.

> VAMC 'kích' tiền vào chứng khoán?

Sau kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9, những kỳ vọng tín hiệu tốt từ xử lý nợ xấu, từ kết quả kinh doanh của doanh nghiệp có giúp nhà đầu tư giao dịch hưng phấn hơn và khiến dòng tiền có đổ vào thị trường?

“Tháng cô hồn”

Tính từ đầu tháng 8/2013 đến nay (rơi vào tháng 7 âm lịch), sắc đỏ vẫn chiếm ưu thế ở cả hai chỉ số VN-Index và HNX-Index. Trên sàn HSX, VN-Index loay hoay mãi vẫn không thể trụ lâu ở mốc 500 điểm, thậm chí trong những ngày gần đây chỉ số này giảm mạnh và hiện tại đang giao dịch quan mức 470 điểm, mức thấp nhất trong hơn 5 tháng gần đây.

Thống kê cho thấy, khối lượng giao dịch trên sàn HSX tháng 8/2013 giảm hơn 13% so với tháng trước đó. Thanh khoản sụt giảm mạnh đã khiến tâm lý giao dịch của nhà đầu tư thêm nặng nề và chán nản. Một số nhà đầu tư trên sàn chứng khoán Rồng Việt cùng chia sẻ, thị trường bi quan quá và không có thông tin hỗ trợ nên giao dịch không có động lực. Hơn nữa, làn sóng suy nghĩ tháng 7 âm lịch là tháng cô hồn đã chi phối nên việc mua bán cũng dè chừng hơn.

Chị Tuyết, nhà đầu tư sàn SSI cho hay, mặc dù đã loại bỏ gần hết các cổ phiếu nhỏ trong danh mục của mình và chỉ giải ngân cho cổ phiếu vừa và lớn. Tuy nhiên, chỉ trong tháng qua các cổ phiếu mà chị nắm giữ cũng bị sụt giảm mạnh. Theo nhà đầu tư này, trong tháng qua hầu hết mọi người đều có suy nghĩ phải kiêng kỵ trong kinh doanh do đó mà tâm lý “bỏ mặc” thị trường khiến tiền không thể vào được.

Theo ông Phan Dũng Khánh -Trưởng Phòng Tư Vấn Đầu Tư CTCK Maybank KimEng, đúng là tâm lý của nhà đầu tư và dân kinh doanh thường kiêng cữ trong tháng 7 âm lịch có phần ảnh hưởng đến tâm lý giao dịch. Tuy nhiên, ông Khánh phân tích chứng khoán giảm mạnh trong 8/2013 vừa qua còn có nhiều nguyên nhân.

Động thái bán ròng liên tiếp của nhà đầu tư nước ngoài để rút tiền về khiến cho nhà đầu tư nội bị ảnh hưởng không dám mua vào mà cũng không bán ra. Do đó nhiều cổ phiếu lớn bị bán mạnh gây áp lực lên các chỉ số, trong khi đó các cổ phiếu trung bình khác chỉ rớt nhẹ, thậm chí vẫn có mã tăng. Hơn nữa, thị trường chứng khoán thế giới trong thời gian qua sụt giảm mạnh nên tâm lý nhà đầu tư Việt Nam cũng bị ảnh hưởng chung.

Cũng trong khoản thời gian này, nhiều doanh nghiệp niêm yết công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm. Kết quả kinh doanh khá thấp so với kỳ vọng và cùng kỳ những năm trước điều này càng làm tăng thêm sự chán nản của nhà đầu tư. Ông Khánh cho rằng, trong thời buổi kinh tế khó khăn thì các dự báo của nhà đầu tư về hoạt động doanh nghiệp thường sát với thực tế. Do đó, khó có thể kỳ vọng một con sóng nào, cũng như một vài tin tốt cũng khó thay đổi cục diện của thị trường.

Dòng tiền sẽ trở lại?

Sau những ngày giao dịch lận đận, nhiều nhà đầu tư kỳ vọng thị trường sẽ lấy lại đà tăng trở lại khi kết thúc kỳ nghỉ Lễ 2/9 sắp tới. Một thống kê nhanh cho thấy, thị trường sau kỳ nghỉ thường phục hồi so với trước đó. Thống kê biến động chỉ số VN-Index trong 12 năm qua thì có 7 năm chỉ số này tăng điểm trong tháng 9, tức sau kỳ nghỉ Lễ Quốc Khánh, trong đó có 6 lần thị trường tăng điểm trong phiên giao dịch đầu tiên.

Anh Long, một nhà đầu tư cho hay, sau kì nghỉ lễ cũng là thời điểm kết thúc tháng cô hồn, nhiều khả năng sẽ có dòng tiền lớn đưa vào thị trường, các nhà đầu cơ lướt sóng sẽ có cơ hội tìm kiếm lợi nhuận tốt hơn.

Ông Phan Dũng Khánh nhận định, xu hướng thị trường sẽ tăng điểm trở lại trong tháng 9 tới. Nguyên nhân là do thị trường đã giảm khá sâu thời gian qua và sau khi tâm lý giao dịch thoải mái hơn thì dòng tiền sẽ được giải ngân mạnh. Tuy nhiên, ông Khánh cũng cho rằng sẽ không có thông tin tích cực nào hỗ trợ thị trường trong tháng tới, có chăng là những nỗ lực của Chính phủ để duy trì tốt các chính sách hiện tại.

Tuy nhiên cũng có quan điểm thận trọng cho rằng, thị trường chưa thể dự đoán được động thái tiếp theo của khối ngoại là họ có tiếp tục bán ròng mạnh nữa hay không vì điều này ảnh hưởng đến tâm lý nhà đầu tư nội. Nhận định này không phải là không có cơ sở vì tính từ đầu năm đến nay biến động của thị trường chịu ảnh hưởng rất mạnh bởi lực mua của khối ngoại.

Theo nhận định của CTCK FPT, thanh khoản của thị trường là vấn đề đáng lo ngại ở thời điểm hiện tại khi sụt giảm về thấp hơn mức trung bình của 5 phiên và đang là nguyên nhân gây khó khăn cho nỗ lực hồi phục của chỉ số. Ngoài ra, những thông tin liên quan đến lạm phát, nợ xấu và biến động bất ổn của thị trường thế giới gần đây cũng khiến cho nhà đầu tư cầm tiền do dự, chưa sẵn sàng tham gia thị trường trở lại. Nếu như diễn biến này vẫn không có sự thay đổi tích cực hơn thì thị trường sẽ gặp khó khăn trong những phiên tới, diễn biến xấu hơn có thể sẽ xuất hiện khi lượng cổ phiếu quay vòng giá rẻ về tài khoản khiến áp lực bán tăng trở lại.

Cùng chuyên mục

Quy định mới về tỷ lệ cho vay trên tiền gửi

Quy định mới về tỷ lệ cho vay trên tiền gửi

TPO - Ngân hàng Nhà nước quy định tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi (LDR) tối đa 95%, đồng thời đưa ra lộ trình áp dụng các tiêu chuẩn thanh khoản mới đối với hệ thống ngân hàng.

Mất sổ tiết kiệm có rút tiền được không?

Mất sổ tiết kiệm có rút tiền được không?

Nếu mất sổ tiết kiệm, người nhặt được sổ không thể đương nhiên rút tiền, bởi ngân hàng phải xác minh danh tính, quyền sở hữu và đối chiếu thông tin khách hàng trước khi thực hiện giao dịch.

Ngân hàng rốt ráo huy động vốn quốc tế

Ngân hàng rốt ráo huy động vốn quốc tế

TPO - Trong bối cảnh nhu cầu vốn cho tín dụng và các dự án đầu tư tăng cao, các ngân hàng không chỉ cạnh tranh huy động tiền gửi trong nước mà còn đẩy mạnh các kênh vốn dài hạn như phát hành trái phiếu quốc tế và tìm kiếm nguồn vốn từ các định chế tài chính nước ngoài. Xu hướng này giúp đa dạng hóa nguồn vốn, nhưng cũng đặt ra yêu cầu cao hơn về quản trị tỷ giá, kỳ hạn và chi phí vốn.

Cổ phiếu NVL thoát sàn, PNJ vẫn chờ 'giải cứu'

Cổ phiếu NVL thoát sàn, PNJ vẫn chờ 'giải cứu'

TPO - VN-Index mất hơn 9 điểm trong phiên cuối tháng 9 khi áp lực bán gia tăng về cuối ngày 30/9. Giữa lúc dòng tiền khá thận trọng, NVL bất ngờ đảo chiều khỏi giá sàn với gần 100 triệu cổ phiếu được sang tay, trong khi PNJ tiếp tục “trắng bên mua”.

Ngân hàng Nhà nước nói gì về đề xuất giám sát phòng chống rửa tiền với khách VIP?

Ngân hàng Nhà nước nói gì về đề xuất giám sát phòng chống rửa tiền với khách VIP?

TPO - Ngân hàng Nhà nước khẳng định dự thảo Thông tư về trình tự, thủ tục giám sát hoạt động phòng, chống rửa tiền không mở rộng đối tượng báo cáo hay giám sát sang khách hàng VIP, lãnh đạo ngân hàng. Việc thu thập, phân loại số liệu về khách hàng nhằm đánh giá rủi ro tổng thể của tổ chức tín dụng.

Lãi suất trái phiếu và tiền gửi hiện ra sao?

Lãi suất trái phiếu và tiền gửi hiện ra sao?

TPO - Trong khi một số ngân hàng đang phải tăng lãi suất tiền gửi để thu hút dòng tiền, lãi suất trái phiếu do chính các ngân hàng phát hành lại thấp hơn một số chương trình huy động tiết kiệm. Sự khác biệt này không hẳn là nghịch lý, bởi hai kênh huy động có kỳ hạn, đối tượng nhà đầu tư và mục tiêu sử dụng vốn khác nhau.

Tin vui không cứu nổi NVL, KOS nằm sàn 7 phiên liên tiếp

Tin vui không cứu nổi NVL, KOS nằm sàn 7 phiên liên tiếp

TPO - Chịu áp lực bán mạnh trong phiên 29/9, NVL đóng cửa tại giá sàn, bất chấp tin mới về việc tháo gỡ vướng mắc cho dự án của Novaland. Trường hợp khác, cổ phiếu KOS đã có 7 phiên liên tiếp giảm hết biên độ, kéo theo hàng loạt thông báo bán giải chấp cổ phiếu của lãnh đạo doanh nghiệp.

Giả mạo sở giao dịch chứng khoán dụ dỗ đầu tư lợi nhuận 1.600%

Giả mạo sở giao dịch chứng khoán dụ dỗ đầu tư lợi nhuận 1.600%

TPO - Các đối tượng sử dụng trái phép tên, hình ảnh, logo của Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM (HoSE), thậm chí làm giả con dấu và chữ ký của lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để tạo lập văn bản, tài liệu nhằm dụ dỗ nhà đầu tư tham gia hoạt động đầu tư có dấu hiệu lừa đảo.

PNJ, NVL nằm sàn, hàng chục triệu cổ phiếu chất đống dư bán

PNJ, NVL nằm sàn, hàng chục triệu cổ phiếu chất đống dư bán

TPO - Cổ phiếu PNJ của Công ty cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận và NVL của Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland) đồng loạt giảm hết biên độ trong phiên 28/9. PNJ có gần 26 triệu đơn vị nằm sàn, trong khi NVL có hơn 46 triệu cổ phiếu dư bán giá sàn.

VietinBank lần thứ 5 bán cổ phiếu Cảng Sài Gòn

VietinBank lần thứ 5 bán cổ phiếu Cảng Sài Gòn

TPO - Trong 4 lần trước đó, VietinBank mới bán được tổng cộng 26.500 cổ phiếu Cảng Sài Gòn. Lần này, VietinBank tiếp tục đăng ký bán toàn bộ 19,3 triệu cổ phiếu, tương ứng 8,93% vốn tại Công ty CP Cảng Sài Gòn.