3 ổ dịch mới gồm: ổ dịch phát ra trên đàn vịt của một hộ dân ở xã Ninh Hoà (Hồng Dân, Bạc Liêu) làm chết 600 con, phải tiêu huỷ 1.000 con.
Ổ dịch tại xã Tân Phú (Cai Lậy, Tiền Giang) làm chết 260 con gà, phải tiêu huỷ 320 con; ổ dịch tại xã Lạc Tấn, thuộc Tân Trụ trên đàn gà 120 con. Số gà này đã được tiêu huỷ toàn bộ.
Như vậy, tính đến ngày 11/1, dịch cúm gia cầm đã bùng phát ở 58 xã thuộc 30 huyện của 10 tỉnh là: Lâm Đồng, Bình Phước, Bến Tre, Tiền Giang, Long An, Đồng Tháp, TP Cần Thơ, Bạc Liêu, Hậu Giang và Cà Mau. Tổng số gia cầm chết và tiêu huỷ là 33.204 gà; 39.199 vịt và 43.000 cút.
Theo tin từ Cục Thú y, do dịch cúm gia cầm diễn biến ngày càng phức tạp và mức độ gây hại đến đời sống nhân dân đặc biệt là hộ chăn nuôi ngày càng lớn, nên ngày 14/1, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch cúm gia cầm sẽ họp tại TP HCM để triển khai các biện pháp khẩn cấp chống dịch.
Tối 12/1, làm việc với UBND TPHCM, Ban chỉ đạo phòng chống dịch gia cầm – thủy cầm TPHCM (BCĐ) và lãnh đạo các cơ quan chức năng đã báo động đỏ tình trạng nhập lậu thịt, trứng gia cầm từ Trung quốc và các tỉnh vào TPHCM.
Theo BCĐ, tình hình nhập gia cầm từ các tỉnh miền Tây và ĐBSCL qua các cửa ngõ vào TPHCM đang tăng nhanh, trong đó gia cầm nhập nhiều nhất từ Long An, trứng nhiều nhất từ Cần Thơ khiến nguy cơ tái phát dịch cúm gia cầm trên diện rộng tại TPHCM rất cao.
Chỉ tính từ 27/12/2004 đến 10/1/2005, cơ quan chức năng đã phát hiện, thu giữ 137 con và hơn 35kg gà vịt làm sẵn, hơn 8100 con gà, vịt sống, 255 nghìn quả trứng không rõ nguồn gốc, trong đó có 103.680 trứng dán nhãn TQ không giấy kiểm dịch.
Tuy nhiên, hiện TPHCM vẫn còn 28 chợ và khu vực “nóng” vẫn lén lút mua bán – vận chuyển thịt, trứng gia cầm vì một số quận huyện vẫn chưa cương quyết xử lý, như các phường Phước Long A, B (quận 2), cầu Tham Lương (quận 12), phường 5 (quận 8), phường 10, 12 (Gò Vấp), các chợ Bà Chiểu, Văn Thánh (Bình Thạnh)…
Theo Thượng tá Phan Anh Minh - Phó GĐ CATP, khó xử lý hình sự các đối tượng buôn lậu gia cầm qua biên giới nên thiếu tính răn đe. Quy kết tội “vận chuyển hàng hóa độc hại” thì tang vật chưa gây hậu quả, quy kết tội buôn lậu thì ngoài định mức (giá trị tang vật) cần phải nhờ các tỉnh xác minh đối tượng vận chuyển. Trong khi đó tang vật phải được xử lý ngay để tránh dịch lây lan.
Một số địa phương cho biết dù phát hiện, lực lượng kiểm tra cũng không được tùy tiện khám nhà mà phải chờ lệnh. Vì thế người vi phạm thừa thời gian để tẩu tán tang vật.
Ông Nguyễn Thiện Nhân - Phó Chủ tịch UBND TPHCM - yêu cầu tiêu hủy 300 nghìn gia cầm và hỗ trợ thiệt hại cho hơn 1000 hộ chăn nuôi bằng vốn ngân sách (hơn 4 tỷ đồng). Đây là số hộ nuôi thời vụ mong bán được giá cao trong dịp cận Tết và không đăng ký.
Ngoài ra, ông Nhân cũng phê bình Chủ tịch UBND các quận, huyện và yêu cầu chậm nhất là đến ngày 17/1, 28 điểm “nóng” phải được xóa bỏ.
Ở ĐBSCL thêm 2 trường hợp nghi nhiễm H5N1, 1 người đã tử vong. Bệnh nhân thứ nhất là N.T.S.C - 18 tuổi, học sinh THPTcủa Vị Thanh (Hậu Giang), nhập viện ngày 8/1 trong tình trạng viêm phổi nặng, khó thở sốt cao và mê man được Bệnh viện Đa khoa Vị Thanh chuyển đến Bệnh viện Lao -phổi Cần Thơ, đã chết ngày 10/1.
Mẫu xét nghệm đang chờ kết quả của Viện Pasteur. Người nhà của bệnh nhân cho biết đầu tháng 1/2005, đàn gà của gia đình bị chết không rõ nguyên nhân và em S.C đã trực tiếp giết mổ, khoảng 7 - 8 ngày sau thì phát bệnh.
Bệnh nhân thứ hai tên Nguyễn Thị Mười Hai - 35 tuổi, quê ở Trà Vinh nhập viện ngày 11/1 trong tình trạng sốt cao và suy hô hấp nặng phải thở máy, đang được điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới - TP.HCM. Được biết, bệnh nhân này ở trong vùng có dịch cúm gia cầm, 13 ngày trước có làm và ăn thịt gà chết.