Việc kiểm tra, xử lý (trong đó có việc thu hồi) phải hoàn thành trong quý I/2007.
Theo Phó Chủ tịch UBND TP Hoàng Mạnh Hiển, thành phố chọn một số điểm nhà đất có vi phạm điển hình (bỏ hoang, cho thuê, mượn sai mục đích...) để xử lý trước, sau đó sẽ tiến hành xử lý trên toàn thành phố.
Theo báo cáo, trên địa bàn thành phố có 9.770 cơ sở nhà, đất do các cơ quan hành chính sự nghiệp và doanh nghiệp quản lý với tổng diện tích hơn 51 triệu m2 đất và 11 triệu m2 nhà (trong đó, diện tích có vi phạm ước trên 6 triệu m2).
* Trước đó, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Quốc Triệu đã có chỉ thị số 24/CT-UB về nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng nhà đất công trên địa bàn.
Theo đó, thủ trưởng các đơn vị có trách nhiệm thực hiện thu hồi diện tích nhà, đất bị lấn chiếm và chấm dứt ngay hiệu lực các hợp đồng cho thuê, mượn sai mục đích.
Theo Chỉ thị, những đơn vị đến 31/12/2006 chưa thực hiện việc kê khai nhà đất công; hoặc tới 31/3/2007 chưa trình phương án sắp xếp, sử dụng, nhà đất công, sẽ không được cấp phép xây dựng, cải tạo, sửa chữa nhà, công trình.
Đồng thời, Kho bạc Nhà nước ngừng cấp kinh phí cải tạo, sửa chữa, nâng cấp nhà đất công cho các đơn vị này.