TPO - Thủ tướng Anh Rishi Sunak và người đồng cấp Úc Anthony Albanese sẽ thăm Washington DC vào giữa tháng 3 tới, có thể nhằm công bố dự án chế tạo tàu ngầm hạt nhân cho Canberra, Bloomberg dẫn nguồn tin nắm được vấn đề cho biết.
Đóng vai trò là lực lượng răn đe hạt nhân chiến lược chính của Pháp nên các tàu ngầm lớp Triomphant đều được trang bị các công nghệ hàng hải tiên tiến nhất của Pháp hiện nay.
TPO - Ngày 29/12, cờ hải quân Nga được cắm lên tàu ngầm hạt nhân Generalissimus Suvorov, tàu tên lửa tàng hình Grad và tàu quét mìn Anatoly Shlemov, trong buổi lễ có sự tham dự của Tổng thống Nga Vladimir Putin.
TPO - Quân đội Mỹ muốn các đối thủ và đồng minh biết rằng, lần đầu tiên một tàu ngầm hạt nhân tên lửa đạn đạo của họ đã cập cảng Diego Garcia ở Ấn Độ Dương, trong chuyến làm nhiệm vụ kéo dài hàng tháng.
TPO - Ngày 16/9, Trung Quốc tranh luận gay gắt với liên minh AUKUS (gồm ba nước Mỹ, Anh, Úc) tại tổ chức giám sát hạt nhân của Liên Hợp Quốc về kế hoạch của liên minh nhằm cung cấp tàu ngầm hạt nhân cho Úc.
Trong thế giới tàu ngầm quân sự, sẽ hiếm có quốc gia nào như Liên Xô sử dụng kim loại quý hiếm, khó gia công như Titanium để chế tạo các cỗ máy khổng lồ như tàu ngầm hạt nhân.
TPO - Một chuyên gia từ Học viện Nghiên cứu Hải quân Trung Quốc cho biết quân đội nước này đã điều động một nhóm tác chiến tàu sân bay có ít nhất một tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân đến tham gia cuộc tập trận quanh đảo Đài Loan của Trung Quốc.
TPO - Krasnoyarsk, con tàu thứ hai trong dự án tàu ngầm 885M của Nga, có chuyến chạy thử nghiệm trên biển đầu tiên hôm 26/6, Tass dẫn nguồn tin trong ngành cho biết.
TPO - Hai tàu ngầm hạt nhân Severodvinsk và Smolensk của Nga vừa diễn tập bắn tên lửa hành trình Kalibr và Granit vào mục tiêu giả lập trên Biển Barents, văn phòng báo chí của Hạm đội phương Bắc cho biết trong thông cáo đưa ra ngày 19/6.
TPO - Ngày 20/5, Đô đốc Sergei Avakyants - chỉ huy Hạm đội Thái Bình Dương của Nga - cho biết, lực lượng này sẽ tiếp nhận 2 tàu ngầm hạt nhân và một tàu ngầm diesel-điện trong năm nay.
TPO - Ngày 12/2, truyền thông nhà nước Nga cho biết quân đội nước này đã phát hiện một tàu ngầm của Mỹ xuất hiện tại vùng biển gần quần đảo Kurils, nơi Hải quân Nga đang tiến hành tập trận.
TPO - Một trong những vũ khí mạnh nhất của Hải quân Mỹ vừa có chuyến thăm hiếm thấy đến đảo Guam vào cuối tuần qua. Các nhà phân tích cho rằng điều này gửi tín hiệu đến các đồng minh và đối thủ giữa những căng thẳng ngày càng gay gắt ở khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương.
Tàu ngầm dự án 955A Knyaz Oleg và 885M Novosibirsk trang bị tên lửa đạn đạo chiến lược hiện đại, sẽ gia tăng sức mạnh chiến đấu của Hạm đội Thái Bình Dương và bảo vệ lợi ích quốc gia của Nga trên đại dương.
TPO - Theo nhà phân tích H.I.Sutton thuộc Viện Hải quân Mỹ, dù hình ảnh do vệ tinh Sentinel-2 của Cơ quan hàng không vũ trụ châu Âu cung cấp có độ phân giải thấp, nhưng những gì thu được cho thấy đặc điểm của một tàu ngầm với cung tròn điển hình. Chiều dài của nó phù hợp với kích thước của tàu Type 094.
TPO - Một tàu ngầm hạt nhân của Trung Quốc bị phát hiện nổi lên ở khu vực eo biển Đài Loan hôm 28/11, một nhà phân tích quốc phòng Mỹ dựa trên hình ảnh vệ tinh cho biết. Hoạt động hiếm thấy này được cho là tín hiệu gửi đến Washington.
TPO - Một viện nghiên cứu ở Bắc Kinh dẫn ảnh vệ tinh nói rằng Constant Phoenix - máy bay “ngửi” phóng xạ của Mỹ - đã đến Biển Đông vào cuối tuần qua. Các chuyên gia nói rằng chiếc máy bay đặc biệt có thể đến đây để dò xem có vật liệu phóng xạ ở khu vực sau sự cố tàu ngầm vào tháng trước hay không.
TPO - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói rằng Thủ tướng Úc Scott Morrison đã nói dối ông về việc huỷ thoả thuận tàu ngầm hồi tháng 9, và cho rằng cần làm nhiều hơn nữa để xây dựng lại lòng tin giữa hai quốc gia.
TP - Tàu ngầm hạt nhân USS Connecticut (SSN-22) của Mỹ va chạm với vật thể không rõ ở Biển Đông xảy ra hôm 2/10, nhưng mấy ngày sau mới được công bố, truyền thông Mỹ giải thích sự trì hoãn này là để chiếc USS Connecticut có thời gian quay trở lại căn cứ Guam.
TPO - Trao đổi với phóng viên Tiền Phong ngày 4/10, GS Carlyle Thayer, Đại học New South Wales, Học viện Quốc phòng Úc, cho biết, Trung Quốc có kế hoạch bổ sung 21 tàu ngầm tấn công đa năng chạy bằng năng lượng hạt nhân (SSN) từ nay đến năm 2030.
TPO - Bộ Ngoại giao Việt Nam khẳng định, năng lượng nguyên tử, hạt nhân phải được phát triển và sử dụng vì mục đích hoà bình, phát triển kinh tế xã hội của các nước.
TPO - Tàu ngầm hạt nhân có thể di chuyển xa hơn, nhanh hơn nhiều so với tàu ngầm chạy bằng động cơ diesel-điện, điều này giúp hải quân Úc có thể tiến hành các cuộc tuần tra dài ngày hơn, khả năng chịu áp lực cao hơn trong các vùng biển tranh chấp.
TPO - Việc Úc sẽ sở hữu ít nhất 8 tàu ngầm hạt nhân theo thoả thuận an ninh ba bên với Mỹ và Anh không chỉ khiến Pháp nổi giận, mà còn gây bất ngờ cho Ấn Độ, khiến New Delhi không biết nên phản ứng như thế nào.
TPO - Thủ tướng Úc Scott Morrison hôm nay lên đường sang Mỹ để dự hội nghị thượng đỉnh của nhóm "Bộ tứ" trong bối cảnh Úc đang bị chỉ trích gay gắt về quyết định từ bỏ thoả thuận tàu ngầm với Pháp.
TPO - Pháp vừa huỷ lịch gặp của Bộ trưởng Quốc phòng Florence Parly với người đồng cấp Anh trong tuần này, sau khi Úc bỏ thoả thuận với Paris để bắt tay với Washington và London chế tạo tàu ngầm, hai nguồn tin nắm được vấn đề tiết lộ.
TP - Phát biểu với Sky News ngày 19/9, Bộ trưởng Quốc phòng Úc Peter Dutton khẳng định đã bày tỏ quan ngại với người đồng cấp Pháp Florence Parly về công nghệ tàu ngầm của Pháp và nhấn mạnh Úc phải “hành động vì lợi ích quốc gia” khi chọn mua tàu ngầm hạt nhân. Ông cho biết, Canberra không thể mua tàu ngầm hạt nhân của Pháp vì kiểu tàu đó cần tái nạp nhiên liệu, trong khi tàu ngầm của Mỹ thì không.
TPO - Mâu thuẫn chưa từng thấy giữa Mỹ và Pháp về sự ra đời của liên minh ba bên đặt ra những câu hỏi về cam kết của Washington đối với quan hệ đồng minh xuyên Đại Tây Dương, đồng thời có thể tạo cơ hội cho Bắc Kinh cải thiện quan hệ với châu Âu, các nhà quan sát nhận định.