Tàu ngầm chiến lược Hạm đội Thái Bình Dương tập trận

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bộ Quốc phòng Nga cho biết các tàu ngầm hạt nhân chiến lược đã được triển khai ở Thái Bình Dương như một phần của cuộc kiểm tra đột xuất về khả năng sẵn sàng chiến đấu của Hạm đội Thái Bình Dương.

Trong một thông cáo báo chí, Bộ Quốc phòng Nga cho biết: "Trong quá trình kiểm tra đột xuất khả năng sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng thuộc Hạm đội Thái Bình Dương, các tàu ngầm hạt nhân chiến lược đã được triển khai tại các vị trí được chỉ định ở Thái Bình Dương".

Một đoạn video về việc triển khai tàu ngầm ở Thái Bình Dương được Bộ Quốc phòng Nga công bố ngày 18/4.

Cần lưu ý rằng, các tàu ngầm hạt nhân rời khỏi căn cứ ở Kamchatka đã được hộ tống bởi các tàu quét mìn trên biển.

Từ ngày 14/4, một cuộc kiểm tra đột xuất các lực lượng của Hạm đội Thái Bình Dương được tiến hành, nhằm đánh giá năng lực của các lực lượng vũ trang Nga trong việc đáp trả sự gây hấn của kẻ thù.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết, có hơn 25.000 binh sĩ, 167 tàu chiến, trong đó có 12 tàu ngầm, 89 máy bay và trực thăng đã tham gia vào cuộc tập trận.

Theo RIA Novosti, Zvezda TV
MỚI - NÓNG