Tàu chiến Mỹ đi qua eo biển Đài Loan sau đợt tập trận của Trung Quốc

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 16/4, tàu chiến Mỹ USS Milius đi qua eo biển Đài Loan, vài ngày sau khi Trung Quốc kết thúc đợt tập trận quanh hòn đảo này. Hải quân Mỹ gọi đây là hoạt động thường kỳ.
Tàu chiến Mỹ đi qua eo biển Đài Loan sau đợt tập trận của Trung Quốc ảnh 1

Tàu khu trục tên lửa USS Milius của Hạm đội 7 Hải quân Mỹ. (Ảnh: US Navy)

Trung Quốc đại lục triển khai đợt tập trận (kết thúc ngày 10/4) để thể hiện sự phẫn nộ với việc nhà lãnh đạo Thái Anh Văn gặp Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy ở California. Bắc Kinh coi đây là hành động can thiệp vào công việc nội bộ và thể hiện sự ủng hộ của Mỹ đối với phe đòi độc lập ở Đài Bắc.

Hạm đội 7 của Hải quân Mỹ cho biết, tàu khu trục tên lửa dẫn đường lớp Burke Arleigh USS Milius thực hiện “chuyến đi thường kỳ qua eo biển Đài Loan”, qua những vùng biển “nơi tự do hàng hải và hàng không được áp dụng phù hợp với luật pháp quốc tế”.

Hạm đội 7 khẳng định, chuyến đi của tàu thể hiện cam kết của Mỹ đối với khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương mở và tự do.

Hải quân Mỹ đưa tàu chiến qua eo biển nhạy cảm này mỗi tháng một lần, đồng thời định kỳ triển khai hoạt động tự do hàng hải trên Biển Đông.

Bắc Kinh vẫn duy trì hoạt động quân sự quanh đảo Đài Loan của nước này sau khi kết thúc tập trận, nhưng với quy mô nhỏ hơn.

Sáng 17/4, cơ quan phòng vệ Đài Loan (Trung Quốc) cho biết đã phát hiện 18 máy bay quân sự và 4 tàu hải quân Trung Quốc hoạt động xung quanh hòn đảo trong 24 giờ trước đó.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".