Kết thúc tập trận, vài chục tàu chiến, máy bay Trung Quốc đại lục tiếp tục hiện diện gần Đài Loan

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 11/4, lực lượng phòng vệ Đài Loan (Trung Quốc) cho biết, các máy bay chiến đấu và tàu hải quân của đại lục vẫn tiếp tục hiện diện quanh hòn đảo này, sau khi kết thúc 3 ngày tập trận.
Kết thúc tập trận, vài chục tàu chiến, máy bay Trung Quốc đại lục tiếp tục hiện diện gần Đài Loan ảnh 1

Tàu chiến Trung Quốc tập trận gần thành phố Phúc Châu, ngày 11/4. (Ảnh: Reuters)

Ngày 8/4, Trung Quốc triển khai đợt tập trận quy mô lớn sau khi nhà lãnh đạo Thái Anh Văn trở về Đài Bắc, kết thúc chuyến công du bao gồm chặng dừng chân ở Los Angeles và gặp Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy.

Tối 10/4, Trung Quốc thông báo đợt tập trận đã kết thúc, nhưng Đài Bắc cho biết vẫn phát hiện 9 tàu và 26 máy bay, trong đó có các tiêm kích J-16 và Su-30, tuần tra ở khu vực xung quanh hòn đảo trong sáng 11/4.

Đài Bắc nhiều lần lên án việc Trung Quốc đại lục tập trận, nhưng khẳng định sẽ không leo thang hay khiêu khích.

Viết trên Facebook ngay trước nửa đêm 10/4, bà Thái khẳng định các chuyến công tác nước ngoài của bà, bao gồm chặng dừng chân ở Mỹ, không phải điều gì mới và đúng như kỳ vọng của người dân.

Bà cáo buộc Bắc Kinh dùng việc này làm lý do để triển khai tập trận.

Trong cuộc tập trận vừa qua, Trung Quốc đại lục triển khai hoạt động mô phỏng tấn công và phong tỏa đảo, điều vài chục máy bay chiến đấu và máy bay ném bom tham gia.

Đài Bắc cho biết, có tới 91 máy bay đại lục quay quanh hòn đảo trong ngày 10/4. Hãng tin CNA gọi đây là mức kỷ lục từ trước đến nay.

Đài Bắc đăng tải bản đồ cho thấy các máy bay đại lục vượt qua đường trung tuyến giữa hai bờ eo biển. Bản đồ cho thấy 15 chiếc J-15, hầu hết từ tàu sân bay Sơn Đông, bay ở phía Đông hòn đảo.

Trên bờ biển gần thành phố Phúc Châu của Trung Quốc diễn ra một cuộc tập trận khác trong sáng 11/4, với quy mô nhỏ hơn, Reuters đưa tin. Phúc Châu nằm gần đảo Mã Tổ.

Cũng trong ngày 11/4, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Yasukazu Hamada cho rằng đợt tập trận mà Trung Quốc triển khai quanh đảo Đài Loan của nước này là “huấn luyện uy hiếp” nhằm kiểm soát vùng trời và vùng biển xung quanh.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG