Tàu sân bay Trung Quốc tiến gần đảo Đài Loan

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 5/4, lực lượng phòng vệ Đài Loan (Trung Quốc) cho biết, một nhóm tàu sân bay của Trung Quốc đại lục đã tiến vào vùng biển phía Đông Nam hòn đảo này, cùng ngày nhà lãnh đạo Thái Anh Văn gặp Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy tại Los Angeles.
Tàu sân bay Trung Quốc tiến gần đảo Đài Loan ảnh 1

Tàu sân bay Sơn Đông của Trung Quốc. (Ảnh: News)

Trước đó, Bắc Kinh cảnh báo sẽ đáp trả nếu cuộc gặp này diễn ra.

Trung Quốc triển khai một chiến dịch tập trận quy mô lớn vào tháng 8 năm ngoái, để đáp trả chuyến đến Đài Bắc của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi khi đó.

Đài Bắc cho biết, nhóm tàu dẫn đầu là tàu sân bay Sơn Đông đi qua eo biển Bashi ngăn cách Đài Loan (Trung Quốc) và Philippines, sau đó tiến vào vùng biển phía Đông Nam hòn đảo này.

Thông cáo cho biết nhóm tàu di chuyển đến khu vực Tây Thái Bình Dương để huấn luyện, và Đài Bắc đã điều lực lượng trên biển, trên không và hệ thống radar trên bộ để theo dõi.

Đài Loan (Trung Quốc) cho rằng sự xuất hiện của nhóm tàu này “gây ra mối đe doạ đáng kể…phá vỡ nguyên trạng của hoà bình và ổn định khu vực”.

Bắc Kinh chưa đưa ra phát biểu nào về nhóm tàu sân bay. Hoạt động này diễn ra vào thời điểm Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đến Bắc Kinh.

Trung Quốc từng đưa tàu sân bay đến gần đảo Đài Loan của nước này vào những thời điểm nhạy cảm tương tự.

Tháng 3 năm ngoái, tàu sân bay Sơn Đông đi qua eo biển Đài Loan chỉ vài giờ trước khi lãnh đạo Mỹ - Trung hội đàm trực tuyến.

MỚI - NÓNG