Mỹ - Nhật - Hàn rầm rộ tập trận phòng thủ tên lửa

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản đã tổ chức cuộc tập trận phòng thủ tên lửa hải quân chung vào thứ Hai (17/4) nhằm thúc đẩy hợp tác an ninh và phản ứng trước mối đe dọa tên lửa đang gia tăng của Triều Tiên.
Mỹ - Nhật - Hàn rầm rộ tập trận phòng thủ tên lửa ảnh 1
Tàu chiến Hàn Quốc, Mỹ, Nhật Bản tập trận phòng thủ tên lửa ba bên ngày 17/4. Từ phải sang là tàu khu trục Yulgok Yi I của Hàn Quốc, tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Benfold của Mỹ và tàu khu trục lớp Atago của Nhật Bản. (Ảnh: Yonhap)

Hoạt động tập trận diễn ra vài ngày sau khi ba nước đồng ý tại cuộc đàm phán ở Washington về việc tiến hành các cuộc tập trận phòng thủ tên lửa và chống tàu ngầm thường xuyên trong nỗ lực thúc đẩy hợp tác ngoại giao và quân sự.

Căng thẳng đã gia tăng trong những tuần gần đây khi Triều Tiên tăng cường các hoạt động quân sự, thử nghiệm một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa nhiên liệu rắn mới vào thứ Sáu.

Cuộc tập trận ngày 17/4 diễn ra ở vùng biển quốc tế giữa Hàn Quốc và Nhật Bản, có sự tham gia của tàu khu trục 7.600 tấn Yulgok Yi I của Hàn Quốc, tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Benfold của Mỹ và tàu khu trục lớp Atago của Nhật Bản, cũng được trang bị hệ thống radar Aegis.

Mỹ - Nhật - Hàn rầm rộ tập trận phòng thủ tên lửa ảnh 2

Ảnh: Yonhap

Mỹ - Nhật - Hàn rầm rộ tập trận phòng thủ tên lửa ảnh 3

Ảnh: Yonhap

Hải quân Hàn Quốc cho biết hoạt động này tập trung vào việc làm chủ các quy trình phản ứng, từ phát hiện và theo dõi đến chia sẻ thông tin, bằng cách tạo ra một mục tiêu ảo trong một kịch bản có sự khiêu khích bằng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên.

“Đây là cơ hội để tăng cường hợp tác an ninh ba bên nhằm chống lại các mối đe dọa tên lửa và hạt nhân ngày càng leo thang của Triều Tiên, đồng thời củng cố năng lực của hải quân chúng ta trong việc đáp trả các vụ phóng tên lửa đạn đạo”, thuyền trưởng Kim Ki-young của tàu khu trục Hàn Quốc cho biết.

Lần gần đây nhất ba nước tổ chức cuộc tập trận phòng thủ tên lửa ba bên như vậy là vào tháng 2.

Cũng trong ngày 17/4, Mỹ và Hàn Quốc đã khai màn cuộc tập trận không quân chung kéo dài 12 ngày.

Mỹ - Nhật - Hàn rầm rộ tập trận phòng thủ tên lửa ảnh 4Mỹ - Nhật - Hàn rầm rộ tập trận phòng thủ tên lửa ảnh 5

Máy bay FA-18 (trái) và F-16 (phải) cất cánh từ một căn cứ không quân ở thành phố Gwangju ngày 17/4. Ảnh: Yonhap

Theo Reuters, Yonhap
MỚI - NÓNG