TPO - Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố clip cho thấy các hệ thống pháo phản lực phóng loạt (MLRS) đang được quân đội nước này sử dụng với mật độ dày đặc trong chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.
TPO - Tháng trước, một phái đoàn của Iran đến thành phố Yelabuga của Nga để xúc tiến kế hoạch xây dựng nhà máy chế tạo 6.000 máy bay không người lái (UAV), Wall Street Journal đưa tin.
TPO - Truyền thông Trung Quốc đưa tin, lãnh đạo cơ quan khí tượng của nước này đã bị miễn nhiệm sau vụ khinh khí cầu “vô tình bay lạc vào không phận Mỹ”, dẫn đến căng thẳng ngoại giao giữa hai nước.
TPO - Thủ tướng Đức Olaf Scholz tuyên bố đã đạt được sự đồng thuận với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky rằng Kiev sẽ không sử dụng vũ khí phương Tây, bao gồm cả xe tăng Leopard của Đức, để tiến hành các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga.
TPO - Tổng chưởng lý Mỹ Merrick Garland tuyên bố chuyển giao khối tài sản đầu tiên - bị tịch thu trước đó như một phần của lệnh trừng phạt chống lại Nga - cho Ukraine để chi trả cho việc tái thiết đất nước.
TPO - Các cuộc điện đàm của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron với người đồng cấp Nga Vladimir Putin chủ yếu diễn ra “theo đề nghị của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky”, một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Pháp cho biết hôm thứ Bảy.
TPO - Hơn 60 quân nhân Nga đã được phía Ukraine trả tự do. Bộ Quốc phòng Nga cho biết thỏa thuận hoán đổi bao gồm cả "những người thuộc diện nhạy cảm".
TPO - Một tòa chung cư ở thành phố Donetsk thuộc vùng Donbass đã bị lực lượng Ukraine pháo kích bằng đạn pháo do Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cung cấp, Thị trưởng Aleksey Kulemzin cho biết ngày 4/2.
TPO - Các máy bay chiến đấu của quân đội Mỹ ngày 4/2 đã bắn rơi một khinh khí cầu của Trung Quốc ở ngoài khơi bang Nam Carolina ngay sau khi thiết bị này ra khỏi khu vực đất liền.
TPO - Ngày 4/2, Trung Quốc cho biết sự tin cậy chính trị với Nga được tăng cường sau chuyến thăm Mátxcơva của Thứ trưởng Ngoại giao Mã Triêu Húc trong tuần này và gặp Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov.
TPO - Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đề nghị Washington nên làm hết sức mình để mở đường cho một giải pháp hòa bình ở Ukraine, đồng thời thu hẹp quy mô viện trợ quân sự cho Kiev.
TPO - Các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) sẽ gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Kiev vào thứ Sáu (3/2), có thể mang đến lời hứa về các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga nhưng có khả năng làm tiêu tan hy vọng về việc nhanh chóng trở thành thành viên EU của Ukraine.
TPO - Tờ Neue Zürcher Zeitung (NZZ) hôm 1/2 đăng tải thông tin cho rằng Tổng thống Mỹ Joe Biden đã “cử Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) William Burns thực hiện một chuyến đi tới Mátxcơva và Kiev vào giữa tháng 1”.
TPO - Kế hoạch giành lại bán đảo Crimea của Ukraine khó có thể thành công trong tương lai gần, các nghị sĩ thuộc Ủy ban Quân vụ Hạ viện Mỹ được thông báo trong một cuộc họp mật với Bộ Quốc phòng, theo Politico.
TPO - Video ghi lại thời khắc tổ hợp tên lửa Shturm-S của quân đội Nga phá huỷ xe bọc thép của lực lượng vũ trang Ukraine đang hoạt động chiến đấu ở vùng Luhansk.
TPO - General Atomics, nhà sản xuất máy bay không người lái (UAV) hàng đầu của Mỹ, đã đề nghị bán cho Chính phủ Ukraine hai máy bay không người lái MQ-9 Reaper với giá 1 USD.
TPO - Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tuyên bố quân đội nước này sẽ đẩy lực lượng Ukraine ra xa hơn khỏi lãnh thổ Nga để đáp trả quyết định của phương Tây về việc cung cấp vũ khí tầm xa cho Kiev.
TPO - Người đứng đầu Cơ quan Tình báo đối ngoại (SVR) của Nga Sergey Naryshkin cho biết nước này không muốn xung đột với Kiev tiếp diễn “cho đến người Ukraine cuối cùng”. Trong khi đó, ông cáo buộc phương Tây tiếp tục cung cấp vũ khí cho chính phủ của Tổng thống Volodymyr Zelensky nhằm kéo dài chiến sự.
TPO - Giao tranh ở tiền tuyến miền Đông Ukraine “đã trở nên khốc liệt hơn” khi các lực lượng Nga cố gắng đạt được những thành công đáng kể trước khi cuộc xung đột chạm mốc một năm vào ngày 24/2.
TPO - Trong phát biểu ngày 1/2, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg nói rằng việc Trung Quốc ngày càng quyết liệt và hợp tác với Nga không chỉ gây rủi ro với châu Á mà cả châu Âu.
TPO - Nhà sản xuất vũ khí Mỹ General Atomics Aeronautical Systems Inc (GA-ASI) đề nghị cung cấp cho Ukraine hai máy bay không người lái chiến đấu MQ-9 Reaper với giá 1 đô la, tờ Wall Street Journal đưa tin, trích dẫn một bức thư gần đây của Giám đốc điều hành công ty Linden Blue gửi tùy viên quốc phòng Ukraine ở Washington.
TPO - Bộ Quốc phòng Nga công bố đoạn video ghi lại cảnh lực lượng đường sắt thuộc Quân khu phía Tây nước này vận hành một đoàn tàu bọc thép đặc biệt được trang bị đầy đủ vũ khí.
TPO - Quân đội Nga hiện đang bày binh bố trận để tấn công con đường duy nhất mà Kiev có thể sử dụng để tiếp tế cho quân đội ở Bakhmut. Thành phố này có tầm quan trọng chiến lược khi là một phần của tuyến phòng thủ Ukraine ở Donbass.
TPO - Kirill Budanov, quan chức tình báo hàng đầu của Ukraine, cảnh báo trong một cuộc phỏng vấn với tờ Washington Post hôm 31/1 rằng Nga sẽ tiếp tục gặp “các vấn đề” cho đến khi quân đội nước này rút khỏi Ukraine.
TPO - Trung Quốc ngày 31/1 chỉ trích Tổng thống đắc cử CH Séc Petr Pavel sau cuộc gọi của ông với nhà lãnh đạo đảo Đài Loan (Trung Quốc) Thái Anh Văn, Reuters đưa tin.
TPO - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã gửi một lời nhắn mới tới Mátxcơva về cuộc xung đột đang diễn ra với Ukraine, mặc dù lời nhắn này “không mang lại giá trị gì”, theo Ngoại trưởng Sergey Lavrov.