Bộ trưởng Quốc phòng Nga hé lộ quy mô cuộc tập trận chớp nhoáng của Hạm đội Thái Bình Dương

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu cho biết hơn 25.000 quân nhân và hàng trăm thiết bị quân sự đã tham gia một cuộc kiểm tra bất ngờ về khả năng sẵn sàng chiến đấu của Hạm đội Thái Bình Dương.

Tất cả các lực lượng tham gia cuộc tập trận (bắt đầu từ ngày 14/4), đã được đặt trong tình trạng báo động cao, Bộ trưởng Shoigu báo cáo với Tổng thống Vladimir Putin hôm thứ Hai.

“Họ đang tham gia các cuộc tập trận khai hỏa và diễn tập chiến thuật, đồng thời nỗ lực cải thiện sự tương tác giữa các nhánh khác nhau của quân đội,” Bộ trưởng nói. Ông lưu ý rằng có 167 tàu, 12 tàu ngầm, 89 máy bay và trực thăng tham gia cuộc tập trận.

Nguồn: Bộ Quốc phòng Nga

Theo ông Shoigu, giai đoạn thứ hai của cuộc kiểm tra bất ngờ hiện đang được tiến hành, với một nhóm hướng tới phần phía nam của Biển Okhotsk, nằm giữa bán đảo Kamchatka của Nga và đảo Hokkaido của Nhật Bản. Các tàu sẽ thực hiện “nhiệm vụ cơ động chiến đấu và khảo sát tình hình dưới nước”.

Bộ trưởng lưu ý cuộc tập trận sẽ giúp kiểm tra khả năng chiến đấu của các tàu ngầm tên lửa chiến lược và khả năng sẵn sàng sử dụng vũ khí của chúng. Ông cho biết thêm rằng các hoạt động diễn tập phòng không chiến thuật cũng đã bắt đầu.

Giai đoạn cuối của cuộc tập trận dự kiến bắt đầu vào thứ Ba (18/4), liên quan đến việc các máy bay ném bom chiến lược của Nga bay đến khu vực trung tâm Thái Bình Dương để thực hiện các cuộc tấn công chống lại các đội tàu của một đối thủ mô phỏng. Cũng sẽ có nhiều cuộc tập trận tên lửa và pháo binh nhằm vào các mục tiêu trên không và trên biển, Bộ trưởng cho biết thêm.

Tổng thống Putin tuyên bố rằng các cuộc kiểm tra bất ngờ cho đến nay đã được tiến hành “ở cấp độ cao”. Ông nhấn mạnh quân đội Nga hiện đang tập trung vào cuộc xung đột với Ukraine, nhưng “không ai từ bỏ nhiệm vụ phát triển hải quân”.

Tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng Nga tuyên bố rằng các cuộc kiểm tra quy mô lớn nhằm mục đích “tăng cường khả năng của các lực lượng vũ trang trong việc thực hiện các nhiệm vụ đẩy lùi đối thủ tiềm năng từ các hướng trên biển”.

Theo RT
MỚI - NÓNG