Nga điều 3 tàu chiến diễn tập chống ngầm gần Nhật Bản

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Các tàu chiến thuộc Hạm đội Thái Bình Dương của Nga đang triển khai đợt tập trận chống tàu ngầm trên vùng biển ngoài khơi vùng viễn đông, văn phòng báo chí của hạm đội cho biết ngày 13/4.
Nga điều 3 tàu chiến diễn tập chống ngầm gần Nhật Bản ảnh 1

Tàu chiến thuộc Hạm đội Thái Bình Dương của Nga phóng thử tên lửa siêu thanh Moskit trên Biển Nhật Bản, tháng 3/2023. (Ảnh: RT)

Đợt tập trận có sự tham gia của 3 tàu chiến, thực hiện bài diễn tập xác định và phá hủy tàu ngầm mô phỏng của kẻ thù với sự hỗ trợ của các trực thăng trên Biển Nhật Bản.

“Trước khi các tàu chiến lên đường, còi báo động vang lên, thúc giục thủy thủ đoàn vào cuộc thực hành các biện pháp khẩn cấp để đặt tàu vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu và tham gia chiến dịch quân sự”, văn phòng báo chí hạm đội cho biết.

Đội tàu cũng thực hiện bài tập phòng thủ chống ngầm và phòng không. Giai đoạn cuối của đợt diễn tập liên quan đến “các đơn vị hỗ trợ chống phá hoại từ tàu với hoạt động phóng tên lửa phản công”, thông cáo cho biết.

Đây là đợt tập trận thứ hai chỉ trong vòng chưa đầy 3 tuần mà Hải quân Nga triển khai trên Biển Nhật Bản.

Cuối tháng 3 vừa qua, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các tàu chiến của họ đã phóng tên lửa hành trình vào mục tiêu giả định trên Biển Nhật Bản.

“Nhóm gồm 2 tàu chiến thực hiện đợt diễn tập tấn công tên lửa nhằm phá huỷ một mục tiêu trên biển, mô phỏng tàu chiến của kẻ thù”, thông báo trên Telegram cho biết.

Căng thẳng giữa Nhật Bản và Nga gia tăng trong những tháng gần đây, sau khi Tokyo ủng hộ Ukraine trong cuộc xung đột với Mátxcơva.

Tháng trước, Thủ tướng Nhật Fumio Kishida thực hiện chuyến thăm bất ngờ đến Kiev. Cùng ngày, hai máy bay ném bom chiến lược của Nga bay gần khu vực bờ biển Nhật Bản trong hơn 7 giờ đồng hồ.

Nhật Bản và Nga cũng chưa giải quyết được tranh chấp suốt mấy chục năm ở khu vực quần đảo Kuril mà Nga đang kiểm soát, nhưng Tokyo coi là của họ và gọi là Lãnh thổ phía Bắc.

Theo CNN
MỚI - NÓNG