TPO - Lễ duyệt binh kỷ niệm 77 năm ngày Hồng quân Liên Xô đánh bại phát xít Đức, kết thúc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại bắt đầu từ 10h, giờ Mátxcơva (14h, giờ Hà Nội) tại Quảng trường Đỏ, thủ đô Mátxcơva, Liên bang Nga. 11.000 binh sĩ, 131 đơn vị khí tài và 77 máy bay cùng trực thăng sẽ tham gia lễ duyệt binh.
TP - Truyền thông Mỹ gần đây đưa tin Mỹ đã cung cấp thông tin tình báo, giúp quân đội Ukraine sát hại hàng loạt tướng lĩnh Nga trên chiến trường và giúp Ukraine dùng tên lửa bắn chìm tàu tuần dương tên lửa Moskva, soái hạm của Hạm đội Biển Đen Nga...
TPO - Các bức ảnh vệ tinh của hãng Maxar (Mỹ) cho thấy quân đội Nga tiếp tục tập hợp lại và di chuyển về miền đông Ukraine, có thể để chuẩn bị cho một chiến dịch tấn công mới vào vùng Donbass.
TPO - Trong cuộc trả lời phỏng vấn kênh Sky News của Anh ngày 7/4, Phát ngôn viên Điện Kremlin thừa nhận quân đội Nga đã chịu “tổn thất đáng kể” ở Ukraine, song bác bỏ những cáo buộc về vụ thảm sát ở thị trấn Bucha và cho rằng đây là “màn diễn được dàn dựng tốt".
TPO - Từ một lực lượng rệu rã, quân đội Nga được nâng cấp đáng kể để trở thành một công cụ quan trọng trong chính sách đối ngoại của Tổng thống Vladimir Putin, giúp lấy lại sức mạnh đã mất của nước Nga trên vũ đài quốc tế, gần đây nhất là ở Ukraine.
Tổ hợp pháo tự hành Lotos dành cho Lực lượng Dù Nga có sức mạnh tấn công uy lực, vượt trội hơn hẳn so với hệ thống pháo Nona tiền nhiệm về tốc độ di chuyển, tầm bắn và khả năng phòng thủ.
Theo trang mạng Russia Beyond, quân đội Nga đã ký hợp đồng trị giá 300 tỷ USD với các nhà sản xuất vũ khí liên quan tới việc chế tạo và phát triển các loại vũ khí công nghệ cao trong giai đoạn 2018-2027. Mỗi năm, quân đội Nga đều được bàn giao các loại máy bay, xe tăng, tàu chiến mới và năm 2022 cũng không phải là ngoại lệ.
TPO - Phó Thủ tướng Nga Yuri Borisov cho biết, nếu muốn, Ấn Độ có thể trở thành quốc gia đầu tiên sở hữu S-500 sau khi quân đội Nga nhận được các hệ thống phòng không này với số lượng cần thiết.
Với tính năng ưu việt, pháo phản lực BM-30 Smerch từng được liệt vào danh sách những loại vũ khí khiến đối thủ phải đề phòng khi đối đầu với quân đội Nga.
Các chuyên gia của Tập đoàn Kalashnikov đang phát triển một hệ thống chiến đấu cầm tay tích hợp trí tuệ nhân tạo, nhằm cải thiện tốc độ phát hiện mục tiêu và gia tăng độ chính xác của hỏa lực.
TPO - Tờ Kayhan International của Iran nhận định, thời điểm Nga sản xuất hàng loạt tên lửa siêu vượt âm Zircon sẽ khiến Mỹ rơi vào hoảng loạn trong bối cảnh quan hệ giữa Mátxcơva và phương Tây ngày càng căng thẳng.
TPO - Nguồn tin trong tổ hợp công nghiệp – quốc phòng Nga cho biết, những chiếc trực thăng Mi-8AMTSh-VN đầu tiên đã được đưa vào biên chế quân đội Nga.
Ngày 3/12/1971, tiêm kích bắn hạ vệ tinh Cosmos-462 đã phá hủy vệ tinh mục tiêu Cosmos-459 trên quỹ đạo. Vì vậy, ngày này được coi là ngày bắt đầu hình thành hệ thống phòng thủ không gian của Liên Xô.
TPO - Các cuộc tập trận với sự tham gia của 10.000 binh sĩ cùng nhiều khí tài quân sự đã bắt đầu ở phần lãnh thổ Liên bang Nga do Quân khu miền Nam đảm trách.
Với nhiều đặc điểm kỹ-chiến thuật tiên tiến, xe chiến đấu bộ binh hạng nặng BMPT Terminator của quân đội Nga đáp ứng tốt yêu cầu tác chiến bất đối xứng hiện đại, đặc biệt là trong môi trường đô thị.
Xe chiến đấu đổ bộ BMD-4M là phiên bản nâng cấp sâu của BMD-4, với thân xe, động cơ và một số hệ thống khác mới. Xe được trang bị tháp pháo dạng module chiến đấu Bakhcha-U, với pháo chính 100mm, pháo tự động đồng trục 2A72 30mm và súng máy đồng trục 7.62mm PKTM. Trọng lượng tối đa của xe chiến đấu đổ bộ BMD-4M là 15 tấn. Kíp lái của BMD-4M là 3 người và nó có thể chở theo 5 binh sĩ cùng đầy đủ trang bị.
T-14 Armata là xe tăng chiến đấu chủ lực (MBT) thế hệ 3 được Nga phát triển trên nền tảng chiến đấu đa năng Armata, ra mắt lần đầu trong lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng 9/5/2015 trên Quảng trường Đỏ và cũng là thế hệ xe tăng đầu tiên được Nga tự thiết kế toàn bộ thời hậu Xô viết. T-14 Armata được đánh giá là loại MBT hiện đại nhất thế giới, được ứng dụng nhiều công nghệ nhằm tối đa hóa khả năng tấn công, phòng thủ và thông tin liên lạc trên chiến trường.
Tổ hợp tên lửa phòng không Buk-M3 của Nga có thể theo dõi cùng lúc 36 mục tiêu, di chuyển với tốc độ 3km/giây và xác suất hạ mục tiêu được công bố đạt 99%, cao hơn nhiều so với tổ hợp tên lửa S-300 lừng danh.
TPO - Quân đội Nga ngày 18/11 cho biết tên lửa hành trình Zircon đã được phóng đi từ khinh hạm Đô đốc Gorshkov và tấn công một mục tiêu giả định trên vùng biển của Nga ở Bắc Cực.
Sau 35 năm phát triển, phiên bản nâng cấp mới nhất là Tor-M2 có tính năng kỹ-chiến thuật rất mạnh mẽ và vẫn nằm trong top những vũ khí phòng không tầm thấp hàng đầu thế giới.
3M22 Zircon là một trong những tên lửa hành trình siêu thanh của Nga có tốc độ cao, đường bay thấp, có thể “xuyên thủng” các hệ thống phòng thủ tên lửa hiện có.
Trực thăng vận tải-tấn công Ka-29 được Liên Xô tạo ra vào những năm 1970, đã được Hải quân Nga hiện đại hoá và đang quay trở lại phục vụ trong các lực lượng vũ trang.
Ngày càng có nhiều nước quan tâm và đặt mua vũ khí do Nga sản xuất. Vậy Nga đã áp dụng chiến lược gì để thu hút khách hàng khi cuộc đua giành “miếng bánh” trên thị trường vũ khí toàn cầu ngày càng khốc liệt?
Nằm trong những vũ khí tương lai tạo ra ưu thế chiến lược của Nga, tên lửa hành trình sử dụng động cơ hạt nhân 9M730 Burevestnik mang trong mình nhiều công nghệ chưa từng có tiền lệ trên thế giới. Tuy nhiên, để sở hữu vũ khí được mệnh danh là "lò hạt nhân bay" này, các nhà khoa học quân sự Nga đã phải vượt qua rất nhiều thách thức kỹ thuật.
TPO - Căn cứ hậu cần hải quân được thiết kế để tiến hành sửa chữa, bổ sung vật tư và là nơi thủy thủ đoàn của các tàu hải quân Nga nghỉ ngơi. Theo tài liệu, nhân viên của cơ sở hải quân này không được vượt quá 300 người. Tài liệu quy định, không quá 4 tàu hải quân Nga có thể ở lại căn cứ hải quân cùng một lúc.
TPO - Bộ Quốc phòng Nga đã thành lập một trung đoàn công binh hải quân ở Thái Bình Dương. Theo các nguồn tin của Izvestia, đơn vị mới đã nhận được tất cả các thiết bị cần thiết để có thể bố trí một bến tàu ở bất kỳ điểm nào trên bờ biển.