Tướng Ukraine nói Nga đang chuẩn bị 100.000 quân cho đợt tấn công mới

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chỉ huy lực lượng mặt đất Ukraine nói rằng Nga đang chuẩn bị 100.000 quân, có thể để triển khai một đợt tấn công mới vào mùa hè này hoặc để bổ sung cho các đơn vị.
Tướng Ukraine nói Nga đang chuẩn bị 100.000 quân cho đợt tấn công mới ảnh 1

Lực lượng dự bị Nga. (Ảnh: Reuters)

Ngày 22/3, Trung tướng Oleksandr Pavliuk đưa ra thông tin này trong phát biểu trên truyền hình Ukraine, sau những bước tiến gần đây của quân đội Nga ở miền đông Ukraine.

“Không nhất thiết sẽ là một cuộc tấn công, có lẽ họ sẽ bổ sung cho các đơn vị bị giảm khả năng chiến đấu. Nhưng có khả năng vào đầu mùa hè, họ sẽ có lực lượng nhất định để triển khai các cuộc tấn công”, ông Pavliuk nói.

Cùng ngày, trong phát biểu cứng rắn hơn, Điện Kremlin cho biết Nga tự coi mình đang trong tình trạng chiến tranh vì sự can thiệp của phương Tây vào Ukraine.

Giới quan sát cho rằng việc Nga sử dụng những từ ngữ vượt ra khỏi cụm từ "hoạt động quân sự đặc biệt" có thể là một phần của sự thay đổi nhằm chuẩn bị tinh thần cho người dân về một giai đoạn mới của cuộc xung đột.

Trong tuần này, Bộ trưởng Quốc phòng Nga cho biết Mátxcơva sẽ tăng cường quân đội bằng cách bổ sung thêm 2 đội quân và 30 đơn vị mới vào cuối năm nay.

Ukraine vẫn đang đối mặt với tình trạng thiếu vũ khí trầm trọng do gói viện trợ bổ sung của Mỹ tắc ở Quốc hội, nhưng Kiev hy vọng sẽ có đủ đạn dược vào tháng 4 nhờ vào sáng kiến do CH Séc đi đầu về thu mua đạn pháo.

Thứ trưởng Quốc phòng Nga Ivan Havryliuk phát biểu trên truyền hình rằng nước này đang có lợi thế về đạn dược với tỷ lệ 7/1 so với Ukraine.

“Tôi nghĩ rằng trong 1 hoặc 2 tháng, khác biệt này sẽ giảm đáng kể và sẽ không còn tỷ lệ lớn như vậy có lợi cho Nga”, ông nói.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG