Xung đột Nga - Ukraine ngày 27/4: Tình báo Anh nói Nga tăng tốc tiến quân ở Avdiivka

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Cơ quan Tình báo Quốc phòng Anh đã phân tích tình hình ở Avdiivka (thuộc Donetsk) và ghi nhận những bước tiến của quân đội Nga.

Báo cáo của Tình báo Quốc phòng Anh ngày 26/4 lưu ý rằng những bước tiến của quân đội Nga ở khu vực Avdiivka đã tăng tốc trong tuần qua.

Lực lượng bộ binh của quân đội Nga đã tạo ra một hành lang hẹp sâu vào lãnh thổ Ukraine để tiếp cận thị trấn Ocheretyne, nằm cách Avdiivka khoảng 15 km về phía bắc.

Thông tin tình báo cho biết thêm kể từ khi quân đội Nga nắm quyền kiểm soát Avdiivka vào giữa tháng 2, khu vực này vẫn là một trong những hướng hoạt động chính của Nga.

"Mặc dù tiếp tục chịu tổn thất không nhỏ, nhưng rất có thể lực lượng Nga sẽ tiếp tục nhắm mục tiêu vào các vị trí của Ukraine trong khu vực và giành quyền kiểm soát một số khu định cư nhỏ”.

Ngày 27/4, tờ Pravda dẫn một số nguồn tin cho biết lực lượng Nga tiến từ Avdiivka đã giành được các làng Soloviove và Semenivka ở Donetsk.

"Các video quay ngày hôm nay, cũng như các nguồn tin, đều cho thấy đối phương đã giành được hai ngôi làng cùng một lúc. Không có gì chắc chắn về Soloviove ngày hôm qua, nhưng hôm nay có một video cho thấy quân Nga đã cắm cờ ở phía tây bắc ngôi làng này".

Quân đội Nga tấn công đoàn tàu chở vũ khí phương Tây

Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội nước này đã tấn công một đoàn tàu chở thiết bị quân sự mà đồng minh phương Tây cung cấp cho Kiev.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, cuộc tấn công phối hợp có sự tham gia của máy bay, tên lửa và pháo binh.

“Một đoàn tàu chở vũ khí và thiết bị quân sự của phương Tây đã bị tấn công tại khu định cư Udachnoye ở phía Tây Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk”, thông báo cho biết thêm.

Ngoài ra, nhân viên và thiết bị của lữ đoàn cơ giới số 67 Ukraine đã bị tấn công tại một trạm bốc hàng ở khu vực Balakleya thuộc vùng Kharkov của Ukraine.

Trong 24 giờ qua, lực lượng Nga cũng đã phá hủy 5 pháo phản lực M777 do Mỹ sản xuất, 2 pháo phản lực hạng nhẹ M102 105mm của Mỹ, một radar phản pháo AN/TPQ-50 do Mỹ thiết kế, một pháo phản lực FH-70 của Anh và các khí tài khác.

Tình báo Ukraine tuyên bố phá hủy trực thăng Ka-32 Nga ở Mátxcơva

Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine (DIU) cho biết một trực thăng quân sự Ka-32 của Nga đã bị phá hủy tại sân bay Ostafyevo ở Mátxcơva hôm 26/4.

"Một chiếc trực thăng đa năng Ka-32 của đối phương đã bị phá hủy tại sân bay Ostafyevo của Bộ Quốc phòng Nga ở Mátxcơva vào đêm 26/4", trích thông báo của DIU. Ngoài ra, không có thông tin chi tiết nào được công bố.

Nguồn: Pravda

Đoạn video được công bố cho thấy một đám cháy bùng lên bên trong cabin của chiếc trực thăng, mặc dù mức độ thiệt hại sau đó vẫn chưa rõ ràng. DIU cho biết máy bay "đã bị đốt cháy".

DIU cho biết sân bay này thuộc sở hữu của Bộ Quốc phòng Nga và được vận hành chung bởi công ty Gazpromavia - thuộc Gazprom, tập đoàn khí đốt khổng lồ của Nga.

"Chiếc trực thăng bị phá hủy đã được Nga sử dụng để phục vụ Viện Hàng không Mátxcơva, đặc biệt là để hỗ trợ các hoạt động của quân đội Nga", DIU giải thích.

Nga hiện chưa lên tiếng về thông tin này.

Tờ Pravda: Nga triển khai máy bay Su-57 nhưng 'né' hệ thống phòng không của Ukraine

Lực lượng Nga đã cố gắng nhắm mục tiêu vào Kryvyi Rih bằng máy bay chiến đấu Su-57, chiếc máy bay mà Mátxcơva đang cố gắng che giấu khỏi hệ thống phòng không Ukraine.

Hãng tin Pravda dẫn lời Illia Yevlash - người phát ngôn Không quân Ukraine, cho biết: "Lực lượng Nga đã sử dụng máy bay Su-57, nhưng họ đang cố gắng giữ nó ở khoảng cách an toàn vì họ biết rằng nó có thể bị hệ thống phòng không của chúng tôi nhắm tới".

Cũng theo ông Yevlash, lực lượng Nga đã phóng tên lửa Kh-59 hoặc Kh-69 từ Su-57. Những tên lửa này rất khó bị phát hiện trên không. "Chỉ khi chúng nằm trong tay các chuyên gia, chúng tôi mới có thể đưa ra đánh giá chính xác".

Ukraine rút xe tăng Abrams được Mỹ viện trợ ra khỏi chiến tuyến

Ukraine đã loại bỏ xe tăng chiến đấu Abrams M1A1 khỏi chiến trường, một phần vì các máy bay không người lái của Nga khiến chúng khó có thể hoạt động mà không bị phát hiện hoặc bị tấn công, hai quan chức quân đội Mỹ nói với AP.

Mỹ đã đồng ý gửi 31 xe Abrams tới Ukraine vào tháng 1/2023 sau nhiều tháng "vận động" của Kiev với lập luận rằng những chiếc xe tăng trị giá khoảng 10 triệu đô la/chiếc này rất cần thiết để chọc thủng phòng tuyến của Nga.

Nhưng kể từ đó đến nay, tình hình chiến trường đã thay đổi đáng kể, đặc biệt là việc Nga sử dụng rộng rãi máy bay không người lái giám sát và tấn công. Những vũ khí này đã khiến Ukraine gặp khó khăn trong việc bảo vệ xe tăng khi chúng dễ dàng bị máy bay không người lái Nga phát hiện và săn lùng.

Năm trong số 31 chiếc Abrams mà Mỹ chuyển cho Ukraine đã bị loại bỏ trong các cuộc tấn công của Nga.

Một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ nói với các phóng viên hôm 25/4, rằng sự xuất hiện dày đặc của máy bay không người lái ở Ukraine có nghĩa là "không có bãi đất trống nào mà bạn có thể lái xe qua mà không sợ bị phát hiện".

Hiện tại, các xe tăng đã được đưa ra khỏi tiền tuyến và Mỹ sẽ làm việc với Ukraine để thiết lập lại chiến thuật, Phó Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân - Christopher Grady và một quan chức quốc phòng giấu tên khác nói.

"Việc triển khai một số lượng lớn xe thiết giáp ở khu vực mà máy bay không người lái có mặt khắp mọi nơi có thể gây ra rủi ro", ông Grady nói với AP. "Giờ chỉ còn một cách. Chúng tôi sẽ làm việc với các đối tác Ukraine và những đối tác khác trên thực địa để giúp họ suy nghĩ về cách ứng phó trong tình huống này".

Thông tin trên được đưa ra nhân kỷ niệm hai năm thành lập Nhóm Liên lạc Phòng thủ Ukraine - một liên minh gồm khoảng 50 quốc gia gặp nhau hằng tháng để đánh giá nhu cầu trên chiến trường của Ukraine, đồng thời xác định nguồn đạn dược, vũ khí để trang bị cho Kiev. Mỹ cũng dự kiến sẽ sớm công bố việc cung cấp khoảng 6 tỷ đô la viện trợ quân sự dài hạn cho Ukraine, trong đó có thể bao gồm đạn dược cho hệ thống phòng không Patriot.

Một quan chức quốc phòng Mỹ cho biết, mặc dù máy bay không người lái là một mối đe dọa đáng kể nhưng người Ukraine cũng chưa áp dụng các chiến thuật có thể giúp xe tăng hoạt động hiệu quả hơn.

Sau khi tuyên bố sẽ cung cấp cho Ukraine xe tăng Abrams vào tháng 1/2023, Mỹ bắt đầu huấn luyện lực lượng Ukraine tại căn cứ Quân đội Grafenwoehr ở Đức về cách bảo trì và vận hành chúng. Họ cũng hướng dẫn các binh sĩ Ukraine cách sử dụng xe tăng Abrams trong chiến tranh vũ trang tổng hợp, khi ấy xe tăng hoạt động như một phần của lực lượng thiết giáp tiến công, phối hợp di chuyển với hỏa lực tấn công, bộ binh và khí tài trên không.

Khi chiến dịch phản công của Ukraine bị đình trệ, việc đưa Abrams vào chiến trường được coi là điều bắt buộc để chọc thủng các phòng tuyến kiên cố của Nga. Tháng 9/2023, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thông báo trên Telegram rằng xe tăng Abrams đã đến Ukraine. Tuy nhiên kể từ đó đến nay, quân đội Ukraine chỉ sử dụng xe tăng Abrams một cách hạn chế. Trong lần rút quân gần đây khỏi Avdiivka, quân đội Ukraine đã mất một số xe tăng vào tay lực lượng Nga.

Theo Pravda, Tass, RT
MỚI - NÓNG