Pháp và Đức ký thoả thuận hàng tỷ euro để chế tạo xe tăng thế hệ mới

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Sébastien Lecornu cùng người đồng cấp Đức Boris Pistorius ký thỏa thuận hợp tác quân sự giữa hai quốc gia để chế tạo xe tăng chiến đấu thế hệ mới.
Pháp và Đức ký thoả thuận hàng tỷ euro để chế tạo xe tăng thế hệ mới ảnh 1

Hai bộ trưởng quốc phòng Pháp và Đức ký thoả thuận chế tạo xe tăng ngày 26/4. (Ảnh: Euro News)

Thoả thuận được ký tại Paris ngày 26/4 để mở đường cho việc thực hiện dự án xe tăng chung mang tên Hệ thống chiến đấu mặt đất chủ lực (MGCS). Phương tiện được gọi là “xe tăng của tương lai” dự kiến tiêu tốn hàng tỷ euro.

MGCS được thiết kế để thay thế dòng xe tăng Leopard 2 của Đức và Leclerc của Pháp.

Hai bộ trưởng đều khẳng định dự án không nên được coi là mẫu mới của Leopard - một trong những phương tiện chiến đấu tiên tiến nhất trên thế giới hiện nay.

Bộ trưởng Pistorius nhấn mạnh: “Nhiệm vụ không phải nhằm tạo ra một chiếc Leopard 3 hay 4 mà là thiết kế một thứ gì đó hoàn toàn mới”.

Ông Pistorius cho biết, xe tăng mới sẽ được tích hợp trí tuệ nhân tạo và có một số hệ thống tự động nhất định không cần con người thao tác.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Đức, hợp đồng với các nhà sản xuất sẽ được ký vào cuối năm nay, để xe tăng mới ra mắt vào năm 2040.

Dự án cho thấy châu Âu đang nỗ lực mở rộng ngành công nghiệp quốc phòng, cố gắng cạnh tranh với các quốc gia châu Á đang nổi lên như Ấn Độ và Trung Quốc.

MGCS là dự án công nghiệp vũ khí lớn thứ hai giữa hai cường quốc châu Âu.

Pháp và Đức còn có dự án chế tạo máy bay chiến đấu thế hệ tiếp theo FCAS và hệ thống máy bay không người lái.

Đức sẽ đi đầu trong dự án phát triển MGCS, còn Pháp dẫn đầu trong việc phát triển FCAS. Cả hai quốc gia sẽ đóng góp mức bằng nhau cho dự án xe tăng mới.

Theo Euro News
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Xử lý dứt điểm vụ án liên quan đến ông Lê Thanh Thản trong quý 2/2024
Hà Nội: Xử lý dứt điểm vụ án liên quan đến ông Lê Thanh Thản trong quý 2/2024
TPO - Thường trực Ban Chỉ đạo Thành ủy về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực Hà Nội yêu cầu xử lý dứt điểm 37 vụ án trong quý 2/2024. Trong đó, có vụ án “Lừa dối khách hàng”, “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Dự án đầu tư xây dựng tổ hợp chung cư cao cấp và thương mại Bemes liên quan đến ông Lê Thanh Thản.