Truyền thông Mỹ đưa tin, Pháp không có kế hoạch tham gia sáng kiến mua vũ khí của Mỹ cho Ukraine vì nước này muốn phát triển hoạt động sản xuất của riêng châu Âu.
Hôm nay (13/7), Đại sứ Pháp tại Úc cho biết quan hệ quốc phòng giữa Pháp và Úc đã được cải thiện sau mâu thuẫn năm 2021 liên quan đến hợp đồng tàu ngầm lớn.
Canton United, một đội bóng nghiệp dư đang chơi ở giải hạng Tư của Trung Quốc, vừa công bố thương vụ sốc khi họ ký hợp đồng với cựu tiền đạo của AC Milan và ĐT Pháp, Jeremy Menez.
Lực lượng vũ trang Ukraine đang rơi vào tình thế nguy cấp do lượng tên lửa dành cho hệ thống tên lửa phòng không (SAM) SAMP/T mà Ý và Pháp cung cấp đã cạn kiệt, theo tờ Le Monde.
Điện Kremlin chỉ trích bình luận của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron rằng Paris sẵn sàng triển khai máy bay chiến đấu có vũ khí hạt nhân đến các nước châu Âu khác.
Những cơn giông bão dữ dội đã khiến hơn 1.300 chuyến bay tại sân bay quốc tế Charles de Gaulle ở Paris - Pháp bị gián đoạn, khiến hoạt động hàng không châu Âu rơi vào trạng thái hỗn loạn.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bày tỏ quan điểm cứng rắn hơn với Nga sau nỗ lực thuyết phục của Thủ tướng Anh Keir Starmer và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Politico đưa tin, trích dẫn các nguồn giấu tên từ châu Âu.
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có bài phát biểu đáng chú ý tại một sự kiện ở Mátxcơva, đưa ra những đánh giá thẳng thắn về tình hình địa - chính trị hiện tại, dự đoán về sự tan băng trong quan hệ với châu Âu, và bình luận về diễn biến quân sự ở tỉnh Kursk.
Việc triển khai quân đội nước ngoài tới Ukraine có thể dẫn đến xung đột giữa Nga và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), cuối cùng là Thế chiến III, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Nga Sergey Shoigu cảnh báo. Theo quan chức này, thuật ngữ "lực lượng gìn giữ hòa bình" đang được phương Tây sử dụng như một vỏ bọc cho mục tiêu thực sự là thiết lập quyền kiểm soát đối với Ukraine.
Pháp đang chuẩn bị chuyển lô máy bay Mirage 2000 thứ hai cho Ukraine như một phần của cam kết viện trợ trước đó, nhằm giúp Kiev nâng cao khả năng phòng không trước các cuộc tấn công từ Nga.
Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot ngày 14/4 cho biết Algeria đã yêu cầu 12 nhân viên Đại sứ quán Pháp rời khỏi nước này trong vòng 48 giờ, động thái liên quan đến việc bắt giữ 3 công dân Algeria tại Pháp.
Anh và các đồng minh châu Âu đang xem xét kế hoạch triển khai binh sĩ tới Ukraine trong thời hạn tối đa 5 năm để tái thiết quân đội Ukraine và ngăn chặn nguy cơ Nga phát động cuộc chiến mới.
Truyền thông Ukraine đưa tin, máy bay chiến đấu của Không quân Ukraine đã thực hiện các cuộc ném bom vào trạm kiểm soát Pogar của Nga ở khu vực Bryansk, gây thiệt hại đáng kể cho lực lượng Nga đang đồn trú tại đây.
Ngày 3/4, người phát ngôn Chính phủ Pháp Sophie Primas cho biết, Liên minh châu Âu (EU) sẽ áp đặt thuế quan trả đũa đối với tất cả hàng hóa và dịch vụ nhập khẩu từ Mỹ vào cuối tháng 4, đồng thời sẵn sàng cho một cuộc chiến thương mại.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron kêu gọi các công ty châu Âu tạm dừng kế hoạch đầu tư vào Mỹ, sau khi Tổng thống Donald Trump công bố mức thuế quan sâu rộng đối với hàng hoá của hàng loạt quốc gia.
Lực lượng Ukraine đang tăng cường tấn công tỉnh Belgorod ở biên giới Nga bằng xe chiến đấu và các đơn vị bộ binh, nhằm chuyển hướng lực lượng của Mátxcơva khỏi các hướng khác, Avia Pro đưa tin ngày 1/4.