Anh và Pháp ‘làm ngơ’ khi ngoại trưởng Israel kêu gọi tấn công Iran

TPO - Ngoại trưởng Israel Israel Katz gây ngạc nhiên cho nhiều người khi ông nói rằng Israel mong các đối tác quốc tế như Vương quốc Anh và Pháp sẽ cùng Israel ứng phó với cuộc tấn công tiềm tàng từ Iran, "không chỉ để phòng thủ mà cả tấn công các mục tiêu quan trọng ở Iran".
Anh và Pháp ‘làm ngơ’ khi ngoại trưởng Israel kêu gọi tấn công Iran ảnh 1

Ngoại trưởng Israel Israel Katz. (Ảnh: Getty)

Ông Katz đưa ra đề xuất này trong cuộc họp ngày 16/8 với những người đồng cấp Anh và Pháp tại Jerusalem, để thảo luận về "việc ngăn chặn leo thang khu vực và thúc đẩy thỏa thuận con tin", thông tin từ Bộ Ngoại giao Israel cho biết.

Tuy nhiên, cả Pháp và Anh đều hạ thấp khả năng đó, nhấn mạnh sự cần thiết phải phá vỡ "vòng xoáy trả đũa tàn khốc hiện nay" ở Trung Đông.

Ngoại trưởng Pháp Stéphane Séjourné phát biểu tại cuộc họp báo ở Jerusalem rằng, sẽ "không phù hợp" khi nói về "trả đũa hoặc chuẩn bị cho việc trả đũa của Israel" trong khi các cuộc đàm phán ngoại giao đang diễn ra.

Tuyên bố của Ngoại trưởng Katz được đưa ra trong bối cảnh lo ngại gia tăng về khả năng Iran sẽ tấn công để trả thù vụ ám sát lãnh đạo Hamas Ismail Haniyeh tại Tehran. Iran cáo buộc Israel ám sát ông Haniyeh, còn Israel không xác nhận hay phủ nhận trách nhiệm.

Khi được hỏi về phát biểu của ông Katz, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Anh nhấn mạnh, Anh đang "làm việc chặt chẽ với các đồng minh của chúng tôi để giảm căng thẳng", đồng thời "kêu gọi tất cả các bên kiềm chế không tiếp tục chu kỳ bạo lực trả đũa tàn khốc hiện nay".

“Chúng tôi kêu gọi Iran và các đồng minh kiềm chế các cuộc tấn công có thể làm leo thang thêm căng thẳng trong khu vực và gây nguy hiểm cho cơ hội đạt được thỏa thuận ngừng bắn và thả con tin. Không quốc gia hay dân tộc nào được hưởng lợi từ sự leo thang hơn nữa ở Trung Đông”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Anh nói.

Một nguồn tin nắm được nội dung cuộc họp giữa các ngoại trưởng Israel, Pháp và Anh nói với CNN rằng, ba bộ trưởng “không thảo luận về việc tham gia liên minh để tấn công Iran”.

Một quan chức cấp cao của chính quyền Mỹ phát biểu gay gắt hơn, cảnh báo có thể có hậu quả “thảm khốc”, “đặc biệt đối với Iran”, nếu Tehran quyết định tấn công Israel và làm leo thang xung đột ở Trung Đông.

Vị quan chức này nói thêm rằng, qua các bên trung gian, Mỹ thúc giục Iran không tấn công để có một con đường đạt được lệnh ngừng bắn và trao trả con tin trên bàn đàm phán. Vị quan chức này cho biết việc hạ nhiệt căng thẳng và đạt được thỏa thuận ngừng bắn là “riêng biệt”, nhưng đang diễn ra song song.

Khi được CNN hỏi liệu Mỹ có tham gia bất kỳ cuộc tấn công nào vào Iran sau những phát biểu của Ngoại trưởng Katz hay không, quan chức của chính quyền Biden né tránh, nói rằng điều này "mang tính giả thuyết".

Trong khi đó, cuộc đàm phán về ngừng bắn ở Dải Gaza tại Doha tạm dừng hôm 16/8. Các nhà đàm phán sẽ họp lại vào tuần tới để tìm kiếm thỏa thuận chấm dứt giao tranh giữa Israel và Hamas và giải thoát các con tin còn lại.

Trong một tuyên bố chung, Mỹ, Qatar và Ai Cập cho biết Washington đã đưa ra đề xuất mới dựa trên những điểm đã nhất trí trong tuần qua, thu hẹp khoảng cách để có thể nhanh chóng đạt được thỏa thuận ngừng bắn.

Theo CNN, Reuters
MỚI - NÓNG