Mỹ nhờ Thổ Nhĩ Kỳ thuyết phục Iran xuống thang căng thẳng

TPO - Mỹ đề nghị Thổ Nhĩ Kỳ và các đồng minh khác có quan hệ tốt đẹp với Iran thuyết phục chính quyền Tehran giảm căng thẳng ở Trung Đông, Đại sứ Mỹ tại Thổ Nhĩ Kỳ cho biết.
Mỹ nhờ Thổ Nhĩ Kỳ thuyết phục Iran xuống thang căng thẳng ảnh 1

Bức phác họa chân dung lãnh đạo Hamas Ismail Haniyeh được treo trên đường phố Tehran ngày 12/8. (Ảnh: Reuters)

Đại sứ Jeff Flake đưa ra thông tin này trong bối cảnh tình hình khu vực tiếp tục căng thẳng, khi Iran và các đồng minh được cho là sắp tấn công Israel để trả thù vụ lãnh đạo cấp cao của Hamas và Hezbollah bị sát hại.

"Chúng tôi đề nghị tất cả đồng minh có mối quan hệ với Iran thuyết phục Tehran hạ nhiệt, trong đó có Thổ Nhĩ Kỳ", Đại sứ Flake phát biểu tại cuộc họp bàn tròn với các nhà báo ở Istanbul nhân dịp ông kết thúc nhiệm kỳ công tác.

"Họ đang làm những gì có thể để đảm bảo tình hình không leo thang", Đại sứ Flake nói về việc đối thoại giữa các quan chức Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ.

Quan hệ giữa Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ trở nên căng thẳng trong những năm gần đây do mối quan hệ phức tạp của Mỹ với lực lượng người Kurd ở Syria, cũng như việc Thổ Nhĩ Kỳ mua hệ thống phòng không S-400 của Nga bất chấp phản đối của Mỹ.

Tuy vậy, Đại sứ Flake đánh giá quan hệ Mỹ - Thổ Nhĩ Kỳ hiện nay "tốt hơn so với trước đây".

Ông nhắc đến "vai trò hữu ích" của Thổ Nhĩ Kỳ trong cuộc trao đổi tù nhân lớn nhất giữa Mỹ và Nga kể từ Chiến tranh Lạnh tại Ankara đầu tháng 8 này.

"Họ không tham gia đàm phán, nhưng về hậu cần, họ đã đóng vai trò quan trọng", ông nói.

Trong cuộc phỏng vấn với hãng tin Reuters hồi tháng 6, Đại sứ Flake khẳng định Thổ Nhĩ Kỳ vẫn coi trọng phương Tây.

Đại sứ Flake cho biết trong cuộc họp ngày 12/8, rằng tình hình ở Dải Gaza "rất khó khăn", và những phát biểu gay gắt của Tổng thống Tayyip Erdogan về Israel khiến Ankara khó có thể đóng vai trò thúc đẩy đối thoại. Ông cho biết sự chia rẽ giữa Ankara và Washington về Dải Gaza đang được thu hẹp từ khi Washington "kêu gọi tích cực" ngừng bắn.

Đại sứ Flake cũng cho biết Mỹ vẫn lo ngại về các mặt hàng liên quan đến quân sự được chuyển từ Thổ Nhĩ Kỳ sang Nga, đồng thời kêu gọi Ankara tăng cường hợp tác để ngăn chặn hoạt động xuất khẩu như vậy.

"Đó vẫn là mối quan tâm của chúng tôi và chúng tôi thường xuyên nêu vấn đề này một cách nhất quán", ông nói.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG