Pháp nhắc nhở Israel về việc dùng vũ lực

TPO - Ngoại trưởng Pháp nói rằng an ninh của Israel không thể được đảm bảo chỉ bằng vũ lực mà cần giải pháp ngoại giao.
Pháp nhắc nhở Israel về việc dùng vũ lực ảnh 1

Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot phát biểu tại Jerusalem, ngày 7/10. (Ảnh: Reuters)

Cuối chuyến công du kéo dài 4 ngày đến Trung Đông, Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot có mặt tại Israel đúng ngày 7/10 - tròn 1 năm ngày lực lượng Hamas tiến hành cuộc tấn công bất ngờ vào miền nam Israel, giết chết khoảng 1.200 người và bắt khoảng 250 người khác làm con tin.

Chiến dịch tấn công đáp trả của Israel vào Dải Gaza đến nay đã khiến gần 42.000 người Palestine thiệt mạng. Chiến sự đã lan sang Li-băng, với hàng loạt cuộc tấn công của Israel nhằm vào lực lượng Hezbollah.

"Chỉ riêng vũ lực không thể đảm bảo an ninh cho Israel, an ninh của các bạn. Chiến thắng quân sự không thể thay thế chính trị", ông Barrot phát biểu tại cuộc họp báo ở Jerusalem.

"Để đưa các con tin về nhà với những người thân yêu của họ, để những người phải di dời có thể trở về nhà ở miền bắc (Israel) sau 1 năm chiến tranh, đã đến lúc cần đến ngoại giao", ông nói thêm.

Ông Barrot đến Israel vào thời điểm khó khăn trong quan hệ Pháp – Israel, sau khi phát biểu của Tổng thống Emmanuel Macron bị Thủ tướng Benjamin Netanyahu gạt bỏ.

Ông Macron kêu gọi lệnh cấm vận vũ khí với Israel và hàm ý chỉ trích Mỹ khi nói rằng các quốc gia vừa cung cấp vũ khí vừa kêu gọi ngừng bắn là không nhất quán.

Ông Barrot nhắc lại, rằng thật kỳ lạ khi vừa kêu gọi ngừng bắn vừa cung cấp vũ khí tấn công. Với tư cách là người bảo vệ kiên định cho an ninh của Israel, Pháp cảm thấy điều quan trọng là phải thẳng thắn về sự thống khổ mà thường dân ở Dải Gaza đang phải chịu đựng, cũng như về hoạt động quân sự đang diễn ra ở miền nam Li-băng.

Pháp đã hợp tác với Mỹ để cố gắng đạt được thoả thuận lệnh ngừng bắn ở Li-băng vào cuối tháng 9. Thời điểm đó, các nguồn tin ngoại giao tin rằng lệnh ngừng bắn tạm thời là điều khả thi, nhưng Israel chuyển sang giai đoạn ném bom dữ dội vào vùng ngoại ô phía nam thủ đô Beirut, loại bỏ nhà lãnh đạo Hezbollah Hassan Nasrallah.

"Chúng ta có trách nhiệm phải hành động ngay hôm nay nhằm tránh để Li-băng rơi vào tình hình bi thảm như Syria cách đây vài năm", ông Barrot nói.

Ngoại trưởng Jean-Noel Barrot cho biết đề xuất ngừng bắn mà Pháp và Mỹ đề xuất vẫn còn trên bàn.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
'Không thể ỷ lại, bấu víu vào bầu sữa ngân sách'
'Không thể ỷ lại, bấu víu vào bầu sữa ngân sách'
TPO - Theo tờ trình mới nhất, Chính phủ đề xuất tổng các nguồn lực huy động để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035 dự kiến là hơn 256.000 tỷ đồng. Chương trình được thực hiện trong 11 năm với các giai đoạn cụ thể. Nhiều chuyên gia văn hóa khẳng định ngân sách nhà nước đầu tư cho văn hóa là vô cùng cần thiết nhưng không nên bấu víu vào “bầu sữa” ngân sách.