TPO - Thủ tướng Đức Olaf Scholz vừa kiên quyết bác bỏ một lần nữa kiến nghị của Ukraine về việc cung cấp máy bay chiến đấu, sau khi Berlin đồng ý gửi xe tăng.
TPO - Bộ Ngoại giao Pháp cho biết việc Mỹ, Đức và các đồng minh tuyên bố cung cấp xe tăng chiến đấu chủ lực cho Ukraine không có nghĩa là Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang có chiến tranh với Mátxcơva. Bình luận được đưa ra sau bài phát biểu gây tranh cãi của Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock tại Nghị viện Châu Âu hồi đầu tuần.
TPO - Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius ngày 26/1 cho biết ông không thể hiểu những người đang ăn mừng việc Berlin gửi xe tăng Leopard 2 tới Ukraine. “Không có gì vui vẻ về chiến tranh”, ông nói.
TPO - Nga giận dữ trước quyết định của Đức trong việc chấp thuận chuyển giao xe tăng Leopard 2 cho Ukraine, nói rằng Berlin đang chối bỏ “trách nhiệm lịch sử với Nga”, ngụ ý đề cập đến những tội ác của Đức Quốc xã trong Thế chiến II.
TPO - Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel cho biết Liên minh châu Âu (EU) không được “làm Ukraine thất vọng” khi nước này phải đối mặt với thời khắc quyết định trong cuộc xung đột với Nga.
TPO - Ngày 22/1, ngoại trưởng Đức khẳng định chính phủ nước này sẽ không ngăn cản nếu Ba Lan gửi xe tăng Leopard 2 cho Ukraine. Phương tiện này có thể tạo nên bước đột phá khi Kiev đang khẩn cầu viện trợ xe tăng để chuẩn bị cho chiến trường mùa xuân.
TPO - Do mất nhiều cầu thủ trụ cột, Bayern Munich đã rớt điểm khi làm khách tại sân của Leipzig ở trận đấu sớm vòng 16 Bundesliga, trận đầu tiên của năm mới 2023 vào rạng sáng nay.
TPO - Tân Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius vừa nói rằng ông không biết bất kỳ yêu cầu nào rằng Ukraine cần nhận được các xe tăng của Mỹ và Đức cùng lúc. Phát biểu được đưa ra trước thềm cuộc họp ngày 20/1 để bàn về vấn đề cung cấp vũ khí cho Kiev.
TPO - Các quan chức cấp cao của Đức cho rằng việc yêu cầu Berlin đồng ý chuyển giao xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard cho Kiev có nguy cơ làm rạn nứt liên minh cầm quyền của Đức, do đó Mỹ nên “làm gương” bằng cách gửi xe tăng Abrams tới Ukraine.
TPO - Đức có liên quan đến cuộc xung đột đang diễn ra giữa Nga và Ukraine, mặc dù chỉ là "gián tiếp", Bộ trưởng Quốc phòng mới của Berlin, ông Boris Pistorius, thừa nhận hôm 18/1.
TPO - Ngày 17/1, Bộ Tài chính Việt Nam, Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam và Đại sứ quán Đức họp phiên thứ nhất Ban chỉ đạo dự án Tăng cường quản lý tài chính công tại Việt Nam.
TPO - Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark Milley đã gặp gỡ các binh sĩ Ukraine đang tham gia khóa huấn luyện của Lầu Năm Góc tại một căn cứ ở Đức.
TPO - Chiến đấu cơ Su-27 của Nga đã xuất kích để theo sát máy bay trinh sát Orion (Đức) trên Biển Baltic khi máy bay này cố gắng tiếp cận biên giới Nga.
TPO - Thông tin từ Bộ Quốc phòng Đức cho biết, nước này đã chuyển giao cho Ukraine bốn chiếc xe rà phá bom mìn Keiler nhằm xử lý hệ lụy từ cuộc xung đột với Nga gây ra.
TPO - Ngày 16/1, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Christine Lambrecht từ chức, giữa những hoài nghi về khả năng của bà nhằm khôi phục sức mạnh của lực lượng vũ trang trong bối cảnh xung đột đang diễn ra ở Ukraine.
TPO - Tướng Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ cho biết Washington đã khởi động chương trình huấn luyện mở rộng cho quân đội Ukraine ở Đức vào Chủ nhật (15/1).
TPO - Anh sẽ cung cấp cho Kiev xe tăng Challenger 2, Thủ tướng Rishi Sunak tuyên bố trong cuộc điện đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm thứ Bảy. Động thái này sẽ khiến Anh trở thành quốc gia đầu tiên chuyển giao xe tăng do phương Tây sản xuất tới Ukraine.
TPO - Bộ trưởng Quốc phòng Đức Christine Lambrecht đã quyết định từ chức và sẽ rời đi vào tuần tới, tờ Bild đưa tin. Bà Lambrecht đã thảo luận về việc này với Thủ tướng Olaf Scholz.
TPO - Một nữ phát ngôn viên của Chính phủ Đức nhấn mạnh hôm 13/1 rằng việc cung cấp xe tăng Leopard 2 do Đức sản xuất cho Ukraine mà không có sự đồng ý của Berlin sẽ là bất hợp pháp. Trước đó, Ba Lan công bố kế hoạch cung cấp cho Ukraine khoảng một chục xe tăng, trong khi Phần Lan cũng đang cân nhắc phương án tương tự.
TPO - Ba Lan và Anh đang xem xét gửi xe tăng chiến đấu chủ lực tới Ukraine, một động thái được cho là sẽ tăng áp lực buộc các đồng minh khác ở phương Tây của Kiev phải làm theo.
TPO - Hai người đàn ông Iran vừa bị bắt giữ ở Đức nhờ manh mối mà cơ quan an ninh Mỹ cung cấp, cho rằng ít nhất một người trong đó đang lên kế hoạch tấn công bằng chất độc.
TPO - Sau khi Pháp cam kết cung cấp xe tăng hạng nhẹ AMX-10, Mỹ công khai viện trợ gói vũ khí trị giá 3,75 tỷ USD, mới đây Chính phủ liên bang Đức tuyên bố sẽ cung cấp cho Ukraine 40 xe chiến đấu bộ binh Marder.
TPO - Ngày 3/1, Bộ Ngoại giao Ba Lan nói rằng Đức đã bác bỏ nỗ lực gần đây nhất của Chính phủ Ba Lan về yêu cầu bồi thường sau Thế chiến 2, cho rằng vấn đề đã khép lại.
TPO - Trong bài phát biểu mừng năm mới 2023, Thủ tướng Đức Olaf Scholz kêu gọi công dân nước này duy trì “sự đoàn kết, mạnh mẽ, tự tin” mà họ đã thể hiện trong suốt năm 2022.
TPO - Công ty BAE Systems của Anh sẽ cung cấp 436 xe bọc thép địa hình BVS10 với giá 760 triệu USD cho Vương quốc Anh, Thụy Điển và Đức bắt đầu từ năm 2024.
TPO - Tờ Marca vừa liệt kê ra danh sách 10 cầu thủ chạy nhanh nhất World Cup 2022. Đứng đầu là tiền vệ cánh Kamaldeen Sulemana của Ghana với vận tốc tối đa 35,69 km/h. Tiền đạo Kylian Mbappe (Pháp) chỉ đứng vị trí thứ 8.