Đại sứ Đức bị Trung Quốc triệu tập vì vụ bắt gián điệp

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đại sứ Đức tại Bắc Kinh Patricia Flor viết trên mạng xã hội X việc bà bị Bộ Ngoại giao Trung Quốc triệu tập hôm 25/4, sau khi 4 người Đức bị bắt với cáo buộc làm gián điệp cho Trung Quốc.
Đại sứ Đức bị Trung Quốc triệu tập vì vụ bắt gián điệp ảnh 1

Đại sứ Đức tại Trung Quốc Patricia Flor. (Ảnh: SCMP)

Trong dòng tweet của mình, bà Flor nhấn mạnh Đức không dung thứ cho hoạt động gián điệp, “bất kể từ quốc gia nào”.

“Chúng tôi kiên quyết bảo vệ nền dân chủ và nhà nước hợp hiến của mình. Một tòa án độc lập sẽ xem xét các cáo buộc”, Đại sứ Đức nói thêm.

Ngày 26/4, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân nói trong một cuộc họp báo thường kỳ, rằng Bắc Kinh “đã gửi phản đối chính thức tới Đức về những cáo buộc vô căn cứ của nước này”.

“Chúng tôi yêu cầu Đức cảnh giác trước những nỗ lực làm tổn hại quan hệ song phương, kiềm chế, chấm dứt ngay những đồn đoán ác ý và trò hề chính trị chống Trung Quốc, đồng thời bảo vệ hiệu quả sự phát triển ổn định và lành mạnh của quan hệ song phương”, ông Uông nói.

Đầu tuần này, các công tố viên Đức tuyên bố bắt giữ 4 người Đức bị tình nghi làm gián điệp cho Trung Quốc trong 2 vụ án riêng biệt, làm dấy lên lo ngại ở châu Âu về các hoạt động gián điệp, trong bối cảnh đang có nhiều tranh luận về an ninh kinh tế.

Đầu tuần này, Berlin bắt giữ một trợ lý của Maximilian Krah, một thành viên của Nghị viện châu Âu thuộc đảng cực hữu Sự thay thế cho nước Đức (AfD), với cáo buộc làm gián điệp cho tình báo Trung Quốc.

Krah, ứng cử viên hàng đầu của AfD trong cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu vào tháng 6 năm nay, thường đưa ra những tuyên bố ủng hộ Trung Quốc trên các phương tiện truyền thông.

Tuyên bố do Văn phòng Công tố liên bang Đức đưa ra cho biết, Krah là “nhân viên của cơ quan tình báo Trung Quốc” và “theo dõi các nhân vật đối lập Trung Quốc ở Đức”.

Trong một vụ khác, 3 người Đức bị bắt với cáo buộc làm gián điệp cho tình báo Trung Quốc.

Theo tuyên bố của các công tố viên, 3 nghi phạm bị cáo buộc thu thập dữ liệu công nghiệp nhạy cảm có ứng dụng quân sự nhằm hỗ trợ “mở rộng sức mạnh tác chiến của Trung Quốc trên biển”.

Việc bắt giữ những người này được công bố sau khi Thủ tướng Đức Olaf Scholz có chuyến thăm Trung Quốc tuần trước, trong đó hai nước cam kết tăng cường quan hệ thương mại.

Đầu tuần này, giới chức Anh buộc tội 2 người, trong đó có một người từng là nhà nghiên cứu làm việc trong Nghị viện, làm gián điệp cho Trung Quốc.

Đại sứ quán Trung Quốc tại London cho rằng vụ việc là "hoàn toàn bịa đặt", "vu khống ác ý" và "thao túng chính trị chống Trung Quốc".

Theo SCMP
MỚI - NÓNG