Thủ đô Kiev của Ukraine lần đầu hứng tên lửa sau nhiều tuần

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Quân đội Nga bị cáo buộc tiến hành một cuộc tấn công tên lửa vào thủ đô Kiev của Ukraine sáng sớm 21/3, nhưng tất cả các tên lửa đã bị bắn hạ.

Người đứng đầu cơ quan quản lý quân sự Kiev - Serhiy Popko cho biết đây là cuộc tấn công lớn đầu tiên trong những tuần gần đây nhằm vào thành phố bằng cả tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình.

Ông nói: "Sau 44 ngày tạm dừng, đối phương đã tiến hành một cuộc tấn công tên lửa khác vào Kiev. Lực lượng ứng phó khẩn cấp đang làm việc tại hiện trường. Việc giải quyết hậu quả đang được tiến hành".

Tư lệnh Lực lượng Không quân Ukraine cho biết phòng không nước này đã bắn hạ toàn bộ 31 tên lửa Nga nhắm vào thủ đô. Trong đó có một tên lửa đạn đạo Iskander-M, một tên lửa siêu thanh Kinzhal, 29 tên lửa hành trình Kh-101 và Kh-555.

Theo Forbes, chi phí của một tên lửa Kh-101 là 13 triệu đô la Mỹ, một tên lửa siêu thanh Kinzhal có giá 10 triệu đô la Mỹ, một tên lửa đạn đạo Iskander-M có giá 3 triệu đô la Mỹ. Như vậy, tổng chi phí của cuộc không kích vào Kiev đêm 20 rạng sáng 21/3 có thể lên tới ít nhất là 390 triệu đô la.

Ông Serhiy Popko nói rằng các tên lửa nhắm vào thành phố từ nhiều hướng. Một số tên lửa được phóng từ máy bay ném bom chiến lược và một số được phóng từ lãnh thổ Nga.

Cảnh báo trên không ở Kiev kéo dài gần ba giờ.

Quân đội Nga hiện chưa bình luận về thông tin này.

Theo Pravda, Reuters
MỚI - NÓNG