TPO - Trong vòng hai năm kể từ khi xung đột bùng phát, Không quân Ukraine và các đơn vị khác của Lực lượng Phòng vệ đã ngăn chặn 1.905 tên lửa Nga, bao gồm 25 tên lửa siêu thanh Kinzhal.
TPO - Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội nước này đã tiến hành cuộc tấn công lớn vào các cơ sở công nghiệp quân sự của Ukraine. Cuộc tấn công liên quan đến vũ khí tầm xa có độ chính xác cao, bao gồm tên lửa siêu thanh Kinzhal và cả máy bay không người lái.
TPO - Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố vừa tiến hành cuộc tấn công quy mô lớn vào các mục tiêu quân sự và công nghiệp quốc phòng Ukraine bằng vũ khí chính xác tầm xa, bao gồm tên lửa siêu thanh Kinzhal.
TPO - Bộ Quốc phòng Nga xác nhận sử dụng máy bay không người lái (UAV), và vũ khí tầm xa có độ chính xác cao để tấn công hàng loạt thành phố ở Ukraine trong sáng 2/1.
TPO - Ukraine tuyên bố lực lượng phòng không đã đánh chặn thành công Kinzhal của Nga khi tên lửa siêu thanh này đang nhắm vào các mục tiêu quân sự trên lãnh thổ nước này.
TPO - Máy bay MiG-31K được cho là sẽ bắt đầu tuần tra ở Biển Đen và tên lửa Kinzhal mà tiêm kích đánh chặn này mang theo có thể được lập trình trực tiếp từ bảng điều khiển chúng.
TPO - Sau khi Mỹ xác nhận viện trợ tên lửa tầm xa ATACMS cho Ukraine, Tổng thống Nga tuyên bố bắt đầu tuần tra Biển Đen bằng máy bay chiến đấu MiG-31 được trang bị tên lửa siêu thanh Kinzhal.
TPO - Trái ngược với tuyên bố của Ukraine và các đồng minh phương Tây về khả năng đạn dược, Nga vừa tuyên bố sản xuất hàng loạt tên lửa siêu thanh Kinzhal.
TPO - Một máy bay chiến đấu MiG-31 đã bị rơi trong chuyến bay huấn luyện ở vùng Viễn Đông Nga ngoài khơi Kamchatka, Hạm đội Thái Bình Dương của nước này cho biết trong một thông báo ngày 4/7.
TPO - Bộ Quốc phòng Nga ngày 17/5 tuyên bố tên lửa siêu thanh Kinzhal của nước này đã phá huỷ hoàn toàn năm bệ phóng và một trạm radar của hệ thống phòng không Patriot mà phương Tây chuyển cho Ukraine.
TPO - Ngày 17/5, Ukraine phủ nhận thông tin nói rằng một tên lửa siêu thanh của Nga đã phá hủy hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot mà Mỹ cung cấp, trong đợt không kích nhằm vào Kiev.
TPO - Tổng thống Joe Biden đã hủy chuyến thăm Australia, chặng thứ hai trong chuyến công du châu Á sắp tới của ông, do thế bế tắc về mức trần nợ công ở Washington.
TPO - Nga đã cố gắng phá hủy một hệ thống phòng không Patriot do Mỹ sản xuất ở Ukraine vào tuần trước bằng một tên lửa siêu thanh, hai quan chức Mỹ nói với CNN.
TPO - Quan chức cấp cao của Ukraine ngày 6/5 cho biết phòng không nước này đã bắn hạ tên lửa siêu thanh Kinzhal (Kh-47) của Nga trên bầu trời Kiev vào hôm 4/5.
TPO - Trong phát biểu nhân ngày Bảo vệ Tổ quốc 23/2, Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố, Nga tiếp tục tăng cường củng cố bộ ba hạt nhân, trong đó bao gồm việc đẩy mạnh sản xuất vũ khí siêu thanh.
TPO - Bộ Quốc phòng Nga ngày 20/3 thông báo quân đội nước này đã tiếp tục phóng tên lửa siêu thanh tối tân Kinzhal để phá huỷ một kho nhiên liệu ở miền Nam Ukraine.
Các máy bay MiG trang bị tên lửa siêu thanh Kh-47M Kinzhal kết hợp với máy bay chống ngầm hiện đại của Nga có thể tác chiến chống lại nhóm tàu tấn công lớn của đối phương.
TPO - Tiêm kích MiG-31K có khả năng mang tên lửa siêu thanh Kinzhal và máy bay ném bom tầm xa Tu-22M3 đã tiến hành tập trận ở phía Đông Địa Trung Hải, thực hiện các nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu nhằm đảm bảo an ninh cho căn cứ không quân Khmeimim và trung tâm hậu cần Tartus của Hải quân Nga. Ngoài ra, trong các chuyến bay huấn luyện, công nghệ và thiết bị hàng không được thử nghiệm trong điều kiện khí hậu khó khăn, bao gồm cả nhiệt độ cao và khả năng bay dài trên mặt nước.
TPO - Các máy bay chiến đấu MiG-31K đã lần đầu tiên thực hiện phóng thành công tên lửa siêu thanh Kinzhal (có nghĩa là “Dao găm”) trong một cuộc tập trận lớn của Nga đang diễn ra trên biển Địa Trung Hải.
TPO - Sau tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày 15 tháng 5 rằng quân đội Mỹ đang phát triển cái mà ông Trump mô tả là "tên lửa siêu thanh", nhanh hơn mười bảy lần so với tất cả các tên lửa hiện tại, Tổng thống Nga Putin đã lên tiếng đáp trả.
TPO - Hải quân Mỹ có thể giới hạn việc sản xuất các tàu sân bay lớp Gerald R. Ford chỉ ở mức 4 tàu, và sẽ có những tàu chở máy bay rẻ hơn, nhỏ hơn thay thế chúng từ những năm 2030.
TPO - Chương trình phát triển biến thể thu nhỏ của tên lửa đạn đạo siêu thanh Kh-47M2 Kinzhal để trang bị cho tiêm kích tàng hình Su-57 được nói là đã hoàn thành nguyên mẫu đầu tiên.
TPO - Trước các thách quân sự ngày càng tăng, các kỹ sư Nga đã khởi động chương trình chế tạo một loại tên lửa siêu tầm xa phóng đi từ trên không với đầu đạn có thể tách rời đánh chặn các vật thể bay lượn tốc độ cao như tên lửa siêu thanh.
TPO - Tên lửa siêu thanh Kinzhal (Dao găm) đã xuất hiện trong cuộc tập trận quy mô lớn của quân đội Nga trên Biển Đen cùng nhiều vũ khí khác, bao gồm cả tên lửa hành trình Kalibr.