THẾ GIỚI 2H: Phần Lan lại đóng hết cửa khẩu với Nga

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bộ trưởng Nội vụ Phần Lan Mari Rantanen cho biết Chính phủ Phần Lan đã quyết định đóng cửa tất cả các điểm qua biên giới với Nga một lần nữa.
THẾ GIỚI 2H: Phần Lan lại đóng hết cửa khẩu với Nga ảnh 1

“Chính phủ quyết định đóng cửa các trạm kiểm soát ở biên giới phía đông - vốn đã được mở vào lại hôm 14/12", Bộ trưởng Nội vụ Phần Lan Mari Rantanen nói.Theo Bộ trưởng Nội vụ Mari Rantanen, việc đóng cửa biên giới với Nga sẽ bắt đầu vào lúc 18h00 ngày 15/12 và kéo dài trong một tháng. Phần Lan cho rằng số lượng người di cư từ các quốc gia thứ ba tìm cách vượt qua lãnh thổ Nga gia tăng, đó là lý do để Helsinki đưa ra quyết định này.


Quốc hội Mỹ thông qua dự luật ngăn mọi tổng thống đơn phương rút khỏi NATO. Quốc hội Mỹ ngày 14/12 đã thông qua dự luật ngân sách quốc phòng trong đó bao gồm điều khoản ngăn cản mọi tổng thống đơn phương rút khỏi NATO mà không có sự đồng ý của Quốc hội hoặc một Đạo luật Quốc hội. Dự luật ngân sách quốc phòng trị giá 886 tỷ USD đã được Quốc hội thông qua và được chuyển cho Tổng thống Joe Biden ký thành luật.


Ukraine giành chiến thắng chính trị quan trọng trên đường gia nhập Liên minh châu Âu. Ngày 14/12, theo giờ địa phương, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel tuyên bố Hội đồng châu Âu đã đồng ý mở các cuộc đàm phán gia nhập Liên minh châu Âu (EU) với Ukraine và Moldova. Theo tờ The Kyiv Independent, thông báo từ hội nghị thượng đỉnh kéo dài hai ngày ở Brussels đã mang lại một chiến thắng chính trị quan trọng cho Ukraine trong bối cảnh nước này lo ngại rằng Thủ tướng Hungary Viktor Orban sẽ cản trở việc bắt đầu các cuộc đàm phán gia nhập EU và sự không chắc chắn về viện trợ từ Mỹ.


Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ có thể tái sử dụng. Tối ngày 14/12 (giờ địa phương), Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ thử nghiệm có thể tái sử dụng bằng tên lửa đẩy Trường Chinh-2F từ Trung tâm phóng vệ tinh Tửu Tuyền ở khu vực phía Tây Bắc của Trung Quốc. Hãng thông tấn nhà nước Tân Hoa Xã cho biết phi thuyền này sẽ hoạt động trên quỹ đạo một thời gian trước khi quay trở lại địa điểm hạ cánh theo lịch trình định sẵn.


Australia là quốc gia đầu tiên cấm đá nhân tạo. Australia vừa công bố lệnh cấm hoàn toàn đá nhân tạo nhằm bảo vệ hàng nghìn người lao động trước nguy cơ mắc bệnh về phổi nghiêm trọng. Quyết định được đưa ra sau cuộc họp của các bộ trưởng phụ trách an toàn và sức khỏe lao động liên bang và các tiểu bang của Australia ngày 13/12.


Trung Quốc ban bố cảnh báo cao nhất về không khí lạnh. Trung Quốc hôm 14/12 đã phải phát đi cảnh báo sóng lạnh màu cam - mức cao nhất của loại cảnh báo này, sau khi dự báo hầu khắp các khu vực ở nước này nhiệt độ giảm sâu, có nơi giảm hơn 20℃. Không chỉ vậy, cơ quan này còn liên tục phát đi 3 cảnh báo khác về bão tuyết và rét đậm, gồm cảnh báo bão tuyết và cảnh báo đóng băng màu vàng, cùng cảnh báo gió lớn màu xanh. Một số khu vực miền Bắc được cảnh báo nền nhiệt có thể xuống dưới mức thấp nhất trong lịch sử cùng thời kỳ.


Liên minh châu Âu tung đòn trừng phạt thứ 12 đối với Nga. Hôm 14/12, tuyên bố chung của 27 nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) sau hội nghị thượng đỉnh ở Brussels cho biết các nước thành viên EU "hoan nghênh" việc phê chuẩn các lệnh trừng phạt mới đối với Nga. Các biện pháp trừng phạt mới nhất của EU đối với Nga vẫn chưa được công bố. Tuy nhiên, mục tiêu sẽ nhắm đến cấm xuất khẩu kim cương của Nga, cũng như các biện pháp thắt chặt việc thực thi giới hạn giá dầu nhằm hạn chế doanh thu mà Nga thu được từ việc bán dầu thô cho các nước ngoài EU.


Ukraine nhận hệ thống Patriot, tuyên bố bắn hạ tên lửa siêu vượt âm Kinzhal của Nga. Người phát ngôn của Không quân Ukraine Yuriy Ihnat ngày 14/12 (theo giờ địa phương) tuyên bố Không quân nước này đã bắn hạ một tên lửa siêu vượt âm Kinzhal của Nga trên không phận Kiev. Trong một cuộc phỏng vấn do truyền thông Ukraine chia sẻ trên ứng dụng Telegram, người phát ngôn trên cho biết các hệ thống phòng không đã hoạt động hiệu quả, đồng thời nhấn mạnh một tên lửa Kinzhal đã bị bắn hạ. Phía Nga chưa đưa ra bình luận về việc Ukraine nói rằng họ đã bắn hạ một tên lửa siêu vượt âm Kinzhal. Cũng trong ngày 14/12, Chính phủ Đức ngày thông báo nước này đã bàn giao hệ thống phòng không Patriot và tên lửa Patriot cho Ukraine.

MỚI - NÓNG