THẾ GIỚI 24H: Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc cảnh báo Triều Tiên

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trong một tuyên bố hôm 13/12, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Shin Won-sik cảnh báo sẽ tạo ra "địa ngục hủy diệt" cho Triều Tiên nhằm trả đũa bất kỳ hành động liều lĩnh nào của Bình Nhưỡng, theo hãng tin Reuters.
THẾ GIỚI 24H: Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc cảnh báo Triều Tiên ảnh 1
Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Shin Won-sik. Nguồn ảnh: Reuters

Triều Tiên chỉ có hai lựa chọn - hòa bình hoặc hủy diệt. Nếu Triều Tiên thực hiện những hành động liều lĩnh gây tổn hại đến hòa bình, chỉ có địa ngục hủy diệt đang chờ đợi họ” - ông Shin nhấn mạnh. Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc đưa ra cảnh báo trên trong cuộc họp của các chỉ huy quân sự hàng đầu nước này và chưa đầy một tuần sau khi ông đến thăm bộ chỉ huy tên lửa của Hàn Quốc.


Nga tuyên bố đáp trả nếu Ukraine sử dụng căn cứ không quân NATO. Theo ông Konstantin Gavrilov - người đứng đầu phái đoàn Nga tại các cuộc đàm phán ở Vienna về an ninh quân sự và kiểm soát vũ khí, Nga sẽ sử dụng các biện pháp đáp trả nếu Kiev sử dụng các căn cứ không quân của NATO để xuất kích các máy bay do phương Tây sản xuất và bàn giao cho Ukraine. Nhà ngoại giao Nga tuyên bố, Moscow sẽ coi đây là sự tham gia của các nước này vào cuộc xung đột và sẽ buộc Nga phải sử dụng "các biện pháp đáp trả". Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu trước đó cho rằng phòng không nước này chỉ cần 20 ngày để hạ toàn bộ tiêm kích F-16 mà phương Tây cam kết chuyển giao cho Ukraine.


Đức có thể ban bố tình trạng khẩn cấp đối với Ukraine. Đức có thể ban bố tình trạng khẩn cấp trong nước để hỗ trợ thêm cho Kiev vào năm tới nếu tình hình ở Ukraine trở nên tồi tệ. Theo Thủ tướng Olaf Scholz, Berlin có kế hoạch chi 8 tỷ euro (8,63 tỷ USD) mua vũ khí cho Kiev vào năm tới, cùng với một khoản tiền chưa xác định được phân bổ để hỗ trợ tài chính cho ngân sách Ukraine và 6 tỷ euro (6,47 tỷ USD) cho hỗ trợ người tị nạn Ukraine sống ở Đức.


Nga nêu điều kiện cho hòa bình Trung Đông. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng hòa bình bền vững ở Trung Đông chỉ có thể đạt được sau khi thành lập nhà nước Palestine độc lập. Phát biểu tại Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga, Ngoại trưởng Sergei Lavrov nhấn mạnh rằng Moscow đang làm mọi thứ có thể để ngăn chặn xung đột giữa Israel và Hamas kể từ đầu tháng 10. Tuy nhiên, ông Lavrov lưu ý rằng Nga “sẽ không đồng ý với các thỏa thuận giải quyết Trung Đông vi phạm an ninh của Israel và không liên quan đến việc thành lập Palestine độc lập”.


Israel tuyên bố không ngừng bắn dù có hay không sự ủng hộ của quốc tế. Theo Ngoại trưởng Israel, nước này sẽ tiếp tục cuộc chiến với lực lượng vũ trang Hamas dù có hoặc không có sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế. Người đứng đầu ngành ngoại giao Israel nhấn mạnh, ngừng bắn lúc này sẽ là món quà cho tổ chức khủng bố như Hamas và sẽ tạo điều kiện cho nhóm vũ trang này tập hợp lại lực lượng và đe dọa cuộc sống của người dân Israel.


Mỹ hoãn bán 20.000 khẩu súng cho Israel. Giới chức Mỹ cho hay, chính quyền Tổng thống Joe Biden một lần nữa trì hoãn việc bán hàng chục nghìn vũ khí cá nhân cho Israel vì tình hình ở khu vực Bờ Tây đang có nhiều diễn biến phức tạp. “Việc bán 20.000 khẩu súng trường M16 cho Israel được chính quyền ông Biden xử lý một cách thận trọng, vì có những lo ngại về việc Bộ trưởng An ninh quốc gia Israel Ben Gvir sẽ phân phát số vũ khí trên cho những công dân Israel cực đoan đang sinh sống ở Bờ Tây. Chính quyền ông Biden và Quốc hội Mỹ phê chuẩn việc xuất khẩu vũ khí chỉ khi có thể đảm bảo số khí tài đó không được chuyển tới tay các nhóm dân quân của Israel”, một quan chức Mỹ giấu tên nói với trang tin Axios.


Dải Gaza đối mặt với thảm họa y tế cộng đồng. Ngày 13/12, điều phối viên nhân đạo của Liên Hợp Quốc cho biết tại vùng lãnh thổ của người Palestine bị chiếm đóng, hệ thống y tế trên Dải Gaza gần như sụp đổ, người dân nơi đây đang đối mặt với thảm họa y tế cộng đồng, nguy cơ lây lan dịch bệnh vì tình trạng tụ tập quá đông đúc tại các điểm sơ tán.


Armenia và Azerbaijan tiến hành trao đổi tù binh tại biên giới. Ngày 13/12, Armenia và Azerbaijan đã trao đổi tù binh, bước đầu tiên tiến tới bình thường hóa quan hệ kể từ khi các cuộc hòa đàm bị đình trệ. Ủy ban Nhà nước Phụ trách Vấn đề Tù nhân Chiến tranh của Azerbaijan cho biết nước này đã thả tự do cho 32 quân nhân Armenia và Armenia cũng đã thả tự do cho 2 quân nhân Azerbaijan. Hoạt động trao đổi diễn ra tại khu vực Gazakh biên giới giữa hai nước.


NATO tăng mạnh ngân sách quân sự và dân sự. Ngày 13/12, NATO cho biết sẽ tăng ngân sách quân sự cho năm 2024 thêm 12% lên 2,03 tỷ euro (khoảng 2,19 tỷ USD) và ngân sách dân sự thêm 18,2% lên 438,1 triệu euro (tương đương 472,6 triệu USD). Trong thông báo về động thái nêu trên, NATO cho biết việc tăng cường và mở rộng việc sử dụng nguồn tài trợ chung của NATO cho phép các đồng minh giải quyết hiệu quả hơn các thách thức an ninh chung.

MỚI - NÓNG