THẾ GIỚI 24H: Sudan bất ngờ tuyên bố trục xuất 15 nhà ngoại giao UAE

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 10/12, Sudan tuyên bố trục xuất 15 nhân viên ngoại giao của Đại sứ quán Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và yêu cầu họ rời khỏi nước này trong vòng 48 giờ.

Hãng thông tấn nhà nước Sudan cho biết Bộ Ngoại giao nước này đã triệu tập Đại biện lâm thời của sứ quán UAE và thông báo cho bà về quyết định này.Hiện, phía UAE chưa đưa ra bất kỳ phản ứng nào trước động thái này của Sudan. Nguyên nhân được cho là vì Lực lượng vũ trang Sudan (SAF) cáo buộc UAE đã gửi hàng tiếp tế cho Lực lượng Hỗ trợ Nhanh (RSF) bán quân sự - đối thủ của SAF.


Thủ tướng Israel gọi điện trách cứ Nga. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã gọi điện cho Tổng thống Nga Vladimir Putin để bày tỏ sự không hài lòng về "quan điểm chống Israel" của phái đoàn Moscow tại Liên Hợp Quốc. Nga hôm 8/12 đã ủng hộ một dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc kêu gọi ngừng bắn giữa Israel – Phong trào Hồi giáo Hamas ở Dải Gaza. Chính phủ Israel ra tuyên bố cho biết, trong cuộc điện đàm với ông Putin ngày 10/12, ngoài việc trách cứ các đặc phái viên của Moscow về điều này, ông Netanyahu cũng lên tiếng "phản đối mạnh mẽ sự hợp tác nguy hiểm" của Nga với Iran.


Israel và phong trào Hezbollah giao tranh tại khu vực biên giới Liban. Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết một số binh sỹ nước này đã bị thương sau khi phong trào Hezbollah ở Liban bắn vào một tiền đồn của IDF ở phía Tây hồ Galilee ngày 10/12. Đáp lại, IDF đã điều động máy bay chiến đấu và xe tăng tấn công vào một số cơ sở quân sự và hạ tầng của phong trào Hezbollah ở phía Nam Beirut. IDF cũng điều động một trực thăng vũ trang tấn công vào vị trí ở khu vực Yaftach, nơi bị tình nghi đã phóng tên lửa chống tăng vào lãnh thổ Israel.


Tổng thống Biden mời ông Zelensky đến Nhà Trắng ngày 12/12. Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre cho biết, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã mời Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tới cuộc họp vào ngày 12/12 tại Nhà Trắng để thảo luận về cuộc chiến đang diễn ra chống lại Nga và “tầm quan trọng sống còn” của việc Mỹ tiếp tục hỗ trợ các nỗ lực quốc phòng của Kiev. Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết cuộc họp sẽ tập trung vào các vấn đề chính như "các dự án chung về sản xuất vũ khí và hệ thống phòng không, cũng như sự phối hợp nỗ lực giữa hai nước trong năm tới".


Nga triển khai tàu hộ tống tên lửa Tucha ở Biển Đen. Nga đã thay thế tàu hộ tống tên lửa Askold bị hư hỏng sau cuộc tấn công của Ukraine bằng tàu hộ tống mới thuộc lớp Karakurt ở Biển Đen. Bulgarian Military cho biết, những hình ảnh từ vệ tinh hồi đầu tháng cho thấy đây là tàu hộ tống tên lửa Tucha.


Tân Tổng thống Argentina tuyên thệ nhậm chức. Ngày 10/12, Tổng thống đắc cử Argentina Javier Milei đã tuyên thệ nhậm chức trước Quốc hội và chính thức trở thành người nắm quyền điều hành quốc gia Nam Mỹ này trong nhiệm kỳ 2023-2027. Phát biểu tại lễ nhậm chức, tân Tổng thống Argentina nhấn mạnh sẽ nỗ lực thực hiện cam kết trong chiến dịch tranh cử của mình, đó là tiến hành một loạt biện pháp cải cách triệt để trong điều hành kinh tế vĩ mô, trong bối cảnh lạm phát và thâm hụt ngân sách tại nền kinh tế lớn thứ 3 Mỹ Latinh này đang ở mức cao “ngất ngưởng”.


Tàu chiến Pháp chặn 2 máy bay không người lái phóng từ cảng Yemen ở biển Đỏ. Quân đội Pháp cho biết một tàu khu trục nước này đã bắn hạ 2 máy bay không người lái tại biển Đỏ hôm 9/12. Theo thông cáo, sự việc xảy ra vào lúc 20h30 và 22h30 ngày 9/12, tại vị trí cách bờ biển Yemen 110 km. Hải quân Pháp cho hay, các máy bay không người lái di chuyển từ Hodeida, thành phố cảng của Yemen do Houthi kiểm soát, và tiến thẳng tới Languedoc (Pháp).


Nga tuyên bố tiếp tục “phi quân sự hóa” Ukraine đến cùng. Trả lời phỏng vấn của AFP, Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố, mục tiêu “phi quân sự hóa và phi quốc xã hóa” của Nga đối với Ukraine vẫn không thay đổi kể từ khi Nga phát động “chiến dịch quân sự đặc biệt” tại Ukraine. Liên quan đến vấn đề “phi quân sự hóa” này, phát ngôn viên Zakharova cho biết các sự kiện xung quanh cuộc khủng hoảng Ukraine đã khẳng định niềm tin của Nga vào sự cần thiết phải mở “chiến dịch quân sự đặc biệt”.


Nhiên liệu hoá thạch thành chủ đề “nóng” tại COP28. Hội nghị lần thứ 28 Các bên tham gia Công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu (COP28) đang đi tới những ngày cuối. Tuy nhiên, các nước tham gia đàm phán vẫn chưa thể tìm được tiếng nói chung về tương lai của nhiên liệu hoá thạch - nguyên nhân chính gây ra biến đổi khí hậu. Tại Hội nghi, các quốc gia tham dự chưa đạt được sự đồng thuận về thỏa thuận kết thúc kỷ nguyên của nhiên liệu hóa thạch.

MỚI - NÓNG