TPO - Một cuộc điều tra của CNN phát hiện ra rằng đặc vụ Ukraine có thể đứng đằng sau hàng loạt cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và một cuộc tấn công trên bộ nhằm vào lực lượng dân quân được hãng quân sự tư nhân Wagner hậu thuẫn ở Sudan. Nếu đúng như vậy, điều đó cho thấy cuộc xung đột ở Ukraine đã lan ra khỏi biên giới nước này.
TPO - Ngày 27/7, giao tranh giữa quân đội Sudan và Lực lượng Hỗ trợ nhanh (RSF) tiếp tục nổ ra dữ dội tại nhiều khu vực. Trong bối cảnh đó, quân đội Sudan tuyên bố dừng tiến trình đàm phán gián tiếp với RSF tại Saudi Arabia với lý do hai bên không thu hẹp được bất đồng quan điểm về nhiều vấn đề.
TPO - Ukraine ngày 11/6 (giờ địa phương) cho biết quân đội nước này đã tiến công tại 3 ngôi làng ở phía Đông Nam đất nước, đây là khu định cư đáng kể đầu tiên mà Kiev giành được kể từ khi phát động một cuộc phản công vào tuần trước.
TPO - Pháo binh Nga đã phá hủy một nhà kho chứa 5 tấn đạn dược của Ukraine tại một nhà máy ở Kherson, một đại diện của cơ quan khẩn cấp khu vực này thông báo tới báo giới ngày 2/6.
TPO - Chính phủ Đức hôm 31/5 cho biết sẽ đóng cửa 4 trong số 5 lãnh sự quán Nga tại nước này bằng cách thu hồi giấy phép. Động thái này được Đức đưa ra sau khi Moscow quyết định giới hạn số lượng người Đức được phép làm việc tại Nga ở mức 350.
TPO - Sergei Georgievich Naumenko – tỷ phú bất động sản người Nga – đã đệ đơn kiện, yêu cầu Chính phủ Anh trả lại siêu du thuyền cho ông và bồi thường thiệt hại.
TPO - Ngày 3/5, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc (LHQ) nói rằng “chúng tôi đã thất bại” trong việc ngăn chặn chiến tranh bùng nổ ở Sudan, nơi giao tranh dai dẳng giữa hai lực lượng đối đầu đang làm suy yếu những nỗ lực duy trì thoả thuận ngừng bắn.
TPO - Quan chức Mỹ cho biết họ đang theo dõi một khí cầu khả nghi di chuyển trên lãnh thổ nước này. Tuy nhiên, Washington chưa thể xác định nguồn gốc vật thể bay trên, NBC đưa tin.
TPO - Quan chức nhân đạo hàng đầu của Liên Hợp Quốc (LHQ) đang trên đường đến Sudan khi cuộc xung đột diễn biến nhanh chóng và gây ra nhiều hệ luỵ, Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres cho biết ngày 30/4.
TPO - Người phát ngôn của Lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraine Ruslan Muzychuk cho biết các cuộc đụng độ giữa Ukraine và Nga đang diễn ra ở khoảng cách rất gần.
TPO - Quân đội Sudan ngày 28/4 cáo buộc Lực lượng Phản ứng Nhanh (RSF) bắn vào một chiếc máy bay của Thổ Nhĩ Kỳ đến Sudan sơ tán công dân. Tuy nhiên, RSF đã phủ nhận đứng sau vụ việc.
TP - Trong tình hình xung đột ở Sudan hiện nay, giới quan sát cho rằng bất kỳ nỗ lực nào của phương Tây nhằm nhen nhóm lại ngọn lửa của Mùa xuân Ả-rập cũng sẽ gây ra những hậu quả to lớn đối với an ninh và ổn định khu vực.
TPO - Bộ Quốc phòng và Bộ Tư pháp Ba Lan ngày 27/4 cho biết, giới chức nước này đã phát hiện một vật thể quân sự không xác định trong khu rừng ở khu vực gần thành phố Bydgoszcz, thuộc miền Bắc Ba Lan.
TPO - Ngày 25/4, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo “rủi ro sinh học lớn” sau khi các tay súng Sudan chiếm quyền kiểm soát phòng thí nghiệm y tế cộng đồng quốc gia ở thủ đô Khartoum. Trong khi đó, các quốc gia hối hả sơ tán công dân.
TPO - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo nguy cơ xảy ra thảm họa sinh học tại thủ đô Khartoum sau khi một trong những bên tham gia giao tranh tại Sudan chiếm quyền kiểm soát Phòng thí nghiệm y tế quốc gia - nơi lưu giữ mầm bệnh sởi và bệnh tả.
TPO - Tin nhanh 12h của Báo điện tử Tiền Phong được cập nhật vào 12h hằng ngày trên mục Video, cung cấp những thông tin thời sự đáng chú ý trong nước và quốc tế. Bản tin cũng được phát đồng thời trên kênh Fanpage, YouTube và Tiktok của Báo Tiền Phong.
TPO - Các phe xung đột ở Sudan đã đồng ý ngừng bắn trong 72 giờ, bắt đầu từ ngày 25/4, trong khi các quốc gia phương Tây, Ả-rập và châu Á vội vã sơ tán công dân.
TPO - Các quân nhân Mỹ sẽ ở lại Djibouti để đảm bảo an toàn cho công dân Mỹ ở Sudan, và các lực lượng bổ sung sẽ sẵn sàng được triển khai nếu cần thiết, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết.
TPO - Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Yasukazu Hamada ra lệnh cho quân đội nước này chuẩn bị sẵn sàng để bắn hạ vệ tinh do thám của Triều Tiên nếu nó rơi vào lãnh thổ.
TPO - Chiến sự ở Sudan giữa các lực lượng trung thành với hai vị tướng đẩy quốc gia này đến bờ vực sụp đổ và nguy cơ gây tác động vượt ra khỏi biên giới.
TPO - Lực lượng đặc nhiệm Mỹ đã khẩn trương sơ tán các nhân viên Đại sứ quán Mỹ ở Sudan trong một chiến dịch chỉ kéo dài vài giờ đồng hồ. Không có phát súng nào và cũng không có thương vong nào được ghi nhận.
TPO - Cơ quan Hàng không Dân dụng Sudan đã gia hạn lệnh cấm đối với các chuyến bay trong không phận nước này đến ngày 30/4, sân bay quốc tế Khartoum thông báo hôm 22/4.
TPO - Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 22/4 cho biết một máy bay quân sự của nước này đã hạ cánh xuống Djibouti (một quốc gia Đông Phi gần Sudan) để thực hiện nhiệm vụ sơ tán công dân. Sudan hoan nghênh kế hoạch sơ tán công dân của chính phủ các nước khỏi thành phố Khartoum, một người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Sudan tuyên bố, theo kênh truyền hình Al Hadath.
TPO - Trong bối cảnh tình hình xung đột bạo lực tại Sudan gia tăng, theo thông tin mới nhất từ Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập kiêm nhiệm Sudan cho biết, 16 thuyền viên trên tàu tại cảng Sudan đã rời Sudan.
TPO - Một chiếc máy bay vận tải Ilyushin IL-76MD-90A của hãng hàng không Belarus Belcanto Airlines đã nổ tung tại sân bay ở Khartoum, thủ đô của Sudan.
TPO - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 20/4 cho biết số người thiệt mạng trong các cuộc đụng độ giữa quân đội Sudan và Lực lượng Hỗ trợ nhanh (RSF) đã tăng lên đến 330 người, với 3.200 người bị thương.
TPO - Đợt xung đột vừa qua tại Sudan khiến gần 300 người thiệt mạng và hơn 3.000 người bị thương. Bộ Ngoại giao cho biết có một người Việt đang sống ở thủ đô Khartoum và 16 thuyền viên Việt Nam đang ở gần đó.
TPO - Ông Stephane Dujarric - người phát ngôn của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc cho biết cuộc đụng độ ở thủ đô Khartoum của Sudan vẫn tiếp diễn khi các bên sử dụng pháo hạng nặng và máy bay.