Hai phe xung đột ở Sudan đồng ý ngừng bắn trong 72 giờ để người nước ngoài sơ tán

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Các phe xung đột ở Sudan đã đồng ý ngừng bắn trong 72 giờ, bắt đầu từ ngày 25/4, trong khi các quốc gia phương Tây, Ả-rập và châu Á vội vã sơ tán công dân.
Hai phe xung đột ở Sudan đồng ý ngừng bắn trong 72 giờ để người nước ngoài sơ tán ảnh 1

Máy bay và xe quân sự Tây Ban Nha sơ tán công dân khỏi Sudan. (Ảnh: Reuters)

Lực lượng Vũ trang Sudan (SAF) cho biết, Mỹ và Ả-rập Xê-út đã dàn xếp thoả thuận ngừng bắn. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đưa ra thông báo này sau 2 ngày đàm phán căng thẳng. Hai bên không tuân thủ nhiều thoả thuận ngừng bắn tạm thời trước đó.

Giao tranh nổ ra giữa SAF và Lực lượng hỗ trợ nhanh (RSF) từ ngày 15/4, đến nay đã khiến ít nhất 427 người thiệt mạng, biến các khu vực dân cư thành vùng chiến sự.

“Trong giai đoạn này, Mỹ thúc giục SAF và RSF ngay lập tức và hoàn toàn tuân thủ thoả thuận ngừng bắn”, ông Blinken tuyên bố.

Ngoại trưởng Blinken cho biết Mỹ sẽ phối hợp với các bên dân sự, tổ chức quốc tế và khu vực để thành lập một uỷ ban giám sát thực hiện lệnh ngừng bắn và các thoả thuận nhân đạo.

RSF xác nhận đã đồng ý ngừng bắn, bắt đầu từ nửa đêm, để tạo thuận lợi cho các nỗ lực nhân đạo. “Chúng tôi khẳng định cam kết ngừng bắn hoàn toàn trong giai đoạn đình chiến”, RSF cho biết.

SAF thông báo trên Facebook rằng lực lượng này cũng đã đồng ý với thoả thuận ngừng bắn. Một liên minh các nhóm xã hội dân sự Sudan tham gia các cuộc đàm phán chuyển đổi dân chủ hoan nghênh thông tin này.

Trước khi có thông báo về việc ngừng bắn, các cuộc tấn công trên bộ và trên không làm rung chuyển Omdurman, một trong hai thành phố tiếp giáp với vùng thủ đô. Xung đột cũng xảy ra ở thủ đô Khartoum.

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres nói rằng bạo lực ở quốc gia nằm bên bờ Biển Đỏ, thuộc vùng Sừng châu Phi và Sahel “gây nguy cơ gây hiệu ứng đám cháy, nhấn chìm toàn bộ khu vực và xa hơn”.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ họp về Sudan trong ngày 25/4.

Trong những ngày qua, hàng chục ngàn người dân Sudan và công dân các nước láng giềng đã vội vã sơ tán sang các nước lân cận như Ai Cập, Chad và Nam Sudan, dù điều kiện sống ở những nước đó cũng khó khăn và bấp bênh.

Các chính phủ nước ngoài đang vội vã sơ tán công dân của họ. Một đoàn 65 xe chở trẻ em, các nhà ngoại giao và nhân viên thực hiện hành trình kéo dài 35 giờ từ Khartoum đến Cảng Sudan bên Biển Đỏ.

Với những người ở lại quốc gia lớn thứ ba châu Phi, tình hình trở nên ngày càng nguy hiểm.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG