THẾ GIỚI 24H: Ba Lan phát hiện vật thể nghi mảnh vỡ tên lửa trong rừng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bộ Quốc phòng và Bộ Tư pháp Ba Lan ngày 27/4 cho biết, giới chức nước này đã phát hiện một vật thể quân sự không xác định trong khu rừng ở khu vực gần thành phố Bydgoszcz, thuộc miền Bắc Ba Lan.

Đài truyền hình tư nhân RMF FM cho biết, các nhà chức trách cho rằng vật thể được phát hiện có thể là một phần của tên lửa không đối đất, có kích thước vài mét. Tên lửa được tìm thấy trong trạng thái cắm xuống đất và mất phần đầu. Bộ Quốc phòng Ba Lan cho biết sự việc không đe dọa đến sự an toàn của người dân. Khu vực tìm thấy vật thể quân sự trên cách biên giới của Ba Lan với Ukraine, Belarus và vùng lãnh thổ Kaliningrad của Nga hàng trăm km.


Điện Kremlin lên tiếng về thông tin ám sát Tổng thống Nga Putin trên truyền thông phương Tây. Ông Dmitry Peskov nói với các phóng viên, Điện Kremlin không quen thuộc với các báo cáo rằng các cơ quan đặc biệt của Ukraine đang cố gắng ám sát Tổng thống Nga Vladimir Putin. Báo Pravda dẫn bản tin của hãng thông tấn Nga TASS ngày 27/4 cho biết thêm phát biểu nêu trên được người phát ngôn Điện Kremlin đưa ra sau khi ấn phẩm Bild của Đức đăng một bài báo nói rằng Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) đã lên kế hoạch tiến hành một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm ám sát Tổng thống Nga Vladimir Putin vào hôm 23/4.


Nga đưa hết phương tiện ra khỏi một căn cứ quan trọng ở Crimea. Hình ảnh vệ tinh gần đây cho thấy một căn cứ quan trọng của Nga ở phía Bắc Crimea đã trống trơn. Theo kênh CNN ngày 26/4, căn cứ trên ở gần làng Medvedivka và gần biên giới với vùng Kherson, là nơi chứa một số lượng đáng kể phương tiện thiết giáp của Nga. Hình ảnh từ vệ tinh Sentinel 2 của Liên minh châu Âu (EU) chụp ngày 21/1 cho thấy căn cứ này có một lượng lớn thiết bị của Nga. Hình ảnh Maxar có độ phân giải cao hơn chụp ngày 11/2 cho thấy hàng chục phương tiện bọc thép, trong đó có cả xe tăng và pháo. Nhưng hình ảnh mới hơn do vệ tinh Sentinel 2 của EU chụp lại cho thấy hầu hết các phương tiện đó không còn trong căn cứ trên.


Quan chức Liên Hợp Quốc cảnh báo tình hình nhân đạo nghiêm trọng ở Sudan. Ngày 27/4, quyền Điều phối viên nhân đạo và thường trú của Liên Hợp Quốc tại Sudan, ông Abdou Dieng cho biết giao tranh dữ dội giữa Các Lực lượng Vũ trang Sudan và Các lực lượng hỗ trợ nhanh (RSF), lực lượng bán quân sự chính ở Sudan, vẫn tiếp diễn, khiến cho tình hình nhân đạo ở nước này ngày càng nghiêm trọng, bất chấp thỏa thuận ngừng bắn mà hai bên đạt được.


Các Lực lượng hỗ trợ nhanh (RSF) bán quân sự ở Sudan ngày 27/4 (giờ địa phương) cho biết đã nhất trí gia hạn thỏa thuận ngừng bắn đang diễn ra thêm 72 giờ nữa, bắt đầu từ nửa đêm 28/4. Quân đội Sudan trước đó đã đồng ý gia hạn thỏa thuận ngừng bắn này.


Ethiopia: Một thành viên cấp cao của đảng cầm quyền bị ám sát. Thủ tướng Ethiopia Abiy Ahmed hôm 27/4 tuyên bố người đứng đầu đảng Thịnh vượng cầm quyền ở khu vực phía Bắc Amhara đã bị ám sát. Theo chính quyền khu vực, ông Girma Yeshitila nằm trong số 5 người thiệt mạng trong một cuộc tấn công xảy ra vào chiều 27/4 khi họ đang trên đường đến một trong những thành phố chính của Amhara.


Tổng thống Nga, Thổ Nhĩ Kỳ điện đàm về nhà máy điện hạt nhân Akkuyu. Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã có cuộc điện đàm ngày 27/4 trước khi hai nước khánh thành lò phản ứng hạt nhân đầu tiên tại Thổ Nhĩ Kỳ. Tại cuộc điện đàm, Tổng thống Erdogan đã cảm ơn ông Putin về sự giúp đỡ của Nga xây dựng nhà máy.


Tư lệnh các lực lượng vũ trang Hungary bị cách chức. Tổng thống Hungary Katalin Novak hôm qua đã miễn nhiệm Trung tướng Romulusz Ruszin-Szendi khỏi chức vụ Tham mưu trưởng Bộ Quốc phòng Hungary theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nước này. Việc bãi nhiệm có hiệu lực ngay lập tức kể từ ngày 27/4. Đồng thời Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã đề xuất Trung tướng Gabor Borondi, Trưởng Văn phòng Đại diện Quân sự của Lực lượng Phòng vệ Hungary tại Ủy ban quân sự NATO và EU đảm nhận vị trí này.


Biến thể COVID-19 mới XBB.1.16 gây bệnh mắt. Biến thể COVID-19 mới XBB.1.16, còn được biết đến với tên gọi Arcturus (tên ngôi sao sáng nhất ở Bắc bán cầu), gây ra các triệu chứng cơ bản của COVID-19 là sốt và ho, cùng với đó là các bệnh mắt như viêm kết mạc, đau mắt đỏ, ngứa mắt. Tốc độ lây nhiễm của XBB.1.16 nhanh gấp 1,17 - 1,27 lần so với biến thể Omicron. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã xếp XBB.1.16 vào nhóm biến thể đáng quan tâm và khả năng cao biến thể này sẽ lan rộng tại Hàn Quốc.


Iran bắt giữ tàu chở dầu ở vịnh Oman. Hải quân Mỹ cho biết, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đã bắt giữ một tàu chở dầu treo cờ Quần đảo Marshall di chuyển trên vùng biển quốc tế ở Vịnh Oman. Quân đội Iran ngày 27/4 cho biết 2 thủy thủ người Iran đã mất tích và nhiều người bị thương khi tàu của họ va chạm với một tàu chở dầu ở Vịnh Persian. Vì vậy, tàu chở dầu đã bị bắt giữ.

MỚI - NÓNG
Sau kỳ nghỉ 5 ngày, chứng khoán diễn biến ra sao?
Sau kỳ nghỉ 5 ngày, chứng khoán diễn biến ra sao?
TPO - Kết thúc kỳ nghỉ lễ 5 ngày, chứng khoán trong nước sẽ trở lại giao dịch vào ngày mai (2/5). Dù VN-Index đã lấy lại mốc 1.200 điểm, nhưng chuyên gia cho rằng nhịp điều chỉnh chưa xác nhận kết thúc. Thị trường sẽ có các nhịp rung lắc, nhà đầu tư đang có tỷ trọng cổ phiếu lớn có thể tranh thủ nhịp hồi phục sắp tới để cơ cấu, hạ tỷ trọng về mức an toàn.
Quấy rối nhìn từ vụ ồn ào ở Nhã Nam
Quấy rối nhìn từ vụ ồn ào ở Nhã Nam
TPO - Sau vụ lùm xùm về quấy rối tình dục ở Nhã Nam, chắc hẳn nhiều doanh nghiệp cũng nhận ra tầm quan trọng của việc xây dựng một bộ quy tắc về ứng xử nội bộ và thường xuyên nâng cao nhận thức cho cán bộ nhân viên về quấy rối tình dục, không để đời sống riêng của cá nhân ảnh hưởng xấu tới tập thể và thương hiệu.