TPO - Azerbaijan ngày 20/9 cho biết hoạt động quân sự của nước này tại khu vực Nagorno-Karabakh vẫn tiếp diễn thành công sau khi Nga và phương Tây kêu gọi dừng các hành động thù địch.
TPO - Quan chức Mỹ cho biết họ đang theo dõi một khí cầu khả nghi di chuyển trên lãnh thổ nước này. Tuy nhiên, Washington chưa thể xác định nguồn gốc vật thể bay trên, NBC đưa tin.
TPO - Bộ Quốc phòng và Bộ Tư pháp Ba Lan ngày 27/4 cho biết, giới chức nước này đã phát hiện một vật thể quân sự không xác định trong khu rừng ở khu vực gần thành phố Bydgoszcz, thuộc miền Bắc Ba Lan.
TPO - Tàu chiến Nga được trang bị tên lửa hành trình siêu vượt âm Zircon đã hoàn thành tập trận ở Đại Tây Dương, trước khi tham gia tập trận chung với hải quân hai nước Trung Quốc và Nam Phi dự kiến tổ chức vào tháng tới.
TPO - Phụ tá Tổng thống Ukraine Mikhail Podolyak cho rằng xung đột giữa Nga với Ukraine không nên được so sánh với chiến tranh Triều Tiên 1950-1953. Tuyên bố được đưa ra để đáp trả phát biểu của cựu Tư lệnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại châu Âu James Stavridis rằng cả 2 bên sẽ không có lựa chọn nào khác ngoài việc để xung đột “đóng băng”.
TPO - Ngày 13/7, truyền thông nhà nước Nga đưa tin Ukraine đã quyết định cắt đứt quan hệ với Triều Tiên sau khi Bình Nhưỡng công nhận hai nước cộng hòa tự xưng ở khu vực Donbass, miền Đông Ukraine.
TPO - Chính quyền Ukraine thông báo tạm dừng hoạt động sơ tán dân thường khỏi thành phố cảng Mariupol sau khi đạt được thoả thuận tạm thời ngừng bắn với Nga.
TPO - Việc lực lượng Azerbaizan do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn cuối tuần qua phá vỡ thỏa thuận ngừng bắn ở Nagorno Karabakh mà Nga làm trung gian là hành động thách thức nghiêm trọng đối với Tổng thống Nga Vladimir Putin, báo hiệu một tháng 10 đẫm máu.
TPO - Ngày 5/3, Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã nhất trí về một lệnh ngừng bắn tại tỉnh Idlib ở Tây Bắc Syria, được thực thi từ ngày 6/3.
TPO - Ngày 10/8, một số nguồn tin y tế cho biết, một vụ nổ bom xe đã xảy ra ở thành phố Benghazi, miền Đông Libya, khiến hai nhân viên của Liên hợp quốc thiệt mạng.
TPO - Chính phủ Ai Cập ngày 5/5 đang nỗ lực thúc đẩy một thỏa thuận ngừng bắn tạm thời giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas, hiện kiểm soát Dải Gaza, trong bối cảnh các vụ pháo kích qua lại tại đây khiến hàng trăm người thương vong ở cả hai phía.
Sau gần nửa năm không kích, Nga giúp Chính phủ Syria mở rộng diện tích kiểm soát, đẩy lùi các nhóm cực đoan như Nhà nước Hồi giáo, đồng thời đóng góp tích cực vào quá trình đàm phán thỏa thuận ngừng bắn.
TP - Thỏa thuận ngừng bắn tạm thời tại Syria chính thức có hiệu lực từ ngày 27/2, đánh dấu thời khắc quan trọng trong cuộc nội chiến kéo dài suốt 5 năm qua ở quốc gia Trung Đông này. Nỗ lực ngoại giao quy mô nhất từ trước tới nay của cộng đồng quốc tế, với Nga và Mỹ là trung tâm, được kỳ vọng mở ra cơ hội chấm dứt khủng hoảng Syria.
TPO - Ngày 24/2, quân đội Hàn Quốc cảnh báo sẽ đáp trả một cách cứng rắn trước “những hành vi khiêu khích có thể” của CHDCND Triều Tiên, một ngày sau khi Bình Nhưỡng ra tuyên bố tấn công Phủ Tổng thống Hàn Quốc.
TPO - Thủ lĩnh nhóm Cực hữu Yarosh đã lên tiếng kêu gọi lực lượng vệ binh và binh sĩ Ukraine không tuân lệnh của Tổng thống nước này. lời kêu gọi của ông Yarosh được đưa ra trong bối cảnh phe Cực hữu và Chính phủ Ukraine đang căng thẳng sau vụ đọ súng dữ dội giữa phe này và cảnh sát Ukraine tại miền Tây nước này.
Sáng sớm 9/11, đấu pháo ác liệt đã nổ ra tại thành trì Donetsk của lực lượng ly khai ở miền Đông Ukraine. Đây là cuộc đấu pháo đầu tiên với quy mô lớn như vậy kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn được ký kết hồi tháng 9.
TPO - Thỏa thuận ngừng bắn với lực lượng ly khai miền Đông giúp chính quyền Kiev kịp thời bổ sung khí tài quân sự cũng như tài chính từ các nước phương Tây.
TPO - Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng, thỏa thuận Minsk về việc giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine đã không được chính quyền Kiev, Donetsk và Lugansk thực thi đầy đủ.
TPO - Các cuộc pháo kích tiếp tục nổ dồn dập tại nhiều khu vực thuộc Donetsk, tỉnh miền Đông Ukraine kéo dài từ đêm ngày 10 đến chiều tối 11/10. Thương vong cho dân thường và binh sĩ Ukranie tiếp tục gia tăng.
Bất chấp việc hai bên đã đạt thỏa thuận ngừng bắn, các cuộc giao tranh giữa quân đội Kiev với lực lượng ly khai miền Đông vẫn nổ ra trong vòng 24 giờ qua sau làm ít nhất 5 người chết.
TPO - Hơn 1 tháng sau khi thỏa thuận ngừng bắn giữa quân chính phủ Ukraine và lực lượng ly khai phía Đông nước này có hiệu lực, cường độ xung đột tại tỉnh Lugansk đã giảm đáng kể. Tuy nhiên, nhịp sống thường nhật của người dân nơi đây không vì thế mà bắt nhịp trở lại.
TPO - Báo cáo của Cao ủy Liên Hợp Quốc về nhân quyền khẳng định, cường độ xung đột tại phía Đông – Nam Ukraine đã giảm đáng kể so với trước khi thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực, nhưng mong manh.
TPO - Giới chức lãnh đạo Ukraine lần đầu tiên lên tiếng thừa nhận, Kiev tận dụng lệnh ngừng bắn ở phía Đông - Nam Ukraine để củng cố binh lực cũng như tiến hành nghiên cứu kỹ hơn lực lượng ly khai ở nước này.
7 binh sỹ Ukraine đã thiệt mạng vào tối 28/9 khi chiếc xe bọc thép chở họ bị trúng đạn pháo ở gần sân bay chính của thành phố Donetsk, miền Đông nước này.
TPO - Bất chấp thỏa thuận ngừng bắn Minsk, từ hôm 23/9 tới nay, quanh khu vực sân bay Donetsk, các cuộc pháo kích hạng nặng giữa lực lượng ly khai và quân chính phủ Ukraine tiếp tục nổ ra.
TPO - Hơn 1.300 người dân Donetsk đã thiệt mạng kể từ khi xảy ra xung đột giữa chính quyền Kiev và phe ly khai ở miền đông Ukraine, giám đốc sở y tế Donetsk Elena Petryaeva cho biết, ngày 24/9.
Ngày 23/9, Thủ tướng Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng Alexander Zakharchenko cho biết lực lượng nổi dậy đã rút các loại pháo hạng nặng khỏi tiền tuyến, nơi quân chính phủ Ukraine cũng đã có hành động tương tự theo thỏa thuận hòa bình ký hôm 19/9.
TP - Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko lần đầu tiên thừa nhận quân đội nước này đã mất hơn 60% trang thiết bị quân sự trong các cuộc giao tranh với lực lượng ly khai, nhưng nói rằng, Kiev đã nhận được từ Mỹ và phương Tây “tất cả những gì cần thiết” về thiết bị quân sự, Kênh truyền hình Nước Nga 24 đưa tin.