Ba Lan điều tra mảnh vỡ thiết bị quân sự có in 'chữ tiếng Nga'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Các quan chức Ba Lan đang xác định nguồn gốc của các mảnh vỡ thiết bị quân sự được phát hiện ở phía Bắc nước này. Truyền thông Ba Lan ban đầu đưa tin rằng các mảnh vỡ có “chữ tiếng Nga”, nhưng sau đó cho biết đây có thể là tên lửa Ba Lan.

Theo RT, các mảnh vỡ được phát hiện trong một khu rừng cách thành phố Bydgoszcz của Ba Lan khoảng 15km về phía Đông. Truyền thông địa phương cho biết nhiều binh sĩ và chuyên gia bom mìn đã được điều đến khu vực này.

Giới chức Ba Lan không tiết lộ thông tin chi tiết về vụ việc. Bộ Quốc phòng tuyên bố tình hình không gây ra mối đe dọa nào cho dân thường. Bộ trưởng Tư pháp Zbigniew Ziobro xác nhận một cuộc điều tra đang diễn ra để xác định nguồn gốc của “các mảnh vỡ vật thể bay” ở gần Bydgoszcz.

Đài RMF FM ban đầu cho biết đây có thể là xác một máy bay không người lái và các nhà điều tra đã tìm thấy những dòng chữ bằng tiếng Nga.

Sau đó, RMF FM thay đổi nhận định, cho rằng đây có thể là mảnh vỡ tên lửa đất-đối-không, dường như thuộc về quân đội Ba Lan. Ba Lan có một kho vũ khí nhận được từ Liên Xô khi hai nước là thành viên Tổ chức Hiệp ước Warszawa.

Các mảnh vỡ được phát hiện hồi đầu tuần này, nhưng có thể đã nằm ở khu vực trên trong vài tuần. Truyền thông mô tả nó dài vài mét và nhô lên khỏi mặt đất.

Tháng 11 năm ngoái, hai nông dân Ba Lan đã thiệt mạng do bị tên lửa rơi trúng ở khu vực sát biên giới Ukraine. Kiev cáo buộc tên lửa là của Nga, và Tổng thống Volodymyr Zelensky lập tức kêu gọi kích hoạt điều khoản "phòng thủ tập thể" của các thành viên NATO để trả đũa Mátxcơva, vì Ba Lan thuộc NATO.

Tuy nhiên, Warsaw thừa nhận rằng rất có thể đó là một tên lửa phòng không của Ukraine, đã bay chệch hướng và rơi xuống Ba Lan.

Theo RT
MỚI - NÓNG