THẾ GIỚI 24H: Ba Lan, Hungary bất ngờ cấm nhập khẩu ngũ cốc và lương thực Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ba Lan và Hungary quyết định cấm nhập khẩu ngũ cốc và các loại thực phẩm khác từ Ukraine để bảo vệ ngành nông nghiệp trong nước.

Ngày 15/4, Ba Lan và Hungary đã quyết định cấm nhập khẩu ngũ cốc và các loại thực phẩm khác từ Ukraine để bảo vệ ngành nông nghiệp trong nước trong bối cảnh nguồn cung dư thừa khiến giá thành nông sản giảm trên toàn khu vực, hãng Reuters dẫn thông tin từ chính phủ hai nước cho biết. Theo Reuters, kể từ khi xung đột Nga-Ukrane bùng nổ, một lượng lớn ngũ cốc Ukraine (có giá thành rẻ hơn so với ngũ cốc sản xuất tại Liên minh châu Âu (EU)) đã bị kẹt lại các quốc gia Trung Âu do tắc nghẽn hậu cần.


Iran thử nghiệm tên lửa dẫn đường chống tăng thế hệ mới nhất. Hãng thông tấn Tasnim ngày 15/4 đưa tin Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã thử nghiệm thành công tên lửa dẫn đường chống tăng theo kiểu “đột nóc” thế hệ mới nhất, được đặt tên là Sadid-365. Tasnim dẫn lời ông Ali Kouhestani - người đứng đầu Tổ chức Nghiên cứu và Thánh chiến Tự cường thuộc Lực lượng Bộ binh IRGC - cho hay Sadid-365 đạt tầm bắn lên đến 8km và có thể tiêu diệt các loại phương tiện quân sự bọc thép khác nhau.


Bạo lực lan rộng, không quân Sudan kêu gọi người dân ở trong nhà. Không quân Sudan kêu gọi công dân ở trong nhà giữa lúc thực hiện cuộc thanh sát trên không đối với các khu vực hoạt động của lực lượng hỗ trợ nhanh bán quân sự (RSF). Bên cạnh đó, chính quyền Sudan cũng tuyên bố ngày nghỉ vào ngày 16/4 ở bang Khartoum, đóng cửa trường học, ngân hàng và văn phòng chính phủ, Reuters đưa tin. Các cuộc đụng độ giữa nhóm bán quân sự RSF của Sudan và lực lượng vũ trang nước này hôm 15/4 khiến ít nhất 25 người thiệt mạng và 183 người khác bị thương, Hiệp hội Bác sĩ Sudan cho biết.


Tổng thống Pháp ký ban hành Luật cải cách hưu trí mới. Sáng 15/4, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã chính thức ký ban hành Luật cải cách hưu trí bất chấp sự phản đối từ phía lực lượng đối lập và các nghiệp đoàn lao động Pháp. Công báo sáng 15/4 của Pháp cho biết, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã chính thức ký ban hành Dự luật cải cách hưu trí gây tranh cãi và tạo ra các làn sóng phản đối mạnh mẽ trong các tầng lớp xã hội Pháp kéo dài từ hơn 3 tháng qua.


Ukraine áp đặt trừng phạt mới với các cá nhân, doanh nghiệp Nga và Belarus. Ngày 15/4, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã áp đặt các trừng phạt đối với 438 cá nhân và 254 doanh nghiệp của Nga và Belarus. Các hạn chế do Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine khởi xướng. Tổng thống Zelenky đã thông qua quyết định của cơ quan này.


Bắt giữ nghi phạm sau vụ ném bom khói vào Thủ tướng Nhật Bản Kishida. Truyền thông Nhật Bản đưa tin, một tiếng nổ và khói bốc lên lúc 11h30 sáng 15/4, giờ địa phương (tức 9h30 phút giờ Việt Nam) ở thành phố Wakayama, ngay trước khi Thủ tướng Fumio Kishida có bài phát biểu tại đây. Cảnh sát đã ngay lập tức bắt giữ nghi phạm trong khi Thủ tướng Kishida được đưa khỏi hiện trường một cách an toàn.


Cướp biển bỏ trốn sau khi đánh cắp hàng hóa trên tàu chở dầu Singapore. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 15/4 thông báo tàu chở dầu Success 9 đã được trả tự do sau khi bị cướp biển tấn công ở vùng biển ngoài khơi khu vực Tây Phi hồi đầu tuần này. Theo bộ trên, tàu Success 9 với lượng giãn nước 4.300 tấn, đăng ký tại Singapore, chở 20 thuyền viên thuộc nhiều quốc tịch khác nhau, trong đó có 1 công dân Hàn Quốc - đã bị cướp biển tấn công ở vùng biển phía Nam Côte d’Ivoire lúc 23h ngày 10/4 giờ Hàn Quốc (21h cùng ngày theo giờ Việt Nam).


Phần Lan động thổ xây dựng hàng rào dọc biên giới với Nga. Chưa đầy 2 tuần sau khi chính thức trở thành thành viên thứ 31 của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), Phần Lan đã cho khởi công xây dựng hàng rào dây thép gai dọc biên giới với Nga tại thị trấn Imatra, miền Đông Nam nước này, theo hãng tin AP. Hàng rào được xây dựng cao 3 m, trên cùng có dây thép gai, dự kiến kéo dài khoảng 200 km dọc biên giới Phần Lan - Nga. Hàng rào dự kiến hoàn thành vào năm 2026. Chi phí xây dựng ước tính khoảng 380 triệu euro (417 triệu USD).


Cầu thủ Tunisia tự thiêu. Cầu thủ bóng đá người Tunisia Nizar Issaoui đã chết sau khi tự thiêu để phản đối "sự bất công của cảnh sát", gia đình cho biết hôm 14/4. Issaoui, 35 tuổi, bị bỏng cấp độ ba và được đưa đến bệnh viện chuyên khoa bỏng ở Tunis, sau khi tự thiêu hôm 9/4 và không thể cứu chữa, Reuters đưa tin. Issaoui, cựu cầu thủ của đội bóng US Monastir và là cha của 4 đứa con, trước đó đã đăng một video trên Facebook, trong đó anh nói rằng mình bị vu cáo là khủng bố ở Haffouz, Kairouan, miền Trung Tunisia.

MỚI - NÓNG