Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ nghe nhạc ở quán bar Jazz lâu đời nhất Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bên cạnh các hoạt động chính thức nhân chuyến thăm Việt Nam, chiều tối 15/4, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Antony Blinken đến thưởng thức nhạc tại bar jazz lâu đời nhất Hà Nội, cùng với một số người bạn lâu năm của ông.
Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ nghe nhạc ở quán bar Jazz lâu đời nhất Hà Nội ảnh 1

Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Antony Blinken ngồi bên Đại sứ Phạm Quang Vinh trong quán Jazz bar trên phố Tràng Tiền. (Ảnh: Như Ý)

Địa điểm được ông Blinken ghé thăm được nói là quán Jazz lâu đời và nổi tiếng bậc nhất thành phố, toạ lạc gần Nhà hát Lớn.

Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ nghe nhạc ở quán bar Jazz lâu đời nhất Hà Nội ảnh 2

Đại sứ Phạm Quang Vinh phát biểu tại buổi nghe nhạc. Đại sứ Phạm Quang Vinh và Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Antony Blinken là những người bạn đã quen biết nhau từ lâu. (Ảnh: Như Ý)

Hoạt động này diễn ra ngay khi Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Antony Blinken vừa kết thúc cuộc họp báo tại Đại sứ quán Mỹ, để thông báo với báo chí về kết quả các cuộc hội kiến và hội đàm với các lãnh đạo và người đồng cấp Việt Nam.

Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ nghe nhạc ở quán bar Jazz lâu đời nhất Hà Nội ảnh 3

Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Antony Blinken cùng các quan chức Mỹ và bạn bè Việt Nam tại buổi nghe nhạc. (Ảnh: Như Ý)



Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ nghe nhạc ở quán bar Jazz lâu đời nhất Hà Nội ảnh 4
Ông Blinken giao lưu với các nghệ sĩ tại quán bar. (Ảnh: Như Ý)
Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ nghe nhạc ở quán bar Jazz lâu đời nhất Hà Nội ảnh 5

Quán bar được chọn là một địa điểm nổi tiếng ở Hà Nội với những người yêu thích nhạc Jazz. (Ảnh: Như Ý)

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.