THẾ GIỚI 24H: Giao tranh ác liệt tại Sudan, hàng nghìn người thương vong

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tổ chức Bác sĩ không biên giới (MSF) ngày 14/6 cho biết, giao tranh tại thành phố Al-Fashir, giữa Quân đội Sudan và Lực lượng Hỗ trợ nhanh (RSF) tiếp diễn ác liệt, khiến hơn 1.600 người thương vong.
THẾ GIỚI 24H: Giao tranh ác liệt tại Sudan, hàng nghìn người thương vong ảnh 1
Binh sĩ được triển khai tại Nam Sudan. Ảnh tư liệu: TTXVN

Theo tổ chức Bác sĩ không biên giới, giao tranh giữa hai phe đã khiến ít nhất 226 người thiệt mạng và hơn 1.400 người khác bị thương. Tổ chức này cũng cho biết, con số thương vong thực tế có thể cao hơn nhiều, trong bối cảnh các cuộc không kích và tấn công trên bộ đang diễn ra ác liệt. Giao tranh dữ dội tại Al-Fashir nổ ra vào ngày 10/5/2024, dẫn đến một cuộc bao vây của RSF khiến hàng trăm nghìn dân thường mắc kẹt tại đây. Thành phố này hiện đã trở thành tâm điểm của cuộc chiến kéo 14 tháng qua giữa Quân đội Sudan và RSF.


Xe hộ tống tổng thống đắc cử Mexico gặp tai nạn, 1 người chết. Ngày 14/6, một chiếc xe trong đoàn xe hộ tống Tổng thống đắc cử Mexico - bà Claudia Sheinbaum gặp tai nạn trên đường cao tốc ở TP. Monclova (phía bắc bang Coahuila), khiến một người thiệt mạng, theo hãng tin Reuters. Chiếc xe gặp nạn nói trên chở các trợ lý của bà Sheinbaum. Dự kiến, bà Sheinbaum sẽ nhậm chức tổng thống Mexico vào ngày 1/10.


Giao tranh ác liệt qua biên giới tiếp tục nổ ra giữa Israel và Hezbollah. Ngày 14/6, quân đội Israel và lực lượng Hezbollah ở Lebanon tiếp tục mở thêm nhiều cuộc tấn công ác liệt qua biên giới, đẩy cục diện đối đầu quân sự giữa hai bên ngày càng trở nên phức tạp và tiến gần hơn tới giới hạn xung đột toàn diện. Đáng chú ý nhất trong số này là cuộc bắn phá bằng 35 quả tên lửa vào khu vực Kiryat Shmona và một cộng đồng dân cư gần Kfar Szold. Tiếp đó, Hezbollah cũng phóng khoảng 10 quả tên lửa vào khu vực Metula. Một số quả tên lửa của Hezbollah bị lưới phòng không Israel đánh chặn, số còn lại chủ yếu rơi vào các khu vực trống trải và không gây ra bất kỳ thương vong nghiêm trọng nào.


Hy Lạp mạnh tay cải tổ nội các sau kết quả bầu cử ảm đạm ở Nghị viện châu Âu. Bốn Bộ trưởng và một thứ trưởng đã bị cách chức sau khi thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis tiến hành cải tổ Nội các của mình vào ngày 14/6 trong bối cảnh đảng Dân chủ Mới cầm quyền của ông có kết quả đáng thất vọng trong cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu vừa qua.


Tổng thống Putin tiết lộ quân số của Nga tham gia xung đột Ukraine. RT dẫn phát biểu của Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 14/6 cho biết, có khoảng 700.000 binh sỹ nước này đang tham gia cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, tăng gần 100.000 quân so với lần công bố trước đó của ông Putin vào cuối năm 2023. Tổng thống Nga đưa ra bình luận trên trong cuộc gặp với các cựu binh từng tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt.


Pháp đối mặt nguy cơ khủng hoảng tài chính. Bộ trưởng Tài chính Pháp Bruno Le Maire hôm qua cảnh báo nước này có nguy cơ đối mặt với một cuộc khủng hoảng tài chính sau quyết định giải tán Quốc hội và kêu gọi bầu cử sớm của Tổng thống Emmanuel Macron.


Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương đặt sở chỉ huy bộ binh mới tại Phần Lan, phụ trách tác chiến ở Bắc Âu. Ngày 14/6, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phần Lan Antti Hakkanen thông báo nước này sẽ là nơi đặt một sở chỉ huy trên bộ mới của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Phát biểu với báo giới sau một cuộc họp của NATO ở Brussels (Bỉ), Bộ trưởng Hakkanen cho biết sở chỉ huy lực lượng bộ binh của NATO tại Phần Lan có nhiệm vụ chỉ đạo các hoạt động tác chiến trên bộ ở Bắc Âu.

MỚI - NÓNG
Bộ Văn hóa công bố quyết định về công tác cán bộ
Bộ Văn hóa công bố quyết định về công tác cán bộ
TPO - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm đối với vị trí phó cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, phó vụ trưởng Vụ Pháp chế và phó hiệu trưởng Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch.