Tổng thống Nga Putin nêu điều kiện đàm phán hòa bình với Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ukraine phải rút quân khỏi các khu vực mới sáp nhập Nga trước khi các cuộc đàm phán hòa bình ý nghĩa có thể bắt đầu, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói.
Tổng thống Nga Putin nêu điều kiện đàm phán hòa bình với Ukraine ảnh 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: RT

Mátxcơva phản đối tuyên bố chủ quyền của Kiev đối với 5 khu vực từng thuộc Ukraine là bán đảo Crimea, Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk, Cộng hòa Nhân dân tự xưng Lugansk, Vùng Kherson và Vùng Zaporozhye. Người dân ở Crimea và 4 vùng còn lại đã bỏ phiếu ủng hộ sáp nhập Nga lần lượt vào năm 2014 và năm 2022, nhưng Ukraine không công nhận. Giao tranh vẫn tiếp tục diễn ra ở một số khu vực vì quân đội Nga chưa kiểm soát hoàn toàn.

Phát biểu ngày 14/6 trong cuộc gặp với Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov và các quan chức ngoại giao cấp cao của Nga, Tổng thống Nga Putin nhấn mạnh quân đội Ukraine phải rút khỏi các khu vực trên.

"Chúng ta sẽ ra lệnh ngừng bắn và bắt đầu đàm phán ngay khi Kiev tuyên bố sẵn sàng đưa ra quyết định và bắt đầu rút quân khỏi các khu vực đó, đồng thời chính thức thông báo cho chúng ta rằng họ không còn kế hoạch gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) nữa", lãnh đạo Nga nói.

Tổng thống Putin nêu ra các điều kiện trên sau khi chỉ trích những đồng minh phương Tây của Ukraine với cáo buộc ngăn cản Kiev đàm phán hòa bình với Mátxcơva. Các nước này cũng cáo buộc Nga từ chối đàm phán.

"Chúng ta hy vọng Kiev sẽ đưa ra quyết định rút quân, giữ quy chế trung lập và đối thoại với Nga. Tương lai của Ukraine phụ thuộc vào điều này, dựa trên thực tế hiện tại và tôn trọng lợi ích thực sự của người dân Ukraine chứ không phải mệnh lệnh của phương Tây", ông Putin nói.

Tổng thống Nga tuyên bố tại thời điểm này, Mátxcơva sẽ không chấp nhận đóng băng cuộc xung đột. Điều này sẽ cho phép Mỹ và các đồng minh tái trang bị, tái thiết quân đội Ukraine. Ông Putin nhấn mạnh giải pháp đầy đủ cho vấn đề này liên quan đến việc Kiev công nhận 4 khu vực mới cũng như Crimea là một phần của Nga.

"Trong tương lai, tất cả những quan điểm đó phải được ghi trong các hiệp định quốc tế cơ bản. Đương nhiên, điều đó cũng bao gồm việc dỡ bỏ tất cả các biện pháp trừng phạt của phương Tây đối với Nga", ông Putin nói.

Tổng thống Nga cho biết, việc chấp nhận các điều khoản này sẽ cho phép tất cả những người liên quan "sang trang mới" và dần dần xây dựng lại các mối quan hệ đã bị tổn hại.

"Cuối cùng, một hệ thống an ninh toàn châu Âu phù hợp với tất cả các quốc gia trên lục địa có thể được tạo ra", ông Putin nói thêm, lưu ý rằng Mátxcơva đã tìm kiếm kết quả này trong nhiều năm.

Bài phát biểu quan trọng của Tổng thống Nga được đưa ra trước hội nghị thượng đỉnh do Thụy Sĩ tổ chức được cho là nhằm thúc đẩy hòa bình ở Ukraine.

Kiev khẳng định Mátxcơva không thể tham dự sự kiện này vì cho rằng Nga sẽ thúc đẩy các giải pháp thay thế cho "công thức hòa bình" của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Theo RT
MỚI - NÓNG
Việt Nam sẽ có thêm 10 tuyến cáp quang biển
Việt Nam sẽ có thêm 10 tuyến cáp quang biển
TPO - Đến năm 2027, Việt Nam sẽ triển khai và đưa vào hoạt động thêm 4 tuyến cáp quang biển mới. Từ năm 2028 đến năm 2030 đưa vào hoạt động thêm tối thiểu 6 tuyến cáp quang biển mới. Ngoài ra, 2 tuyến cáp quang đất liền sẽ được xây dựng.