TPO - Giá vàng thế giới tăng 0,7%, lên mức cao kỷ lục 2.353,81 USD/ounce, trong khi giá vàng kỳ hạn tháng 6 tăng 0,8%, cũng lên mức cao kỷ lục 2.372,45 USD/ounce.
TPO - Ukraine đang bước vào thời điểm quan trọng trong bối cảnh thiếu đạn dược và các cuộc thảo luận của Mỹ về một gói viện trợ quân sự khác cho Kiev bị đình trệ.
TPO - Ngoại trưởng Sergey Lavrov cho biết Nga sẵn sàng tham gia đối thoại để giải quyết vấn đề Ukraine và đảm bảo an ninh cho nước này, nhưng chỉ trên điều kiện bình đẳng phù hợp với lợi ích an ninh quan trọng của Mátxcơva.
TPO - Đặc phái viên của Trung Quốc về các vấn đề Á - Âu - ông Li Hui đã đến thủ đô Kiev của Ukraine bằng tàu hỏa để tiếp tục vòng ngoại giao con thoi thứ hai nhằm tìm kiếm một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng Ukraine.
TPO - Trả lời phỏng vấn nhà báo Pavel Zarubin của kênh truyền hình Rossiya-1, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết nước này sẵn sàng chấm dứt xung đột ở Ukraine một cách hòa bình nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy Kiev muốn điều này.
TPO - Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cho biết ông đã thảo luận về triển vọng hòa bình trong cuộc xung đột Nga - Ukraine với người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị. Đây là một phần trong nỗ lực của Kiev nhằm củng cố quan hệ với Bắc Kinh.
TPO - Nga chưa bao giờ từ chối các cuộc đàm phán hòa bình với Ukraine, trong khi Kiev đã công khai rút khỏi quá trình đàm phán, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói trong bài phát biểu trực tuyến tại hội nghị thượng đỉnh G20 bất thường hôm 22/11.
TPO - Các cuộc đàm phán do Qatar làm trung gian giữa Israel và Hamas nhằm giảm leo thang ở Dải Gaza vẫn tiếp tục, ngay cả khi quân đội Israel tăng cường tấn công khu vực này.
TPO - Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov khẳng định Mátxcơva sẵn sàng đàm phán về cuộc xung đột đang diễn ra với Ukraine, nhưng sẽ không chấp nhận đề nghị ngừng bắn.
TPO - Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cho biết nhận xét tích cực của Washington về hiệu quả của các cuộc họp ở Ả-rập Xê-út là “hão huyền”, và họ không lôi kéo được sự ủng hộ đối với “công thức hòa bình” của Kiev.
TPO - Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 7/8 cho biết các cuộc đàm phán tại Ả-rập Xê-út vào cuối tuần trước về việc tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng Ukraine đã giúp "củng cố sự đồng thuận quốc tế".
TPO - Phái đoàn từ các quốc gia và tổ chức tham dự hội nghị về Ukraine ở Jeddah đã đồng ý tiếp tục phối hợp để hướng tới “đạt được hòa bình lâu dài trong khu vực”, hãng thông tấn Ả-rập Xê-út đưa tin hôm 6/8 nhưng không tiết lộ chi tiết.
TPO - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết thành phố Zaporizhzhia ở phía Nam và vùng Khmelnytskyi ở phía Tây đã bị tên lửa Kinzhal và Kalibr của Nga tấn công hôm 5/8.
TPO - Bộ Ngoại giao Nga ngày 2/8 cho biết các cuộc đàm phán hòa bình sắp tới do Ả-rập Xê-út chủ trì về xung đột Ukraine có mục đích thực sự của là “xây dựng một liên minh chống lại Mátxcơva”.
TPO - Tổng thống Mexico - Andres Manuel Lopez Obrador ngày 31/7 cho biết việc thảo luận về hòa bình ở Ukraine chỉ có ý nghĩa khi có sự tham gia của cả Kiev và Mátxcơva.
TPO - Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa cho biết hôm 16/6 rằng Nga và Ukraine cần xoa dịu căng thẳng và tập trung vào việc đạt được một nền hòa bình lâu dài thông qua đàm phán.
TPO - Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Galuzin cho biết trong một cuộc phỏng vấn được công bố hôm 27/5 rằng cuộc xung đột ở Ukraine có thể được giải quyết nếu Kiev tái cam kết duy trì tình trạng trung lập, công nhận "thực tế lãnh thổ mới"…
TPO - Nga bày tỏ quan điểm rằng cuộc xung đột Ukraine không nên trở thành một "cuộc xung đột đóng băng" và sẽ tiếp tục theo đuổi các mục tiêu của mình ở Ukraine, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói.
TPO - Đặc phái viên của Trung Quốc về các vấn đề Á-Âu Li Hui sẽ thăm Ukraine, Ba Lan, Pháp, Đức và Nga từ ngày 15/5 để trao đổi với tất cả các bên về giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng Ukraine, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết hôm 12/5.
TPO - Tổng thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres cho biết hiện tại không có triển vọng đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine vì "cả hai bên đều tin rằng họ có thể giành chiến thắng".
TPO - Tờ Wall Street Journal (WSJ) hôm 7/5 dẫn lời các quan chức châu Âu cho biết chiến dịch phản công của Kiev có thể “dọn đường” cho các cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine vào cuối năm nay, với Trung Quốc là một trong những bên trung gian hòa giải.
TPO - Nhiều quốc gia, bao gồm Trung Quốc và Mexico, đã đưa ra đề xuất hòa bình để giải quyết xung đột Nga - Ukraine. Tuy nhiên đến nay, chưa có đề xuất nào được chấp thuận.
TPO - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Bảy, trong đó hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về tình hình Ukraine và quan hệ song phương.
TPO - Tờ Bild cho biết Kiev có thời hạn đến mùa thu để giành lại các vùng lãnh thổ bị Nga kiểm soát, nếu không phương Tây sẽ gây áp lực buộc nước này phải đàm phán với Mátxcơva.
TPO - Trung Quốc sẽ trình bày phương án giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine một cách hòa bình, nhà ngoại giao cấp cao Vương Nghị cho biết tại Hội nghị An ninh Munich hôm 18/2.
TPO - Cựu cố vấn Lầu Năm Góc, Đại tá quân đội Mỹ đã nghỉ hưu Douglas MacGregor cho biết trong một cuộc phỏng vấn gần đây rằng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã sẵn sàng chấp nhận một số điều kiện hòa bình của Mátxcơva hồi tháng 3. Nhưng Thủ tướng Anh khi đó là ông Boris Johnson “đã ngăn cản việc dàn xếp này”, MacGregor nói.
TPO - Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nói với các nhà báo tại Hội nghị thượng đỉnh G20 rằng những điều kiện của Kiev để bắt đầu đàm phán hòa bình với Mátxcơva là "phi thực tế và không thỏa đáng". Tuy nhiên ông nói thêm rằng Mátxcơva không từ chối đàm phán.
TPO - Phó Thủ tướng Ukraine - Olga Stefanishyna hôm 13/9 cho biết việc giành được nhiều vùng lãnh thổ gần Kharkov là một “bước ngoặt” trong cuộc xung đột với Nga, và mang lại cho Kiev nhiều thế mạnh.