Xung đột Nga - Ukraine ngày 5/4: Ukraine bước vào 'thời điểm quan trọng'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ukraine đang bước vào thời điểm quan trọng trong bối cảnh thiếu đạn dược và các cuộc thảo luận của Mỹ về một gói viện trợ quân sự khác cho Kiev bị đình trệ.

Ông Andriy Yermak - Chánh Văn phòng tổng thống Ukraine cho biết trong cuộc phỏng vấn với Politico: "Tôi rất hy vọng dự luật về gói viện trợ Ukraine sẽ được Quốc hội Mỹ thông qua trong tháng này vì Ukraine đang tiến đến một thời điểm quan trọng”.

Theo ông Yermak, lực lượng Ukraine "vẫn rất cần bổ sung các hệ thống phòng không" và hệ thống tên lửa đất-đối-không Patriot.

“Nhưng một lần nữa, vấn đề đối với chúng tôi là thời gian”, quan chức Kiev lưu ý. Ông nói thêm: “Tôi muốn nhấn mạnh rằng đây là thời điểm quan trọng. Việc gói viện trợ được phê duyệt trong tháng này là rất quan trọng”.

Cháy ở Nga sau khi máy bay không người lái bị bắn hạ

Xung đột Nga - Ukraine ngày 5/4: Ukraine bước vào 'thời điểm quan trọng' ảnh 1

Hiện trường một vụ cháy ở Kursk. Ảnh: Pravda

Thống đốc Vùng Kursk (Nga) - Roman Starovoit cho biết một đám cháy đã bùng phát hôm 4/4 gần khu chợ trung tâm thành phố Kursk sau khi một máy bay không người lái bị bắn hạ.

Lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Thống đốc Starovoit nhắc nhở người dân không nên tiếp cận hoặc chạm vào các mảnh vỡ của máy bay không người lái.

Trong khi đó, tờ Pravda của Ukraine đưa tin đã có ít nhất 3 đám cháy bùng phát ở Vùng Kursk tối 4/4.

Tổng cộng, Bộ Quốc phòng Nga báo cáo có ít nhất 8 máy bay không người lái bị bắn hạ trên Vùng Kursk.

Ukraine bắn hạ tất cả máy bay không người lái Nga trong đêm

Truyền thông Ukraine cho biết lực lượng Nga tấn công nước này bằng 5 tên lửa và 13 máy bay không người lái cảm tử trong đêm 4 rạng sáng 5/4.

"Các nhóm hỏa lực cơ động của Lực lượng Phòng vệ Ukraine đã bắn hạ tất cả 13 máy bay không người lái ở Zaporizhzhia, Odesa và Dnipropetrovsk", Không quân Ukraine thông báo.

Ngoài ra, quân đội Nga còn phóng 2 tên lửa phòng không dẫn đường S-300/S-400 và 3 tên lửa đạn đạo Iskander-M từ Vùng Belgorod của Nga.

Nga tấn công căn cứ 'lính đánh thuê nước ngoài' ở Ukraine

Quân đội Nga đã tiến hành các cuộc tấn công có độ chính xác cao nhằm vào một kho đạn dược và căn cứ tạm thời của lính đánh thuê nước ngoài ở Vùng Kharkov của Ukraine.

Theo thông báo ngày 4/4 của Bộ Quốc phòng Nga, cả hai mục tiêu nói trên đều nằm gần thị trấn Merefa, cách Kharkov khoảng 20 km về phía Tây Nam. "Các lực lượng hàng không tác chiến - chiến thuật, máy bay không người lái, lực lượng tên lửa và pháo binh đã tham gia cuộc tấn công".

Một nguồn tin cho biết trong cuộc phỏng vấn với RIA Novosti rằng một trong những mục tiêu là nhà máy cơ khí Merefa, nơi quân đội Ukraine đang sản xuất và lưu trữ máy bay không người lái. Mục tiêu thứ hai là trường dạy lái xe tăng, nơi tập trung xe tăng và huấn luyện viên mà nước ngoài cung cấp cho Ukraine.

Nguồn tin tiết lộ một đoàn tàu chở binh sĩ và thiết bị của Ukraine đang dỡ hàng gần một trường học vào thời điểm xảy ra cuộc tấn công cũng bị trúng đạn. Tuy nhiên, những chi tiết này vẫn chưa được cơ quan chức năng xác nhận.

Trước đó cùng ngày, giới chức và truyền thông Ukraine đưa tin cơ sở hạ tầng ở Kharkov đã bị máy bay không người lái tấn công. Trong số các mục tiêu có một nhà máy nhiệt điện nằm gần làng Slobozhanskoye, cách Kharkov 55 km.

Ngoại trưởng Nga nêu điều kiện đàm phán với Ukraine

Ngoại trưởng Sergey Lavrov cho biết Nga sẵn sàng tham gia đối thoại để giải quyết vấn đề Ukraine và đảm bảo an ninh cho nước này, nhưng chỉ trên điều kiện bình đẳng phù hợp với lợi ích an ninh quan trọng của Mátxcơva.

Trả lời phỏng vấn báo giới hôm 4/4 sau cuộc gặp những người đứng đầu cơ quan ngoại giao nước ngoài ở Mátxcơva, Ngoại trưởng Nga Lavrov nhấn mạnh "nếu có điều gì đó cần thảo luận, thì nó phải được thảo luận dựa trên những điều kiện hoàn toàn bình đẳng, khi không có ai đặt lên bàn của chúng tôi những 'công thức' vô nghĩa".

"Quá trình đàm phán hòa bình ở Ukraine phải dựa trên cơ sở bình đẳng, khi mọi người đến và trình bày lợi ích hợp pháp của mình, và nếu phương Tây, đặc biệt là Mỹ, ở bên kia đại dương, nói 'không', chỉ tuân theo 'công thức hòa bình', thì đây là sự lãng phí thời gian và công sức".

Năm 2022, Tổng thống Zelensky đã ra quyết định cấm tất cả các cuộc đàm phán với giới lãnh đạo hiện tại của Nga, thay vào đó tập trung thúc đẩy “công thức hoà bình” kêu gọi Mátxcơva rút hoàn toàn lực lượng khỏi tất cả các vùng lãnh thổ nói trên.

Theo ông Lavrov, một cuộc đối thoại chân thành cần "dựa trên thực tế mới, dựa trên lợi ích an ninh của Nga". "Như Tổng thống Vladimir Putin đã nhấn mạnh trong bài phát biểu gần đây, chúng tôi sẵn sàng đảm bảo những thỏa thuận có tính đến lợi ích an ninh của các quốc gia khác, bao gồm cả Ukraine", ông Lavrov nói.

Nhà ngoại giao hàng đầu của Nga cho biết đã có một cơ hội như vậy vào tháng 4/2022 tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), nhưng nó đã bị Thủ tướng Anh lúc bấy giờ là Boris Johnson bác bỏ với sự hậu thuẫn từ Mỹ.

"Do đó, vấn đề sẽ được quyết định trên chiến trường. Và tình hình trên chiến trường quyết định những thực tế mới", ông Lavrov nhấn mạnh.

Theo Tass, Pravda, RT
MỚI - NÓNG