Quan chức Nga nêu điều kiện đàm phán hòa bình với Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Galuzin cho biết trong một cuộc phỏng vấn được công bố hôm 27/5 rằng cuộc xung đột ở Ukraine có thể được giải quyết nếu Kiev tái cam kết duy trì tình trạng trung lập, công nhận "thực tế lãnh thổ mới"…
Quan chức Nga nêu điều kiện đàm phán hòa bình với Ukraine ảnh 1

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Galuzin. Ảnh: Tass

Trả lời phỏng vấn hãng thông tấn Tass, ông Galuzin cho biết Mátxcơva “tin chắc rằng một giải pháp hòa bình sẽ chỉ khả thi nếu các lực lượng vũ trang Ukraine ngừng giao tranh và các chuyến viện trợ vũ khí của phương Tây dừng lại”.

Ông cũng nhấn mạnh rằng để đạt được hòa bình lâu dài, Ukraine “phải trở lại tình trạng trung lập, không liên minh” và “từ chối gia nhập NATO, EU”.

Thứ trưởng nói thêm rằng Kiev nên công nhận “thực tế lãnh thổ mới” sau khi người dân thực hiện các quyền tự quyết của mình, ám chỉ các cuộc trưng cầu dân ý ở những vùng đã sáp nhập Nga (gồm Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk, Lugansk, Vùng Kherson, Zaporozhye và bán đảo Crimea).

Ông Galuzin lưu ý rằng một yếu tố quan trọng khác của bất kỳ giải pháp hòa bình nào là cam kết của Kiev trong việc tôn trọng quyền của cộng đồng nói tiếng Nga và các nhóm thiểu số khác của đất nước.

Cùng ngày, ông Mikhail Podoliak, một phụ tá của Tổng thống Ukraine, đã bác bỏ các điều kiện của Mátxcơva và đưa ra danh sách các yêu cầu của Kiev, bao gồm việc rút ngay lập tức toàn bộ quân đội Nga khỏi lãnh thổ mà Kiev tuyên bố là của mình, “dẫn độ tội phạm chiến tranh”, thành lập “vùng đệm” trên lãnh thổ Nga, cũng như “tự nguyện từ bỏ các tài sản của Nga bị tịch thu ở các nước khác ủng hộ Ukraine”.

Đầu tuần này, Thư ký Báo chí Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng mặc dù Mátxcơva không muốn cuộc xung đột ở Ukraine bị đóng băng, nhưng vẫn chưa có điều kiện tiên quyết nào cho một giải pháp hòa bình, đồng thời chỉ ra rằng Kiev đã cấm bất kỳ cuộc đàm phán nào với giới lãnh đạo Nga hiện tại.

Theo Tass, RT
MỚI - NÓNG